Sao băng là một hiện tượng thiên văn gắn liền với mong muốn khám phá vũ trụ của con người, và mưa sao băng lại là thứ càng khiến người ta phấn khích vì sự huyền ảo của nó. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta muốn cũng có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy. Biết được điều đó, một công ty Nhật Bản đang nuôi hy vọng có thể tạo ra những cơn mưa sao băng vào đúng lúc và đúng thời điểm mong muốn.
Mang tên ALE, công ty này đang phát động chiến dịch gây quỹ để phóng một vệ tinh nhỏ chứa đầy những viên đặc biệt, lên đến khoảng cách từ 400 - 500 km phía trên bề mặt Trái Đất. Vệ tinh nhân tạo này sẽ làm nhiệm vụ phóng hàng loạt những viên mà nó mang xuống hành tinh của chúng ta. Và cũng như thiên thạch nhỏ, các hạt này sẽ bị đốt cháy trước khi nó gây nguy hiểm cho con người.
Nhà sản xuất hoặc một cá nhân nào đó có thể ra lệnh cho một hay nhiều “sao băng” xuất hiện cùng một lúc trên bầu trời. "Tôi cho rằng một cơn mưa sao băng rất hiếm trong tự nhiên. Mặc dù do con người tạo ra, nhưng tôi muốn làm cho chúng thật sự lung linh, đến mức có thể gây ấn tượng với người xem", Lena Okajima - nhà sáng lập và là Giám đốc điều hành của công ty ALE cho biết.
Video mô phỏng cách thức làm việc của vệ tinh CubeSat
Mặc dù không tiết lộ cơ chế hoạt động của các viên thiên thạch nhân tạo, Okajima cho biết nhóm của cô có thể tạo ra mưa sao băng với các màu sắc khác nhau. Okajima - người nắm trong tay tấm bằng tiến sĩ ngành thiên văn học từ Đại học Tokyo, nói với tờ AFP rằng chi phí để phát triển và gửi CubeSat (tên của vệ tinh) vào quỹ đạo vào khoảng 8,2 triệu USD, và giá của mỗi viên thiên thạch là khoảng 8.200 USD.
Theo người đứng đầu dự án, các thiên thạch nhân tạo có thể được dùng cho công tác nghiên cứu khoa học. Khi mà các nhà khoa học có thể biết chính xác thời gian và địa điểm mà các thiên thạch nhân tạo rơi, họ sẽ dụng kính viễn vọng và các thiết bị khác để theo dõi chuyển động của nó. Okajima hy vọng sự pha trộn của giải trí và khoa học sẽ giúp thu hút các nhà đầu tư.
Nguồn: Japantimes