Bác sỹ Luc Montagnier, nhà virus học người Pháp được công nhận là người đồng phát hiện ra virus gây nên căn bệnh thế kỷ 20 AIDS và được trao giải Nobel vào năm 2008 với phát hiện này đã qua đời ở quê nhà ở tuổi 89. Ông đã trải qua 1 sự nghiệp đầy thăng trầm khi đạt đỉnh cao với việc phát hiện virus làm suy giảm miễn dịch ở người, sau này được gọi là HIV, và rồi sau đó tự xa rời các đồng nghiệp để thực hiện các thử nghiệm đầy tranh cãi. Gần đây nhất là việc ông thể hiện sự hoài nghi về vaccine chống covid-19 và quyết định đứng về phía antivax.
Mọi việc bắt đầu vào ngày 3/1/1983 khi ông Luc đang làm tại viện Pasteur ở Paris nhận được 1 phần của hạch bạch huyết của bệnh nhân AIDS. Lúc đó các nhà khoa học chưa biết được lý dọ tại sao lại có hiện tượng suy giảm hệ miễn dịch (AIDS) và không có xét nghiệm cũng như không có phác đồ nào để điều trị căn bệnh này dù nhiều bác sỹ đã nghi ngờ căn bệnh có thể gây nên bởi retrovirus, là 1 dạng vi khuẩn xâm lấn rồi tiếm quyền điều khiển ADN của vật chủ, là các làm đảo ngược những gì các dạng virus hoạt động thông thường.
Từ mẫu bệnh phẩm này nhóm các nhà khoa học của bác sỹ Montagnier đã phát hiện ra 1 dạng retrovirus chưa được biết đến bao giờ và đặt tên là lymphadenopathy associated virus (L.A.V) và phối hợp với bác sỹ Francoise Barre-Sinoussi, người sau này cùng nhận giải Nobel với bác sỹ Montagnier, để đưa nghiên cứu lên tạp chí Science. Một năm sau bác sỹ Robert Gallo tại phòng thí nghiệm thuộc Học viện quốc gia y khoa của Mỹ cũng đưa ra kết luận tương tự thông qua 4 bài báo và gọi tên virus này là H.T.L.V.-III. Sau khi phát hiện 2 mẫu bệnh phẩm từ 2 nghiên cứu này đều được lấy từ 1 bệnh nhân đã xảy ra nhiều cuộc tranh luận xem ai là người phát hiện ra đầu tiên và cuối cùng được hòa giải dưới sự điều phối của bác sỹ Jonas Salk, người vốn cũng có kinh nghiệm trong việc đấu tố với Albert Sabin liên quan đến vaccine bại liệt trước đó. Cho đến năm 1986 dù dạng virus này được đặt tên chính thức là HIV (Human immunodeficency virus) nhưng các bên vẫn tiếp tục tranh cãi, đến mức tổng thống Ronald Reagan của Mỹ và thủ tướng Jaques Chirac của Pháp phải can thiệp bằng cách ký 1 thỏa thuận chia sẻ và công bố cả 2 bên đều khám phá ra virus này.
Bác sỹ Montagnier cầm hình chụp dạng virus gây bệnh AIDS, hồi đó gọi là LAV, chưa được gọi là HIV
Sau khi hoàn thành công việc của mình với HIV bác sỹ Montagnier chuyển hướng sang làm các thử nghiệm phi truyền thống, làm cho nhiều đồng nghiệp phản đối kịch liệt. Một trong số đó là thử nghiệm vào năm 2009 cho rằng ADN có thể phát ra phóng xạ điện từ, năm 2012 ông này cho rằng nếu được điều trị kháng sinh lâu dài thì có thể chữa trị được căn bệnh tự kỷ. Gần đây nhất là tháng 5 năm 2021, ông đưa những thông tin sai lệch về vaccine chống covid-19 khi cho rằng chương trình tiêm chủng là sự sai lầm không thể chấp nhận được vì vaccine có thể làm tăng khả năng xuất hiện các biến chủng. Đến tháng 1 vừa rồi ông chỉ trích việc bắt buộc tiêm chủng của tổng thống Mỹ vì cho rằng không có bằng chứng cho thấy vaccine có thể làm giảm sự lây lan của virus.
