Nhà phát triển Gmail tiên đoán Chrome OS sẽ chết yểu!

babybungbu
15/12/2010 1:45Phản hồi: 87
Nhà phát triển Gmail tiên đoán Chrome OS sẽ chết yểu!
[​IMG]

Paul Buchheit - trưởng nhóm phát triển dịch vụ Gmail của Google đã tiên đoán rằng Chrome OS sẽ chết yểu ngay khi ra mắt! Theo ông, hệ điều hành máy tính mới của Google không thể thoát khỏi cái bóng của Android và sẽ "tử nạn" nhanh chóng hoặc có thể được sáp nhập vào Android trong năm tới.

"Điều đó chẳng phải là hiển nhiên sao? Vậy mà tôi lại thấy một số người thảo luận về Chrome OS rất nghiêm túc, và thậm chí Google hiện nay đang vận chuyển các thiết bị chạy hệ điều hành này đến tay một số người dùng chọn lọc," dẫn lời Buchheit. Những thiết bị thử nghiệm chạy Chrome OS đang trên đường đến tay những nhà phát triển, các đơn vị truyền thông và một số fan đặc biệt để kiểm tra hệ điều hành một lần nữa trước khi chính thức ra mắt vào năm sau.

Ý kiến của bạn thế nào? Chrome OS sẽ thành công hay thất bại?

Nguồn: Techradar
87 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

pekuon
ĐẠI BÀNG
13 năm
90% là thất bại..............
mình ko thích 1 cái máy không chạy được step7 Micro-WIN (...)
vậy với dân kỹ thuật nói chung, Windows OS is No.1

---------- Post added at 11:13 PM ---------- Previous post was at 11:11 PM ----------

như vậy thị phần của Chrome OS còn thị phần dành cho dân lướt web nghe nhạc xem phim vọc vạch thích tìm hiểu thích đám mây
pisa
TÍCH CỰC
13 năm
Dân lướt web nghe nhạc xem film là chiếm gần hết cái thế giới này rồi. Mà người dùng thích cái gì thì nhà phát triển cũng theo thôi.

---------- Post added at 11:56 PM ---------- Previous post was at 11:53 PM ----------

Dùng chrome trên máy tính bảng không khả thi lắm, giao diện không phù hợp cảm ứng, vả lại android 3 hỗ trợ máy tính bảng rồi. Vị trí của chrome chỉ còn trên laptop hoặc netbook, đặc biệt là netbook có hỗ trợ thẻ sim 3g. Thị phần này cũng không nhỏ vì hiện tại Windows không tối ưu trên netbook.
Hay nhỉ, khả năng phát triển hệ điều hành hoàn toàn lệ thuộc vào mạng ko khả quan lắm.
Tôi ko nghĩ là nó chết yểu, tôi nghĩ sau này nó sẽ là 1 trong những lựa trọn thay cho Windows, Mac OS, hay là linux...
và đây chỉ là 1 chiêu PR của google mà thôi, mọi thứ cứ chờ rồi sẽ biết.
mình thích hệ điều hành này nhưng thành công hay không thf tùy vào thời gian trả lời
Window os thì phổ biến, mac os nổi tiếng để làm việc về đồ họa, còn chrome os sẽ nổi tiếng nhờ mặt nào....
Nhờ tính di động..... Có thể biến bất cứ máy tính nào có chrome thành máy của mình chỉ qua một bước login... Chả cần phải xách theo laptop hay tablet.....
Mình thì nghĩ Os này sẽ thay thế tất cả Os khác trong tương lai xa..... Các os khác sẽ chỉ còn dùng để chơi games thôi....
Android 3.0 dành cho máy tính bảng Là OK rồi, Google quá tham vọng khi muốn chiếm thị phần của Pc,
1 phiếu cho sự chết non của chrome.
Cuộc tình đã chết trước khi được bắt đầu.
Thôi chết thì chết. Sáp nhập vào aNDROID chỉ làm Android chết theo
Thất bại vì không thể làm gì nếu không có net ...
Chủ quan em nghĩ win vẫn là nhất ... còn những linux với mac thì có cố gắng bao nhiêu e cũng chỉ có thể bàn luận trong ít nhất 10 năm nữa ...
hyn172
ĐẠI BÀNG
13 năm
Một nhà phát triển Gmail chả có liên quan gì đến phát triển hệ điều hành cả mà nói như mình là bạch tuộc paul =)) . ChromeOS sẽ thay Android ở những mặt mà Android yếu như máy tính bảng chẳng hạn . Nền tảng đám mây hiện được hầu hết các công ty phát triển hạ tầng mạng nghiên cứu phát triển . Chả có lý do gì để nói nó chết yểu cả . Nếu ai đó nói nó phụ thuộc nhiều vào mạng nên ko đc nhiều người quan tâm thì cũng nhầm vì bây giờ bạn nhìn cái điện thoại bạn xem có đang kết nối internet ko ? nào là pushmail , im , internet ....
Bạn thích lý do thì mình cho bạn đây:
1. Bạn thực sự tin tưởng một thằng Tây balô như Google để gửi gắm,lưu trữ tất cả những tliệu của mình cho Google....? Nhất là n~tljệu mật của cty, chính phủ,...

