Trận động đất 6.8 độ richter xảy ra 23h khuya ngày 8/9 ở khu vực núi High Atlas của Ma Rốc được ghi nhận là thảm họa gây tử vong nhiều người nhất trong 60 năm qua ở nước này, cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người và làm bị thương 5.674 người. Theo các nhà khoa học và lực lượng cứu hộ làm việc trực tiếp tại hiện trường, đặc thù nhà cửa xây bằng gạch làm từ bùn đất là một trong những nguyên nhân hàng đầu làm tăng số lượng thương vong của thảm họa.
https://tinhte.vn/thread/hinh-anh-tham-hoa-dong-dat-6-8-richter-o-ma-roc.3714818/
Nhà cửa ở quanh vùng núi High Atlas đa số được xây bằng đá, gỗ và đất thô. Kĩ thuật xây nhà này đã được người dân Ma Rốc sử dụng hàng trăm năm qua. Các thành viên trong gia đình sẽ tự xây nhà, không cần có bản vẽ thiết kế của kiến trúc sư, cũng không cần phải đào móng.
Những người thợ xây nhà ở vùng này ưa chuộng nhà làm bằng đất vì loại vật liệu này cách nhiệt tốt, giúp nhiệt độ trong nhà mát mẻ hơn so với nhà xây bằng gạch nung và bê tông. Nhà bằng đất cũng rẻ tiền hơn, xây nhanh hơn và tốn ít công sức hơn.
Kĩ thuật xây nhà này được duy trì hàng trăm năm qua, vừa giúp bảo tồn văn hóa địa phương, vừa tận dụng được kinh nghiệm xây dựng tích lũy nhiều năm. Đồng thời sử dụng vật liệu đơn giản cũng giúp người dân dễ dàng xây nhà ở vùng núi, nơi tách biệt và xa với đồng bằng, khó tiếp cận được nguồn vật liệu xây dựng hiện đại, vì chi phí cao.
https://tinhte.vn/thread/hinh-anh-tham-hoa-dong-dat-6-8-richter-o-ma-roc.3714818/

Hình ảnh: Thảm họa động đất 6.8 Richter ở Ma Rốc
Xin gởi lời chia buồn sâu sắc tới nhân dân và đất nước Ma Rốc.
Một trận động đất mạnh 6.8 độ richter xảy ra khoảng 11h đêm 8/9 ở Ma Rốc với bán kính ảnh hưởng lên tới gần 100km đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người.
tinhte.vn

Nhà cửa ở quanh vùng núi High Atlas đa số được xây bằng đá, gỗ và đất thô. Kĩ thuật xây nhà này đã được người dân Ma Rốc sử dụng hàng trăm năm qua. Các thành viên trong gia đình sẽ tự xây nhà, không cần có bản vẽ thiết kế của kiến trúc sư, cũng không cần phải đào móng.

Những người thợ xây nhà ở vùng này ưa chuộng nhà làm bằng đất vì loại vật liệu này cách nhiệt tốt, giúp nhiệt độ trong nhà mát mẻ hơn so với nhà xây bằng gạch nung và bê tông. Nhà bằng đất cũng rẻ tiền hơn, xây nhanh hơn và tốn ít công sức hơn.

Kĩ thuật xây nhà này được duy trì hàng trăm năm qua, vừa giúp bảo tồn văn hóa địa phương, vừa tận dụng được kinh nghiệm xây dựng tích lũy nhiều năm. Đồng thời sử dụng vật liệu đơn giản cũng giúp người dân dễ dàng xây nhà ở vùng núi, nơi tách biệt và xa với đồng bằng, khó tiếp cận được nguồn vật liệu xây dựng hiện đại, vì chi phí cao.
Tuy vậy, kết cấu “nhà tranh vách đất” này lại dễ bị tổn thương bởi động đất.

Cùng một trận động đất xảy ra, sức tàn phá của nó có thể khác nhau trên từng loại nhà cửa xây bằng vật liệu khác nhau, ví dụ giữa nhà gạch bê tông ở thành phố và nhà xây bằng đất thô ở vùng High Atlas.
Ma Rốc không phải là quốc gia người ta nghĩ tới khi nói về động đất, vì vậy nhà cửa cũng được xây dựng thô sơ hơn, vì vậy mà nó dễ tổn thương khi động đất xảy ra.

Khi so sánh với nhà xây bằng bê tông. Khi sụp xuống, kết cấu vững chắc của bê tông có thể tạo ra những khoảng trống và chứa oxy để người sống sót có thể tồn tại, chờ đợi đội cứu hộ tìm ra họ.
Trong khi đó, nhà xây từ gạch làm bằng đất thô ở vùng High Atlas của Ma Rốc khi bị sụp thì sẽ đổ nát hoàn toàn. Đất và bụi sẽ vùi lấp nạn nhân hoàn toàn, không còn khoảng trống cho họ thở và chờ đợi được cứu.

Ảnh vệ tinh của Liên Hợp Quốc chụp ngày 10/9 vùng bị động đất tàn phá.
Theo Reuters