OMB - văn phòng quản lý thông tin, Ngân sách và chính sách Nhà Trắng nói rằng Quốc Hội Hoa Kỳ sẽ kịp thực thi lệnh cấm của Huawei dành cho nhà thầu trong vòng 2 năm, theo luật quốc phòng được thông qua hồi năm ngoái. Trong lá thư gửi Thượng nghị sĩ Senator James Inhofe, Russ Vought - quyền giám đốc OMB nói "Quốc hội đã làm rõ tầm quan trọng của việc thực thi pháp luật trong vòng 2 năm trong những ngày gần đây và chúng tôi sẽ tuân thủ".
Tuần trước, OMB nói rằng họ cần thêm thời gian để thực thi lệnh cấm, yêu cầu các nhà cung cấp và nhà thầu bên thứ ba phải hạn chế mua cũng như sử dụng các thiết bị của Huawei. Nhưng Nhà Trắng đã đảo ngược mọi thứ sau cuộc trò chuyện gần đây với Quốc Hội - Vought nói. "Chúng tôi có thể thực thi lệnh cấm theo luật định mà không cần trì hoãn nữa, chúng tôi sẽ làm việc với Quốc Hội để giải quyết bất kỳ vấn đề nào có thể phát sinh".
Hiểu đơn giản của vụ lần này: Mỹ sẽ cấm, không chỉ Huawei mà cả các công ty có liên quan đến Huawei bán đồ cho chính phủ. (Ví dụ Microsoft mua bán với Huawei, Microsoft sẽ không được bán đồ hay cung cấp đồ cho chính phủ Mỹ). Hôm trước, các công ty, nhà thầu nói rằng quá gấp, họ không làm được. Nhưng sau nhiều sự vụ, họ nói sẽ làm được trong vòng 2 năm.
Lệnh cấm này là 1 phần trong nổ lực thúc đẩy đa phương của Mỹ nhằm chống lại Huawei - nhà sản xuất thiết bị mạng viễn thông lớn nhất thế giới bị Washington cáo buộc là gián điệp và đánh cắp tài sản trí tuệ. Huawei đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc và thậm chí đệ đơn kiện chính phủ Mỹ về những hạn chế trong dự luật chính sách quốc phòng.
Luật quốc phòng (Đạo luật NDAA được Trump ký hồi tháng 8/2018), đã ban hành lệnh cấm rộng rãi đối với việc sử dụng Ngân sách Liên Bang để mua thiết bị Huawei, cấm chính phủ và công ty Mỹ hợp tác với Huawei (và một số công ty Trung Quốc khác) với lí do lo ngại về an ninh quốc gia. Đạo luật sẽ có hiệu lực trong năm nay
Tuần trước, OMB nói rằng họ cần thêm thời gian để thực thi lệnh cấm, yêu cầu các nhà cung cấp và nhà thầu bên thứ ba phải hạn chế mua cũng như sử dụng các thiết bị của Huawei. Nhưng Nhà Trắng đã đảo ngược mọi thứ sau cuộc trò chuyện gần đây với Quốc Hội - Vought nói. "Chúng tôi có thể thực thi lệnh cấm theo luật định mà không cần trì hoãn nữa, chúng tôi sẽ làm việc với Quốc Hội để giải quyết bất kỳ vấn đề nào có thể phát sinh".
Hiểu đơn giản của vụ lần này: Mỹ sẽ cấm, không chỉ Huawei mà cả các công ty có liên quan đến Huawei bán đồ cho chính phủ. (Ví dụ Microsoft mua bán với Huawei, Microsoft sẽ không được bán đồ hay cung cấp đồ cho chính phủ Mỹ). Hôm trước, các công ty, nhà thầu nói rằng quá gấp, họ không làm được. Nhưng sau nhiều sự vụ, họ nói sẽ làm được trong vòng 2 năm.
Lệnh cấm này là 1 phần trong nổ lực thúc đẩy đa phương của Mỹ nhằm chống lại Huawei - nhà sản xuất thiết bị mạng viễn thông lớn nhất thế giới bị Washington cáo buộc là gián điệp và đánh cắp tài sản trí tuệ. Huawei đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc và thậm chí đệ đơn kiện chính phủ Mỹ về những hạn chế trong dự luật chính sách quốc phòng.
Luật quốc phòng (Đạo luật NDAA được Trump ký hồi tháng 8/2018), đã ban hành lệnh cấm rộng rãi đối với việc sử dụng Ngân sách Liên Bang để mua thiết bị Huawei, cấm chính phủ và công ty Mỹ hợp tác với Huawei (và một số công ty Trung Quốc khác) với lí do lo ngại về an ninh quốc gia. Đạo luật sẽ có hiệu lực trong năm nay
Nguồn: Reuters