Người thừa kế Huawei được trả tự do, trở về TQ sau 3 năm bị kẹt ở Canada

P.W
25/9/2021 6:45Phản hồi: 137
Người thừa kế Huawei được trả tự do, trở về TQ sau 3 năm bị kẹt ở Canada
Hôm thứ 6 vừa rồi, bà Mạnh Vãn Châu, con gái nhà sáng lập kiêm CEO tập đoàn Huawei đã lên đường trở về quê nhà Trung Quốc sau gần 3 năm phải sống ở Canada, bị giam lỏng trong căn biệt thự trị giá vài triệu USD ở Vancouver. Tháng 12/2018, vị giám đốc tài chính 49 tuổi của tập đoàn Huawei đã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Vancouver, Canada theo yêu cầu của phía Mỹ trước cáo buộc lừa đảo ngân hàng, cụ thể hơn là lừa ngân hàng HSBC, giấu những thông tin liên quan tới quá trình buôn bán trang thiết bị viễn thông giữa Huawei và Iran, quốc gia nằm trong danh sách cấm vận của Mỹ.

Sau khi bà Mạnh đạt được thỏa thuận với phía các công tố viên phía Mỹ để giải quyết vấn đề pháp lý, một vị thẩm phán của Canada đã tuyên bố bỏ kế hoạch tổ chức phiên xử để xem xét có dẫn độ bà này về Mỹ hay không. Ngay sau đó, phía chính phủ Canada cũng đã có tuyên bố chính thức cho biết giám đốc tài chính của Huawei có thể được tự do rời khỏi quốc gia này.

Vị CFO 49 tuổi của Huawei bị bắt giữ đúng vào thời điểm cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang ở thời kỳ nóng nhất, cũng là thời điểm toàn thế giới dấy lên những mối lo ngại về bảo mật, quyền riêng tư và an ninh quốc gia đối với những thiết bị viễn thông do Huawei sản xuất và bán ra thị trường.

Về phần bà Mạnh, trong thỏa thuận hủy bỏ cáo trạng của phía Mỹ có đoạn yêu cầu bà này thừa nhận những gì nói trong cáo trạng là đúng sự thật, bao gồm việc CFO của Huawei chi nhánh Hong Kong đã giấu ngân hàng HSBC về mối quan hệ giữa Huawei với Skycom, đơn vị bán thiết bị viễn thông cho Iran. Điều này không đồng nghĩa với việc bà tuyên bố là có tội, chỉ là không được phép phủ nhận những gì phía Mỹ cáo buộc mà thôi. Quyền công tố viên liên bang Boeckmann tuyên bố: “Với việc chấp nhận thỏa thuận hủy bỏ tố tụng, bà Mạnh đã thừa nhận trách nhiệm của mình, đó là đóng vai trò chủ chốt trong việc triển khai kế hoạch lừa đảo một tổ chức tài chính quốc tế." Nếu bà Mạnh có tuyên bố trái ngược lại, phủ nhận những điều này, thì bà này sẽ vi phạm thỏa thuận, và từ đó thỏa thuận sẽ bị hủy bỏ.

Phía bà Mạnh cũng có những tuyên bố chính thức sau khi được trả tự do: “Ba năm qua cuộc sống của tôi rối tung lên. Đó là một khoảng thời gian khó khăn đối với tôi trên tư cách một người vợ, một người mẹ. Nhưng tôi nghĩ chuyện gì cũng có phần tốt đẹp. Đây rõ ràng là một trải nghiệm vô giá đối với cuộc đời tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên những lời chúc tốt đẹp mà mọi người trên toàn thế giới đã gửi gắm cho tôi.”

Trong hàng chục lần đứng trước tòa, luật sư của bà Mạnh liên tục cho rằng vị giám đốc của tập đoàn Huawei này chỉ là một cá nhân vô tội bị cuốn vào làn sóng của cuộc chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Một câu chuyện khác, ngay sau khi bà Mạnh bị giới chức Canada bắt giữ, phía Trung Quốc cũng đã bắt giữ Michael Kovrig và Michael Spavor, hai nhà ngoại giao, công dân Canada vì cáo buộc làm gián điệp vào tháng 12/2018. Một trong hai cá nhân này vừa bị kết án 11 năm tù vào tháng 08 vừa rồi. Cùng thời điểm Kovrig và Spavor bị bắt giữ, nhà chức trách Trung Quốc cũng đã nâng bản án của một công dân Canada khác, Robert Schellenberg từ 15 năm tù lên thành tử hình vì tội buôn lậu 225kg ma túy dạng methamphetamine từ Úc vào Trung Quốc.

