Nhân viên T-Mobile kiếm 25 triệu USD nhờ ăn trộm mã mở khóa nhà mạng, đang đối mặt án 165 năm tù

P.W
3/8/2022 6:40Phản hồi: 37
Nhân viên T-Mobile kiếm 25 triệu USD nhờ ăn trộm mã mở khóa nhà mạng, đang đối mặt án 165 năm tù
Argishti Khudaverdyan, người từng làm chủ một cửa hàng T-Mobile, vừa bị bồi thẩm đoàn tuyên án có tội, với cáo buộc ăn trộm tài sản công ty để “mở khóa mạng hàng trăm nghìn chiếc điện thoại” trong khoảng thời gian từ tháng 8/2014 đến tháng 6/2019. Theo cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ, hành vi này của Khudaverdyan đã đem về 25 triệu USD một cách phạm pháp. Dùng code mở khóa máy thành bản quốc tế còn bao gồm cả hành vi qua mặt những hàng rào bảo mật để các nhà mạng vô hiệu hóa máy bị báo mất hoặc mất trộm.

Trong suốt khoảng thời gian gần 5 năm trời, Khudaverdyan đã dùng nhiều mánh phạm pháp để lấy thông tin nội bộ cần thiết để mở khóa mạng những chiếc điện thoại T-Mobile bán ra thị trường: Lừa đảo đồng nghiệp để ăn cắp tài khoản đăng nhập, lân la gạ gẫm người khác, và thậm chí là cả lừa bộ phận IT của tập đoàn reset mật khẩu tài khoản các nhân viên cấp cao để Khudaverdyan có thể đăng nhập thoải mái. Bộ tư pháp nói cá nhân này có thông tin đăng nhập của 50 nhân viên T-Mobile, rồi dùng chúng để mở khóa “điện thoại của các nhà mạng khác như Sprint, AT&T chẳng hạn.”

Từ năm 2014 đến 2017, Khudaverdyan được tiếp cận một cách tự do công cụ mở khóa mạng điện thoại của T-Mobile. Sau khi nhà mạng này chuyển công cụ đó vào mạng nội bộ, người này đã chuyển sang ăn cắp tài khoản của các nhân viên khác để tiếp tục hành vi phạm pháp.

Trong vài tháng của năm 2017, Khudaverdyan đồng sở hữu một cửa hàng nhượng quyền của T-Mobile, Top Tier Solutions Inc, nhưng bị nhà mạng này hủy hợp đồng vì những hành vi đáng ngờ. Cổ đông còn lại của cửa hàng này, Alen Gharehbagloo cũng ra tòa vì lừa đảo, truy cập trái phép hệ thống máy tính và đã nhận tội.

Với 25 triệu USD thì người này dùng vào mục đích gì? Cáo trạng của Bộ tư pháp mô tả vài ví dụ: Bất động sản ở California, một chiếc đồng hồ Royal Oak của Audemars Piguet trị giá 32 ngàn USD, và một chiếc Landrover. Hai cá nhân Khudaveryan và Gharehbagloo còn bị buộc tội dùng tài sản bất chính để mua và cho thuê một chiếc S63 AMG và một chiếc Ferrari 458.

Án tù của Khudaveryan là 2 năm cho tội ăn cắp danh tính người khác, và tối đa 165 năm cho các tội danh lừa đảo, rửa tiền và truy cập trái phép hệ thống máy tính. Bản án sẽ được tòa án đưa ra vào ngày 17/10 tới.

Theo The Verge
37 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Bên nước ngoài cũng hay thật, không chơi chung thân mà chơi mấy cái án trăm mấy chục năm với vài trăm năm. Có những án thì vài nghìn năm hoặc vài chục nghìn năm. Chắc đi trước thời đại chuẩn bị sẵn cho thời đại con người bất tử.
@lucky10000 Tìm hiểu trước xem vào nhà tù nào, rồi xăm bản đồ nhà tù đó lên kín người.
Thời gian xem phim, nghiên cứu phim hết và chiến thuật hết gần 1 năm, dành thêm vài ngày đi xăm. Rồi vào tù ăn no ngủ kỹ, nghiên cứu tiếp rồi thực hành, có điều kiện thì tự quay phim lại thành bộ, ra tù bán có khi còn đc nhiều hơn 25tr. 😁
@lucky10000 Vụ này nếu ở VN, chỉ cần tỏ ra hối cải, nạp lại số tiền khắc phục hậu quả thì sẽ giảm xuống còn 4 năm tù nhé
Cười vô mặt
pomme_bleu
TÍCH CỰC
2 năm
@hieunhi Nghe vụ chung thân mà còn đc ân xá thì chỉ có nc tiên tiến mới nhân đaọ như vậy. À mà quên, tù mang án chung thân cũng phải chung chi cỡ nào mơí đc ân xá chứ nhỉ???
thomasbui
ĐẠI BÀNG
2 năm
@adagioleonard fen xem phim nhiều quá rồi =))
Cụ ra đi chân lạnh toát
165 cuốn lịch. còn gì là cái mông nữa !
25t x23500= gần 600 tỷ mà 165 năm tù?ở vn nó ăn ,đua hối lộ hàng k tỷ còn chưa trung thân.
@Hondacodon287 Tối đa của các tội danh đó là 165 năm, còn bản án 17/10 mới có nhé bạn.
Ví dụ mỗi tội danh 15 năm, cộng dồn 15 tội danh là 165 năm.
@tipro1996 1k nó biến thành 100.100 nó biến thành 10. tử hình làm sao đc mà b biết.
tipro1996
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Hondacodon287 bạn cho case cụ thể đi bạn ơi. Bạn nói vậy khác gì đang bốc phét 😃
@tipro1996 bốc phét cái gì. Nhật cường, việt á hàng đống vụ đấy. b nghĩ nó toàn dưới 1k tỷ à?
Cái án đọc đã thấy vớ vẩn, một là tử hình hai là tù có thời hạn.
1. Tử hình là tội xét thấy ko có khả năng hoàn lương cần loại bỏ khỏi xã hội
2. Tù có thời hạn: tức là cho tù nhân có 1 cơ hội để hoàn lương nếu hết hạn tù