Nhiều nhà khoa học trên thế giới khi nghe tin bác sỹ Montagnier mất vẫn thể hiện sự tôn trọng tới ông này và cho rằng ông đã xuất hiện tại đúng nơi đúng thời điểm khi phát hiện ra virus HIV. Còn những lùm xùm khác trong những nghiên cứu của ông sau này thì tạm thời không nói đến nữa.
Tham khảo NYT
Mọi việc bắt đầu vào ngày 3/1/1983 khi ông Luc đang làm tại viện Pasteur ở Paris nhận được 1 phần của hạch bạch huyết của bệnh nhân AIDS. Lúc đó các nhà khoa học chưa biết được lý dọ tại sao lại có hiện tượng suy giảm hệ miễn dịch (AIDS) và không có xét nghiệm cũng như không có phác đồ nào để điều trị căn bệnh này dù nhiều bác sỹ đã nghi ngờ căn bệnh có thể gây nên bởi retrovirus, là 1 dạng vi khuẩn xâm lấn rồi tiếm quyền điều khiển ADN của vật chủ, là các làm đảo ngược những gì các dạng virus hoạt động thông thường.
Từ mẫu bệnh phẩm này nhóm các nhà khoa học của bác sỹ Montagnier đã phát hiện ra 1 dạng retrovirus chưa được biết đến bao giờ và đặt tên là lymphadenopathy associated virus (L.A.V) và phối hợp với bác sỹ Francoise Barre-Sinoussi, người sau này cùng nhận giải Nobel với bác sỹ Montagnier, để đưa nghiên cứu lên tạp chí Science. Một năm sau bác sỹ Robert Gallo tại phòng thí nghiệm thuộc Học viện quốc gia y khoa của Mỹ cũng đưa ra kết luận tương tự thông qua 4 bài báo và gọi tên virus này là H.T.L.V.-III. Sau khi phát hiện 2 mẫu bệnh phẩm từ 2 nghiên cứu này đều được lấy từ 1 bệnh nhân đã xảy ra nhiều cuộc tranh luận xem ai là người phát hiện ra đầu tiên và cuối cùng được hòa giải dưới sự điều phối của bác sỹ Jonas Salk, người vốn cũng có kinh nghiệm trong việc đấu tố với Albert Sabin liên quan đến vaccine bại liệt trước đó. Cho đến năm 1986 dù dạng virus này được đặt tên chính thức là HIV (Human immunodeficency virus) nhưng các bên vẫn tiếp tục tranh cãi, đến mức tổng thống Ronald Reagan của Mỹ và thủ tướng Jaques Chirac của Pháp phải can thiệp bằng cách ký 1 thỏa thuận chia sẻ và công bố cả 2 bên đều khám phá ra virus này.
Bác sỹ Montagnier cầm hình chụp dạng virus gây bệnh AIDS, hồi đó gọi là LAV, chưa được gọi là HIV
Sau khi hoàn thành công việc của mình với HIV bác sỹ Montagnier chuyển hướng sang làm các thử nghiệm phi truyền thống, làm cho nhiều đồng nghiệp phản đối kịch liệt. Một trong số đó là thử nghiệm vào năm 2009 cho rằng ADN có thể phát ra phóng xạ điện từ, năm 2012 ông này cho rằng nếu được điều trị kháng sinh lâu dài thì có thể chữa trị được căn bệnh tự kỷ. Gần đây nhất là tháng 5 năm 2021, ông đưa những thông tin sai lệch về vaccine chống covid-19 khi cho rằng chương trình tiêm chủng là sự sai lầm không thể chấp nhận được vì vaccine có thể làm tăng khả năng xuất hiện các biến chủng. Đến tháng 1 vừa rồi ông chỉ trích việc bắt buộc tiêm chủng của tổng thống Mỹ vì cho rằng không có bằng chứng cho thấy vaccine có thể làm giảm sự lây lan của virus.
Nhiều nhà khoa học trên thế giới khi nghe tin bác sỹ Montagnier mất vẫn thể hiện sự tôn trọng tới ông này và cho rằng ông đã xuất hiện tại đúng nơi đúng thời điểm khi phát hiện ra virus HIV. Còn những lùm xùm khác trong những nghiên cứu của ông sau này thì tạm thời không nói đến nữa.
Tham khảo NYT