Nhà sáng lập VoodooPC - Rahul Sood sẽ gia nhập Microsoft

bk9sw
22/12/2010 14:11Phản hồi: 16
[IMGl]http://www.tinhte.vn/attachment.php?attachmentid=315608&d=1293026720[/IMGl]Mới đây, nhà sáng lập công ty sản xuất máy tính cá nhân cao cấp VoodooPC, Rahul Sood cho biết anh sẽ gia nhập Microsoft với cương vị là tổng giám đốc mảng trải nghiệm hệ thống (System Experience) thuộc bộ phận kinh doanh giải trí tương tác (Interactive Entertainment Business). Sau khi chính thức gia nhập, Sood hứa hẹn sẽ thực hiện nhiều điều "tuyệt vời" cho Microsoft tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu công việc của anh có liên quan đến Xbox 360 hay các dự án khác hay không.

Sau khi VoodooPC được HP mua lại vào năm 2006, Sood đã gia nhập HP và đảm nhận vai trò của một giám đốc công nghệ thuộc bộ phận kinh doanh game toàn cầu (Global Gaming Business Unit). Anh được tín nhiệm với việc phát triển công nghệ tản nhiệt cho máy tính như các hệ thống máy tính không quạt và làm mát bằng chất lỏng. Sood đã tuyên bố rời khỏi HP vào tháng 11 mặc dù anh không giải thích gì thêm về sự ra đi của mình, chỉ nói "mọi việc tại HP đang trở nên phức tạp."

Nguồn: Electronista
16 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ngphuong107
ĐẠI BÀNG
13 năm
Chỗ tốt mọi cái tốt hơn thì đi thôi chứ còn ở lại làm gì.
chỗ nào làm cũng phức tạp cả mà :d
chatnever
TÍCH CỰC
13 năm
Hay quá, vừa có vài "thiên tài" ra đi thì mấy "thần đồng" khác lại nhảy vào. Microsoft có vẻ như chưa bao giờ bị thiếu nhân tài nhỉ. Không biết bao giờ mình mới được vào làm tại đó đây? 😕
cdmababy
TÍCH CỰC
13 năm
"System Experience" không biết có phải bộ phận chuyên test phần mềm không? chắc gọi là "trải nghiệm hệ thống" cho nó sang thôi
Testing là một khâu của Quality Control hoặc Quality Assurance.

"Experience" là tìm ra các phương pháp tương tác giữa phần mềm và người sử dụng. Ví dụ như cách mình "trải nghiệm" với OS của Apple khác với trải nghiệm trên Windows. "Trải nghiệm" với Windows Mobile khác với Windows Phone. Playstation khác với Xbox. Cách mình trải nghiệm với các ứng dụng web trước đây là: mở trang web, input thông tin, ấn nút send/0K, cửa sổ trình duyệt trắng trơi, người sử dụng đợi trang tiếp theo. Nhưng khi lên web 2.0 với ajax thì cách mình tương tác với các ứng dụng web đã gần như trải nghiệm trên ứng dụng desktop.

Đây là một nghề "sang trọng", nhưng không sang bằng làm con buôn điện thoại.
Nghe nói là làm cho MS lương cao lắm.
armado
ĐẠI BÀNG
13 năm
hihi, đọc tin này mình phải google xem VoodooPC là cái j.
Kiến thức dạo này lạc hậu quá
pron nguyen
ĐẠI BÀNG
13 năm
voodoo là cái cty thiết kế ra cái lap Envy 133 đó bro, nhìn cái logo của nó hơi bị đẹp đó 😃
voodoo envy 133 0008.jpg
zonzonvn
TÍCH CỰC
13 năm
Trước khi HP mua lại Palm thì ông này làm bên bộ phận phát triển và quản lý game của HP, sau khi HP mua lại Palm, cơ cấu thay đổi thì ông này lại là một trong những người phụ trách mảng WebOs. Ông ta rất thích WebOs nhưng có lẽ do công việc chồng chéo, cộng thêm HP lại tuyển thêm một số nhân viên khác cũng làm mảng WebOs. Công việc ở HP đã phức tạp lại càng phức tạp hơn nữa. Sự ra đi của nhiều nhân viêc là khó tránh khỏi, cuối cùng đều từ hết ông lớn này đến ông lớn khác thôi mà. Tuy nhiên WP7 và WebOs quá khác nhau. ko có lý do gì mà các fan của WebOs phải lo lắng cả, thời đại của WM và WP7 sắp tàn rồi
thainguu
TÍCH CỰC
13 năm
phát biểu lúc đầu nghe còn biết là thông minh, nhưng đọc câu cuối là biết mức độ thông minh, kiến thức của bạn tới đâu rồi.
bác sắp bị chém hội đồng :p
huuvinh1994
ĐẠI BÀNG
13 năm
Câu cuối bạn nói hơi bị sớm áh. Cái đó thời gian sẽ chứng minh...
Câu cuối nghe có vẻ nguy hiểm thật. WP7 mới ra mắt chưa lâu mà bác phán nghe có vẻ hơi sớm.
zonzonvn
TÍCH CỰC
13 năm
Em nói các bác bỏ quá cho chứ, ra được bao lâu mà bán được có hơn 1.5 triệu bản, trong số này đã bao gồm tặng 1 đống cho nhân viên, bán thốc để PR thì không là sao xịt hơi phí
kinhlupden
ĐẠI BÀNG
13 năm
mấy bác cứ bắt nạt [MENTION=215968]zonzonvn[/MENTION] quá 😃
Ờ thì WP7 chưa chết, nhưng rồi Microsoft sẽ phải nuôi nó như nuôi 1 đứa con bệnh tật, dặt dẹo thôi.

Còn "đứa trẻ" đấy có trưởng thành được không thì rất khó nói vì bản thân Microsoft có sản xuất Đt đc đâu
Không khéo rồi WP7 cũng theo chân Android, phục vụ cho mấy bác Sản xuất điện thoại nhái thôi.
wave30z2
TÍCH CỰC
13 năm
Về Microsoft là không đấy, còn đất sống, chứ qua Apple chết sớm thôi.
cái gì cũng cần thời gian để kiểm chứng 😃

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019