Điều quá trùng hợp là, chỉ vài giờ đồng hồ sau khi phía Mỹ đạt được thỏa thuận với bà Mạnh Vãn Châu để hủy bỏ cáo buộc gian lận tài chính, thì cả hai công dân Canada nói trên cũng đã lên máy bay rời Trung Quốc để về nước. Phía Trung Quốc đã rất nhiều lần phủ nhận việc bắt hai người này là để trả đũa phía Canada.

https://twitter.com/JustinTrudeau/status/1441597071618945031


Trong quá trình bị giam lỏng tại khu biệt thự của mình tại Shaughnessy, Vancouver, bà Mạnh được phép đi lại quanh thành phố vào ban ngày, nhưng bị theo dõi 24/7 bởi lực lượng an ninh tư nhân do chính bà bỏ tiền thuê để đảm bảo với chính quyền Canada, từ đó giúp thỏa thuận trả tự do diễn ra ổn thỏa. Chồng và hai con của bà vẫn được sang Canada để thăm nom.

Theo Reuters, Guardian, CNN
137 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Kid_Alone
TÍCH CỰC
3 năm
Đọc bài xong nghe giống trao đổi tù binh quá vậy :v
vn_soft
CAO CẤP
3 năm
@Thanchet92 vì nó không ng.u nên mới deal, chứ dẫn sang mỹ lại chả khôn quá
Chế Ba
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Kid_Alone https://zingnews.vn/thai-do-trai-nguoc-cua-trung-quoc-sau-khi-ba-manh-van-chau-duoc-tu-do-post1266273.html

Phút cuối lại bị Lật kèo
Orange.Juice
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Kid_Alone Giờ là lúc mấy bạn kiểu "hèn với giặc ác với dân" lên tiếng đấy 😆 😅😆
Thanchet92
TÍCH CỰC
3 năm
@vn_soft Deal đc giá thì thả thôi, chứ bỏ tù bà này cũng đc lợi gì ?
Già hơn 10 tuổi trước lúc lúc ở tù.
@Tây Đao. Đi lại tung tăng khắp thành phố mà bạn
minhduc17
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Tây Đao. Già do lão hoá thì có. Chứ đi tung tăng lung tung. Chỉ gắn thêm thiết bị theo dõi. Làm như ở chí hoà
@asterix0108 Nhưng suốt ngày lo sợ bị dẫn độ sang Mỹ. Sống bây nhiêu năm trong lo sợ, ko già mới lạ. Nhìn rụng hết cả tóc kia kìa !
Bà này cũng chỉ là con tốt dựng lên của nhà nước …..Tàu.
ndthuanx
TÍCH CỰC
3 năm
@Cang_Thị_Đù Trước mắt thì bạn thấy hèn, bên trong trái ổi thằng tàu nó thâm độc thì sao
@Xmatphon cả triệu dân vn ước dc như bả đấy. con tốt còn giàu sống vương giả hơn vua ở vn
Namnguyen155
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Cang_Thị_Đù Lại một con clone lên tiếng
minhduc17
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Cang_Thị_Đù nó hèn thì đâu có chụp đầu 3 năm mặc dù tàu đòi người. đạt dc thỏa thuận gì có lợi rùi. với lại biden chiến lước khác trump
Sau khi ông Biden lên thì Mỹ thả Tiktok, thả Công chúa Huawei. Sắp tới nếu Mỹ xoá nốt lệnh cấm với Huawei thì mình cũng ko ngạc nhiên.
ncn_nguyen
TÍCH CỰC
3 năm
@minhduc17 Có nghĩa là nó coi mình là cái gai trong mắt, là còn có sự so sánh. Chứ Tây nó méo xem mình ra gì đâu, méo thèm để trong mắt luôn, xem mình như lũ ngu tự giết nhau làm trò hề cho bọn nó xem.
minhduc17
ĐẠI BÀNG
3 năm
@F5NhaTrang Nhìn các dùng từ của chú mày bao nhiu tuổi rùi. Nên sẽ ko tranh luận nửa. Ranh con
minhduc17
ĐẠI BÀNG
3 năm
@ncn_nguyen Đúng như b nói. Tây cũng có 5 7 đường. Do ng việt mình cứ nghĩ tây là trục lợi từ nó. Nó bit hết nên xem thường.

