Chính phủ Trung Quốc cho biết họ đã ra lệnh hạn chế các thành phố nhỏ xây dựng nhà chọc trời. Cụ thể, những thành phố nào có ít hơn 3 triệu dân sẽ không được xây dựng toà nhà cao hơn 250m. Đây nằm trong chiến dịch trấn áp các “dự án phù phiếm” nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng. Trong khi đó, các toà nhà chọc trời cao hơn 150m sẽ có các chính sách hạn chế nghiêm ngặt, đòi hỏi công tác xin giấy phép khá khó khăn.
Đối với các thành phố có hơn 3 triệu dân, các nhà chức trách nước này cũng sẽ hạn chế tối đa tình trạng xây dựng bừa bãi công trình cao hơn 250m. Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên cơ quan quản lý Trung Quốc hạn chế chiều cao của các toà nhà chọc trời. Hồi tháng 7, uỷ ban cải cách và phát triển quốc gia của Trung Quốc, một trong những cơ quan hàng đầu của đất nước, đã cấm xây dựng các công trình mới hơn 500m và hạn chế những toà cao hơn 250m. Lệnh cấm xuất hiện sau sự cố rung lắc dữ dội tại một toà tháp 72 tầng ở Thẩm Quyến.
Vào thời điểm đó, các toà nhà cao ốc trên 500m hoàn toàn bị cấm, còn công trình cao hơn 250m cũng bị hạn chế nghiêm ngặt vì các vấn đề an toàn. Bên cạnh đó, việc xây dựng những toà nhà cao trên 100m phải tuân thủ các quy định của chính quyền địa phương, như phải phù hợp với quy mô tại thành phố toạ lạc, đồng thời phải đảm bảo khả năng phòng chống hoả hoạn.
Tuyên bố mới cũng cho biết rằng những người phê duyệt dự án mới sẽ phải chịu “trách nhiệm giải trình suốt đời” với quyết định của họ.
Đối với các thành phố có hơn 3 triệu dân, các nhà chức trách nước này cũng sẽ hạn chế tối đa tình trạng xây dựng bừa bãi công trình cao hơn 250m. Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên cơ quan quản lý Trung Quốc hạn chế chiều cao của các toà nhà chọc trời. Hồi tháng 7, uỷ ban cải cách và phát triển quốc gia của Trung Quốc, một trong những cơ quan hàng đầu của đất nước, đã cấm xây dựng các công trình mới hơn 500m và hạn chế những toà cao hơn 250m. Lệnh cấm xuất hiện sau sự cố rung lắc dữ dội tại một toà tháp 72 tầng ở Thẩm Quyến.
Vào thời điểm đó, các toà nhà cao ốc trên 500m hoàn toàn bị cấm, còn công trình cao hơn 250m cũng bị hạn chế nghiêm ngặt vì các vấn đề an toàn. Bên cạnh đó, việc xây dựng những toà nhà cao trên 100m phải tuân thủ các quy định của chính quyền địa phương, như phải phù hợp với quy mô tại thành phố toạ lạc, đồng thời phải đảm bảo khả năng phòng chống hoả hoạn.
Tuyên bố mới cũng cho biết rằng những người phê duyệt dự án mới sẽ phải chịu “trách nhiệm giải trình suốt đời” với quyết định của họ.
Trên thực tế, Trung Quốc được xem là quốc gia sở hữu nhiều toà tháp lớn trên thế giới. Lấy ví dụ: toà tháp Thượng Hải 128 tầng, cao 632m là toà nhà cao nhất Trung Quốc, và cao thứ 2 thế giới, chỉ xếp sau Burj Khalifa ở Dubai. Bên cạnh đó, quốc gia này cũng là một trong những thị trường lớn nhất cho các nhà thiết kế công trình nước ngoài, thu hút được nhiều kiến trúc sư quốc tế nổi tiếng như Rem Koolhaas và Zaha Hadid.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các nhà chức trách Trung Quốc nhận ra việc quản lý các toà nhà này quá khó khăn, tiềm ẩn sự cố an toàn và cả sức khoẻ. Đặc biệt là sau hàng loạt các sự cố diễn ra được lan truyền khá nhanh trên các phương tiện truyền thông mạng xã hội.
Vào tháng 3 năm nay, một đám cháy đã bùng phát tại một toà nhà dân cư cao tầng ở thành phố Thạch Gia Trang, miền Bắc Trung Quốc. Đến tháng 8, một sự cố khác lại xảy ra ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Cả 2 sự cố đã tạo ra làn sóng tranh luận sôi nổi trên các trang mạng Trung Quốc.
Trong những năm gần đây, các nhà quản lý đã công khai chỉ trích một số dự án có thiết kế táo bạo, ví chúng là “những dự án phù phiếm” chỉ thúc đẩy sự cạnh tranh một cách sai trái giữa các thành phố mà thôi. Hồi đầu năm nay, Bắc Kinh cũng đã cấm các toà nhà có “kiến trúc xấu xí”.
Zhang Shangwu - phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng kiến trúc và Quy hoạch Đô thị thuộc đại học Tongji cho rằng: “Mọi người đang ở trong giai đoạn quá nóng vội để tạo ra một thứ gì đó đi vào lịch sử. Mọi toà nhà đều hướng đến mục tiêu trở thành một cột mốc và các nhà phát triển cũng như nhà quy hoạch thành phố đều cố gắng đạt được mục tiêu này bằng cách chú trọng đến tính mới lạ.” Điều này theo như chính quyền Trung Quốc nhận xét là quá “lãng phí tài nguyên”, không thực tế chỉ mang tính khoe khoang.
Quảng cáo
Theo Guardian