2. Sóng internet ko dây,có dây hiện nay còn chưa hoàn thiện.Ngay cả tại Mỹ và Châu Âu cũng chưa hoàn thiện cả về tốc độ lẫn vùng phủ sóng => Ra đời tại thời điểm hiện tại theo mình chắc cũng ko khá hơn Vista là mấy đâu.

3. Chrome OS chẳng khác gì Chrome. Vậy bạn sẽ chọn trìnb duyệt vs rất nhiều tính năng như Chrome nhưng vẫn thoả mãn nhu cầu và sở thích hiện tại? Hay chuyển sang 1 HĐH mới nhiều hạn chế,từ bỏ toàn bộ nhu cầu trc đó và chật vật tìm kiếm những ứng dụng tương đương ........

4. Những dữ liệu như nhạc,phim,documents,...bạn lưu trữ trog máy nhưng cũng muốn chép nó vào các thiết bị di động bạn lại cần mạng để download về....? Bjo tốc độ mạng nhanh như tốc độ truy cập trên HDD nhé.

5. Đến bjo game + đồ họa trên nền web mới mạnh như trên PC bjo....?

6. Còn nhiều lý do nữa nhưng theo mình 5 lý do trên cũng là quá đủ để Chrome OS khó có thể thành công đc.
nbkpr0
TÍCH CỰC
13 năm
mọi thao tác đều phải có mạng. là một miếng bánh cho các hacker.
nếu nó có khả năng vận hành offline thì sẽ không chết yểu. máy tính bây giờ đủ mạnh để chạy thêm những gì mà google sync xuống ổ cứng trên laptop. thế nên nếu hoàn toàn online, em vote 1 phiếu chết non. Còn nếu có thể offline thì tương lai mới thực sự sáng sủa.
qutu
ĐẠI BÀNG
13 năm
đén trưởng nhóm phát triển Gmail còn phát biểu thế thì........?
người ta kêu đoán mà có bác nói đợi thời gian trả lời. nói như bác ai mà không nói được.
theo em thì hđh này sẽ gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu. nếu vượt qua thì sẽ thành công vược bật. vì mạng đang dần trở nên phổ biến với người dùng. và tương lai nhiều công việc sẽ được giải quyết thông qua mạng. như bây giờ không cần office ta vẫn soạn thỏa văn bản được, và các bác đừng quên mô hình đám mây do Microsoft khởi sướng. đó là tương lai, mà tương lai thì có tính chọn lọc cao.
junpeioribe
ĐẠI BÀNG
13 năm
vấn đề là nó có hướng được tới những người cần nó hay k thôi, google tập trung quảng cáo vào phân khúc phổ thông thì khả năng chết yểu hơi cao, chứ thực sự ý tưởng này k tồi ;;) nhớ khi xưa Microsoft ra máy tính bảng origami tập trung vào doanh nghiệp nên chết yểu đó, trong khi apple thì ăn nên làm ra.
thấy khả năng sống là khá cao ấy chứ
Ngày xưa khi khái niệm "máy tính" là nói đến các cỗ máy khổng lồ, dùng bóng đèn thay vì bán dẫn, dữ liệu lưu trên bìa đục lỗ thay vì đĩa cứng... thì người ta có tin một ngày nào đó máy tính nhỏ gọn đến nỗi bỏ vừa ba lô hay có thể cầm tay không?
Ngày xưa khi khái niệm "hệ điều hành" là nói đến việc gõ từng dòng lệnh trên màn hình đơn sắc... thì người ta có tin một ngày nào đó có thể dùng tay chạm, vuốt trực tiếp trên màn hình không?

Giờ đây máy tính sẽ không còn là máy tính, hệ điều hành sẽ không còn là hệ điều hành nếu thiếu khả năng kết nối internet. Vậy thì tại sao lại nghi ngờ Chrome OS sẽ không thành công? Đôi khi phải nhìn xa hơn những gì được bày sẵn trước mắt các bạn ạ.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019