Nhật Bản nới lỏng chính sách nhập cảnh cho người Việt Nam

Doan Van Kha
25/7/2020 4:10Phản hồi: 1
Nhật Bản nới lỏng chính sách nhập cảnh cho người Việt Nam
Ngày 22/07/2020, Chính Phủ Nhật Bản sẽ nới lỏng chính sách nhập cảnh cho người Việt Nam vì Việt Nam đã khống chế dịch Covid 19. Tuy nhiên, Chính phủ Nhật có áp đặt điều kiện cho người nhập cảnh từ Việt Nam.

Theo thông tin của báo Tuổi Trẻ, Báo Thanh Niên, Zing News, Báo Công An Nhân Dân, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố Nhật Bản mở rộng chính sách nhập cảnh cho các nước khống chế tốt tình hình dịch bệnh Covid 19 ưu tiên Việt Nam, Thái Lan,… Các nước khác đang chờ các chính sách tiếp theo.

Nhật Bản cho phép người Việt Nam nhập cảnh vào Nhật Bản thuộc các diện sau đây:
- Người Việt Nam có giấy phép thường trú nhân Nhật Bản.
- Người Việt Nam có giấy phép cư trú dài hạn.
- Người Việt Nam là vợ hoặc chồng của công dân Nhật.
- Sinh Viên Việt Nam đang theo học tại các trường học của Nhật Bản.
- Người Việt Nam là lao động có tay nghề cao.
- Người Việt Nam nhập cảnh vào Nhật Bản với mục đích thương mại ngắn hạn (yêu cầu người đi đã có visa Nhật dài hạn, vì Lãnh sự quán Nhật Bản chưa mở cửa để cấp thị thực)
- Lý do nhân đạo như có người thân qua đời, gặp tình huống khẩn cấp về y tế (yêu cầu liên hệ trực tiếp với Lãnh sự quán Nhật Bản)
- Không có thông tin nhập cảnh Nhật Bản với mục đích đi du lịch Nhật Bản.
1 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Vừa mới nới lỏng thì lại xác định một ca dương tính, đau đầu.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019