Mình buôn bán người nước ngoài. Mình ra dk đôi bên cùng có lợi là họ ok. Và thái độ tôn trọng liền. Cũng có vài lần bán cho người trung quốc. Họ cũng dc nhưng ra dk mình ko có lợi nên ít khi hợp tác.
Vd như nó thấy mình vui vẻ với thương gia tq, cái nó gài thêm bao vận chuyển. Ko chịu ko mua. Cuối cùng dc khách hàng Nhật mua giá cao. Mình thấy nhiệt tình tính bao vận chuyển, họ nói họ tự vận chuyển nhug phải đảm bảo hàng chuẩn họ khỏi mắc công đi tới lui

Khách eu thấy vậy khó chiều hơn nhug họ cũng ko ép mình vô thế. Khách mẽo chưa có dịp hợp tác
F5NhaTrang
TÍCH CỰC
3 năm
@minhduc17 Trê trâu.
Bả thi dc giam lỏng trong biệt thự, còn 2 người dân canada thì bị trung qq bỏ vào tù... khác biệt quá
oooJKooo
ĐẠI BÀNG
3 năm
@leminhtu88 Thiệt gì bạn. Mạng người giá trị tùy từng nơi bạn. Bên Afghanistan có mấy chục triệu đồng kìa.
huytai93
TÍCH CỰC
3 năm
Nghe đoạn này thấy lú lú ấy "Điều này không đồng nghĩa với việc bà tuyên bố là có tội, chỉ là không được phép phủ nhận những gì phía Mỹ cáo buộc mà thôi"
@huytai93 Mỹ nó có 1 cái tên là "Thoả thuận nhận tội" , khá lú . Kiểu ko có tội nhưng vẫn bị tội ở 1 điểm nào đó
Cười vô mặt
minh3ko
TÍCH CỰC
3 năm
còn e ngô diệc phàm canada ko cứu e ấy luôn nhỉ.chị na chơi nước cờ cao tay quá
tio106
ĐẠI BÀNG
3 năm
@oooJKooo Để tốn thêm cơm gại Ca à anh?
@minh3ko 2 ông Canada là con tin rồi chứ chắc gì phạm tội. Bọn TQ chỉ cần gán ai đó tội gián điệp rồi dùng luật an ninh để không tiết lộ cáo trạng và ko cho dùng luật sư thì chẳng ai làm gì được TQ.
Còn thằng Ngô Diệc Phàm là ma túy, ấu dâm. Canada đời nào muốn cứu thằng này.
minhduc17
ĐẠI BÀNG
3 năm
@minh3ko cứu thì cứu những dân vô tội. còn những tội phạm này thì xử tại nơi phạm tội. ông Phàm này mà bên phương tây đi tù vì tội hiếp dâm thì mấy a chế da đen thích lắm
minhduc17
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Joshua_Tree nó tuyên 2 người canada tử hình lun. mún gắn tội thì quá dễ với bọn khựa
Việc 2 người Canada được trả tự do ngay trong ngày bà Mạnh được phóng thích cho thấy dường như đã có sự liên lạc, đàm phán ngầm giữa các bên bao gồm Canada, Trung Quốc và có thể là Mỹ. (tuoitre.vn)
maxmilos33
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Lê ♻️Văn mình đọc 2 tin đưa lên kề nhau là hiểu rồi.
Orange.Juice
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Lê ♻️Văn "hèn với giặc ác với dân" mà. Ai đó said 😆
binhyen102
TÍCH CỰC
3 năm
Rồi lại chuẩn bị lôi sách tiếng tàu ra học ah các bạn
@binhyen102 thôi không học chữ tượng hình đâu
ngotatto
TÍCH CỰC
3 năm
Bỏ nốt cấm vận google với huawei nữa.
Trong cuộc chiến này chỉ ông Samsung lợi. Lửa đang đốt đít tự nhiên bất chiến tự nhiên thành
minhduc17
ĐẠI BÀNG
3 năm
@ngotatto 2 ông này thấy cũng chơi bẩn. nhờ vậy hàn xẻng thu lợi
vinhan73
TÍCH CỰC
3 năm
Thế mới rõ như ban ngày : pháp luật là lời nói có cánh của chính trị và sức mạnh mà thôi !
hachito
