Cách viết bài của người tổng hợp thông tin chứ không có chiều sâu chuyên môn. Về cơ bản nguyên nhân gây ra động đất có 2 loại, nội sinh và ngoại sinh, nội sinh là do các mảng kiến tạo va vào nhau, ngoài sinh là do thiên thạch lớn va vào trái đất. Bản thân nội sinh cũng chia làm 2 loại động đất: là động đất trong đĩa và xuyên đĩa. Để dễ hiểu 2 mảng kiến tạo va vào nhau thì 1 mảng chìm xuống dưới và 1 mảng nổi lên trên, khi đạt điểm cân bằng về lực thì mọi thứ bình thường, nhưng 2 mảng này vẫn tiếp tục gây sức ép lên nhau, Khi sức ép quá lớn nó sẽ làm 1 trong 2 mảng bị đứt gẫy gây rung lắc mạnh, đôi khi điểm đứt gẫy nằm cách xa vị trí mà 2 mảng va vào nhau, khi đó người ta gọi là động đất xyên đĩa: VD: trận động đất tứ xuyên ở trung quốc. Bản thân Thổ Nhĩ Kì nằm trên 1 rãnh hội tụ nên cũng thường xuyên gặp phải động đất và nó là trận động đất trong đĩa. Bác nào đọc mà chưa hiểu thì cứ hỏi.