Nhân viên chính phủ Pháp bị cấm sử dụng Blackberry

cuhiep
20/6/2007 16:48Phản hồi: 9
Giới chức Pháp vừa nhận được lệnh không sử dụng các thiết bị di động của Blackberry vì mối lo sợ Mỹ có thể thông qua đó tiến hành các hoạt động do thám.


Tờ Le Monde của Pháp vừa đưa tin, các nhân viên làm việc tại văn phòng phủ tổng thống và thủ tướng Pháp đã được SGDN, cơ quan phụ trách an ninh quốc gia, cảnh báo về nguy cơ e-mail của họ có thể lọt vào tay người nước ngoài, vì các thiết bị di động Blackberry sử dụng máy chủ đặt tại Mỹ và Anh.

SGDN lo ngại rằng các thông tin chiến lược nhạy cảm có thể lọt vào tay người nước ngoài, gây bất lợi cho tình hình an ninh, kinh tế Pháp.

Tờ Le Monde cũng cảnh báo về việc một số người sẽ “phớt lờ” lệnh cấm và vẫn lén lút sử dụng thiết bị.

Các nhân viên đang làm việc trong bộ máy chính phủ Pháp tỏ thái độ khá bất bình trước lệnh cấm này.

"Họ đã đưa cho chúng tôi thiết bị khác để thay thế cho những chiếc Blackberry của chúng tôi nhưng thiết bị này hoạt động không tốt, và một số người vẫn bí mật sử dụng Blackberry," một người giấu tên nói.


Hiện có hơn 7 triệu người trên thế giới đang sử dụng Blackberry, thiết bị do công ty Research In Motion (RIM) của Canađa sản xuất, có thể gửi/nhận e-mail hoặc sử dụng như điện thoại di động.

Ông Jacques Myard, đảng viên của đảng UMP cầm quyền Pháp, cho biết các chính trị gia của Pháp cần phải nhận thức được rằng Blackberry không phải là các thiết bị có tính bảo mật cao.


Theo Dân Trí
9 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ông Pháp này bảo thủ lắm, ngày trước mình ông ta có 1 mạng net riêng, rồi không cho sử dụng từ email, bắt phải dùng tiếng Pháp cho khỏi phụ thuộc Mỹ, hình như là courrier ???
Em nghĩ cái này cũng đúng chứ, có cái dân trí dịch theo BBC nên nó khơi nghiêng chút về Anh. An ninh quốc gia mà, email của các tướng Pháp mà nằm ở máy của của Mỹ hay Anh thì cũng không nên, cho dù là đồng mình hihihi.
Kô chỉ có Pháp đâu. Chiều nay vừa nghe radio, bên Sing nghe tin này cũng đang thắc mắc liệu có nên cấm kô vì có rất nhiều người xài BB ở Sing hiện nay đang là nhân viên chính phủ hoặc key-person của các tập đoàn lớn (ở sing cái gì lớn lớn cũng là của chính phủ cả!).
Từ khi RIM cho ra đời Pearl 8100 là mình thấy RIM đã đánh mất thị trường Chính phủ của mình rồi. Không mở rộng để phù hợp với cầu của thị trường thì RIM tự bó hẹp mình còn đã chọn mở rộng thì phải hy sinh phân khúc này. Đã có Camera, có ghi âm lại có thể gửi file thì không còn gì để đảm bảo thông tin không bị tiết lộ với BlackBerry.
vuco
ĐẠI BÀNG
17 năm
Mình thật sự không hiểu, tại sao chỉ có BB mới bị cấm các Smart Phone khác thì ko bị cấm sao? Nếu vậy cấm chắc chắn ko phải do bảo mật thông tin. Hay BB bắt buộc phải sử dụng Mail do chính hãng RIM cung cấp chứ không thể cài đặt Mail riêng? Cái thông tin này chắc chỉ là dành cho thương mại mà thôi.

Mấy dòng nói thêm, bác nào hiểu rỏ xin chỉ giáo!
BlackBerry trước đây được xem là điện thoại duy nhất được cho phép dùng trong chính phủ của một số quốc gia cùng với một số doanh nghiệp đòi hỏi độ bảo mật cao. Tính năng Push mail của BlackBerry được làm công cụ nhận gửi mail của các các bộ và nhân viên này. Ngoài BlackBerry hầu như không có một điện thoại nào được lựa chọn.

Nhưng giờ đây các vị quan chức này lo ngại các thông tin mật của quốc gia mình lại được đặt trên hay chạy qua các Server Dịch vụ của Anh, Mỹ, Canada nên đành ra lệnh cấm.
BB bắt người sử dụng email qua server đặt ở Mẽo với Canada bác VúCò ạ,chắc chắn là ko an toàn thông tin rùi,may mà Việtnam ko support,ko dân mình lại dùng ầm ầm thì... bí mật kinh doanh lộ hết (chính phủ Việt nam chắc ko bác nào "thích" xài đồ hi-tech này)
Phải nói rõ hơn 1 chút, những người xài BIS mới bị bắt buộc sync qua server của BB. Ví dụ bác xài Gmail, Yahoo mail hay Hotmail có support POP3, server của BB sẽ check thư dùm cho mình, khi nào có thư mới nó sẽ push vào đt thông qua 1 kết nối internet trên đt được online 24/24. Như vậy nguy cơ lộ thông tin là có thật.
Nhưng với BES, server được đặt ở cty của mình thì nguy cơ thấp hơn nhiều.
Các key-person của công ty em bên Regional Ofice ở Singapore đều sử dụng BB cả. Chưa thấy ai nói cấm cản ạ.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019