ĐẠI BÀNG
3 năm
@vinhan73 Giờ mới biết à.
Cười ra nước mắt
Orange.Juice
ĐẠI BÀNG
3 năm
@vinhan73 Nhiều người trên tinhte vẫn coi pháp luật Mỹ là chuẩn mực để thế giới noi theo đấy 😆😆
Cbi bỏ cấm H hồi sinh à lol
minhduc17
ĐẠI BÀNG
3 năm
@cosmos47 lithuania kêu gọi ko sử dụng dt TQ điển hình là xiaomi vì bị kiểm duyệt và bị can thiệp . nghe nói ở đó đánh từ cấm của TQ như thiên an môn thì dt xiaomi báo error. can thiệp ghê thế.
Khổ vl cả 1 cuộc đời được mấy năm mà giam mất 3 năm rồi :v
oooJKooo
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Bơm Lốp Tàu Hỏa Cay. Mình 1 tháng cũng cay. Đen hết phần người khác.
@Bơm Lốp Tàu Hỏa 3 năm ở biệt thự , kẻ hầu người hạ tận giường thì khổ gì nhỉ ?
Cảm thấy tổn thương
@zipder luôn đeo định vị đi đâu giám sát đó k được về quê đi đâu cũng k thoải mái, khổ vl ra chứ sướng gì :v
@Bơm Lốp Tàu Hỏa Ôi trời , vẫn ra ngoài ăn uống , shopping , quẹt thẻ như 1 người bình thường thì tôi thấy chị này vẫn còn hơn 99% người lao động ngày cắm mặt cày 8 tiếng như 1 con trâu.
Cười vô mặt
@zipder Ủa CFO của một tập đoàn lớn ông nghĩ chỉ ở nhà chơi đấy chắc. Người giàu chắc chắn họ phải làm nhiều hơn 99% người lao động cắm mặt có mỗi 8h đó
badboyasd
TÍCH CỰC
3 năm
Lời nhận tội sẽ làm bằng chứng để thịt huawe
Danial
TÍCH CỰC
3 năm
@badboyasd Xạo vừa thôi, nhận tội lúc nào vậy bạn ?
Orange.Juice
ĐẠI BÀNG
3 năm
@badboyasd Hóng link nhận tội, nếu mà nhận tội ý. Thì dẫn độ về Mỹ từ đời tám hoánh rồi chứ nghĩ sao mà ở Canada !?
Kevinlei
ĐẠI BÀNG
3 năm
@badboyasd đúng rồi nó bắt bả 1 phần cũng chỉ là xem xét Huawei thực sự đc sự hậu thuẫn từ chính phủ TQ hay ko , chứ ko 2 người Canada kia thật sự có tội , thì méo gì TQ phải thả , chẳng qua gây sức ép làm điều kiện trao đổi thôi , chứ xứ người quăng cục ma tuý để gài cho có tội dễ mà . Huawei kì này toang hơn nữa
minhduc17
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Danial nhận rùi. chỉ nhận 1 số tội. ko nhận hết
Rồi Mẽo với Canada cũng xài chính trị như công cụ loè bịp thôi.
@russia.usa.lc You must be new here
Cười vô mặt
Chúc Mừng Team Chiwei và Biden nha 😆
benfather
ĐẠI BÀNG
3 năm
Phải chi thừa nhận mình là lừa đảo sớm thì đâu có chuyện bị giữ 3 năm.
@benfather Thừa nhận thì giờ đang mặc áo màu cam ngồi trong nhà tù Guantanamo rồi
Cười vô mặt
benfather
ĐẠI BÀNG
3 năm
@zipder Tội nghiệp 2 danh nhân Canada tự nhiên bị bắt làm con tin! Kkk!
Orange.Juice
ĐẠI BÀNG
3 năm
@benfather Nếu mà thừa nhận thì 30 năm rồi, khổ mỗi cái là Mỹ "hèn với giặc ác với dân" nên là mới để 3 năm đấy 😆
nhìn mặt bả giống như đang nhìn thấy ánh sáng chói loá của đảng =))
Cười vô mặt
mokakdha
TÍCH CỰC
3 năm
Thấy thím biden tạo điều kiện cho Tàu trỗi dậy mạnh hơn, để thơm má thằng em biển đảo quá, tụi hán nô chắc là vui lắm
benfather
ĐẠI BÀNG
3 năm
@mokakdha Vậy mà ai nói thân Tập thì thím lại chối bây bẩy!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019