Đằng này tù 165 năm tốn tiền thuế dân
Nhóc Bảo
ĐẠI BÀNG
2 năm
@king_of_mar1311 vớ vẫn gì do chú còn non và xanh lắm , đòi thông minh hơn bọn Mỹ à , xem video kỹ rồi quay lại đây sửa lại cmt đi
Mỹ nó cũng như bao nước khác thôi.
Mới tuần trước cháu mình ở Cali, mẹ nó nạp cho nó tài khoản ngân hàng $500, chả hiểu tụi ngân hàng có cấu kết với tụi tội phạm không? Vừa mới tạo tài khoản và nạp tiền vài ngày đã có người alo lừa đảo moi thông tin cháu nó, vì mới lần đầu dùng thẻ ngân hàng cháu lớ ngớ, nó rút sạch tiền trong tài khoản luôn.
Kid_Alone
TÍCH CỰC
2 năm
@nebazoc Ko nạp nó cũng gọi lừa.
Trash call thì ngày nào cũng chục cuộc phát bực. Nó gọi đúng lúc cháu bạn nạp thôi :v
Mà k ngân hàng nào rảnh lộ cho bị lừa rồi móc tiền túi ra bồi thường hết.
500$ thì chắc nó hoàn cái rụt.
Nhà mình mất 3 4 lần 10k, 6k, 2k, 600.
Một nút một, có gọi một 2 lần, còn lại chỉ có gửi thư là xong.
Còn mà em bạn mua gift card gửi cho tụi nó coi như hên xui :v
Toàn bọn chó Ấn làm. Nhất là mấy bé du học sinh mới qua, đi làm chui. Rồi tụi nó kêu t nắm dc số SSD của mày rồi, M k làm theo lời t, t báo tụi kia trục xuất về nước etc. Là nó bắt mua gift card gửi :v.
Chứ dụ lâu lâu bị mất thì bt nha :v. Cận thận trên mạng tí là đc :v
Kid_Alone
TÍCH CỰC
2 năm
@haobcyqhdv Bt mà bạn. Mất xong nó trả lại..hơi bực vs sợ lúc đó xong hết.
Lúc trước thôi, sau này k thấy nữa.
Nat2104
TÍCH CỰC
2 năm
165 năm thì còn có cơ hội sống hơi là tử hình đó 😃
165 năm nhưng chắc cho đóng tiền để giảm k nhỉ 😆.
@Thực Tế 165 năm là nếu kịch khung mà bị cáo ko cãi hay bồi thường j
ở VN vẫn có các bên unlock iphone, ko biết có liên quan đến mấy cái này ko
"tối đa 165 năm cho các tội danh lừa đảo, rửa tiền và truy cập trái phép hệ thống máy tính." Chứ không phải là chắc chắn 165 năm 😁

Mà ông này còn hơn cả Hiếu PC về độ nguy hiểm ăn cắp dữ liệu mật công ty nhỉ!? :D
Cười vô mặt
@Cuong Nb Tay Hiếu đấy chỉ là tay trộm cắp vặt - hack thẻ tín dụng ở nước ngoài, cũng chả có gì ghê gớm đâu
Hạ cánh không an toàn
Giờ mới biết nhà mạng này có thể mở khóa nhà mạng khác
Nhóc Bảo
ĐẠI BÀNG
2 năm
cho ae hiểu lý do tại sao bọn Mỹ lại có tù tội tới vài trăm tới nghìn năm nhé :V
Vàng rơi ra tiện tay luộm bỏ túi, có hơi men chút là hổ báo rút dao đâm nhau. Tôi không thấy xấu hổ nữa mà tui thấy ghê sợ.
Quá giỏi
600 tỷ mà đã mấy trăm năm tù, trong khi, thất thoát cả ngàn tỉ chỉ vài năm tù 😆 hài thật
@sassyboy2412 Mấy cán rựa ở vn mà quy năm tù như bên mĩ chắc ngàn tỉ thì đi ngàn năm 🤣
May không phải là gián điệp? mà là gián nhà.
165 năm 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019