Kể từ khi những mẫu smartphone đầu tiên được ra mắt vào năm 2007, đã từng có rất nhiều hệ điều hành mobile với các nền tảng khác nhau xuất hiện mà nhiều người có thể chưa từng biết đến chúng, chẳng hạn như Symbian, BlackBerry OS, PlamOS, v.v... Tại thời điểm đó các hệ điều hành này cạnh tranh với nhau rất khốc liệt, dần dần tự hủy diệt lẫn nhau cho đến khi đến tận bây giờ cuộc đua chỉ còn lại giữa Android và iOS.
Gần đây nhất, với xuất hiện một hệ điều hành mới mang tên HarmonyOS của Huawei với hàng triệu mẫu smartphone đang hoạt động trên nền tảng này. Tuy nhiên, cách đây rất lâu, đã có nhiều hệ thống mobile khác như Ubuntu từng ra mắt để tham gia vào cuộc chiến giữa Android và iOS. Thật không may, những hệ điều hành đó đều biến mất trong những làn sóng của lịch sử.
Cụ thể theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, với tư cách là nhà sản xuất smartphone chạy Ubuntu đầu tiên trên thế giới, Bq Tây Ban Nha (còn được gọi là Bq reader) đã phá sản vào đầu năm nay. Hiện tại, trang web chính thức của nhà sản xuất này đã không còn hoạt động.
Bq được xem là nhà sản xuất smartphone và tablet Android đầu tiên trên thế giới. Vào năm 2015, công ty đã hợp tác với nhà phát triển hệ điều hành Ubuntu là Canonical, để phát hành mẫu smartphone chạy hệ điều hành Ubuntu Phone đầu tiên mang tên Aquarius E4.5. Giá của thiết bị này khoảng 1.200 RMB (185 USD) tương đương với hơn 4 triệu VNĐ.
Mẫu smartphone này đi kèm với màn hình 4,5 inch, độ phân giải 960 × 540. Bên trong trang bị bộ vi xử lý lõi tứ MediaTek MT6582 1.3GHz với 1GB RAM và 8GB bộ nhớ trong, đi kèm với một camera sau 13MP và một camera trước 5MP.
Vào thời điểm đó, Twitter, eBay, Amazon, Yelp, Spotify, Dropbox và các ứng dụng khác đều phát hành phiên bản mobile dành cho hệ điều hành Ubuntu Phone . Ngoài ra, Meizu cũng trình làng Meizu MX4 và PRO 5 sử dụng hệ điều hành Ubuntu Phone sau Bq. Năm 2017, Canonical chính thức khai tử Ubuntu Phone vì không thể cạnh tranh nổi với Android và iOS. Vào năm 2019, Bq được hỗ trợ bởi công ty của Việt Nam là Vingroup, nhưng thương hiệu của nó dần bị thay thế bởi Vsmart của sau này.
Tham khảo: Gizchina
Gần đây nhất, với xuất hiện một hệ điều hành mới mang tên HarmonyOS của Huawei với hàng triệu mẫu smartphone đang hoạt động trên nền tảng này. Tuy nhiên, cách đây rất lâu, đã có nhiều hệ thống mobile khác như Ubuntu từng ra mắt để tham gia vào cuộc chiến giữa Android và iOS. Thật không may, những hệ điều hành đó đều biến mất trong những làn sóng của lịch sử.
Cụ thể theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, với tư cách là nhà sản xuất smartphone chạy Ubuntu đầu tiên trên thế giới, Bq Tây Ban Nha (còn được gọi là Bq reader) đã phá sản vào đầu năm nay. Hiện tại, trang web chính thức của nhà sản xuất này đã không còn hoạt động.

Bq được xem là nhà sản xuất smartphone và tablet Android đầu tiên trên thế giới. Vào năm 2015, công ty đã hợp tác với nhà phát triển hệ điều hành Ubuntu là Canonical, để phát hành mẫu smartphone chạy hệ điều hành Ubuntu Phone đầu tiên mang tên Aquarius E4.5. Giá của thiết bị này khoảng 1.200 RMB (185 USD) tương đương với hơn 4 triệu VNĐ.
Mẫu smartphone này đi kèm với màn hình 4,5 inch, độ phân giải 960 × 540. Bên trong trang bị bộ vi xử lý lõi tứ MediaTek MT6582 1.3GHz với 1GB RAM và 8GB bộ nhớ trong, đi kèm với một camera sau 13MP và một camera trước 5MP.

Vào thời điểm đó, Twitter, eBay, Amazon, Yelp, Spotify, Dropbox và các ứng dụng khác đều phát hành phiên bản mobile dành cho hệ điều hành Ubuntu Phone . Ngoài ra, Meizu cũng trình làng Meizu MX4 và PRO 5 sử dụng hệ điều hành Ubuntu Phone sau Bq. Năm 2017, Canonical chính thức khai tử Ubuntu Phone vì không thể cạnh tranh nổi với Android và iOS. Vào năm 2019, Bq được hỗ trợ bởi công ty của Việt Nam là Vingroup, nhưng thương hiệu của nó dần bị thay thế bởi Vsmart của sau này.
Tham khảo: Gizchina