Chính phủ Nhật Bản đã ra thông báo quyết định sẽ thải hơn 1 triệu tấn nước ô nhiễm từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã qua xử lý ra biển. Một động thái mà phía Trung Quốc cho rằng “cực kỳ vô trách nhiệm”, trong khi đó nước láng giềng Hàn Quốc thì đang triệu tập đại sứ Tokyo tại thủ đô Seoul để đưa ra phản đối.
Bạn có thể xem thêm: Bộ trưởng môi trường Nhật: Nước thải nhiễm phóng xạ ở Fukushima có thể phải đổ ra biển
Lần thải nước đầu tiên sẽ diễn ra trong 2 năm tới và toàn bộ quá trình có thể sẽ mất đến nhiều thập kỷ để hoàn thành. Bên cạnh đó, công ty Điện lưc Tokyo (TEPCO) cũng cần thời gian để có thể xử lý nước, loại bỏ các đồng vị có hại, xây dựng cơ sở hạ tầng và xin giấy phép từ các cơ quan quản lý khác. Cụ thể, TEPCO có kế hoạch lọc nước nhiễm phóng xạ loại bỏ các đồng vị, chỉ chừa lại tritium, một đồng vị phóng xạ của hydro không thể bị loại bỏ bởi hệ thống xử lý chất lỏng tiên tiến mà công ty này sử dụng. Sau đó họ sẽ pha loãng cho đến khi nồng độ tritium giảm xuống mức dưới giới hạn quy định trước khi thải ra biển. Tuy nhiên, Tritium được cho là một hạt nhân phóng xạ có nguy cơ thấp dẫn đến các bệnh ung thư hay bạch cầu.
Bạn có thể xem thêm: Bộ trưởng môi trường Nhật: Nước thải nhiễm phóng xạ ở Fukushima có thể phải đổ ra biển
Lần thải nước đầu tiên sẽ diễn ra trong 2 năm tới và toàn bộ quá trình có thể sẽ mất đến nhiều thập kỷ để hoàn thành. Bên cạnh đó, công ty Điện lưc Tokyo (TEPCO) cũng cần thời gian để có thể xử lý nước, loại bỏ các đồng vị có hại, xây dựng cơ sở hạ tầng và xin giấy phép từ các cơ quan quản lý khác. Cụ thể, TEPCO có kế hoạch lọc nước nhiễm phóng xạ loại bỏ các đồng vị, chỉ chừa lại tritium, một đồng vị phóng xạ của hydro không thể bị loại bỏ bởi hệ thống xử lý chất lỏng tiên tiến mà công ty này sử dụng. Sau đó họ sẽ pha loãng cho đến khi nồng độ tritium giảm xuống mức dưới giới hạn quy định trước khi thải ra biển. Tuy nhiên, Tritium được cho là một hạt nhân phóng xạ có nguy cơ thấp dẫn đến các bệnh ung thư hay bạch cầu.
Thủ tướng Nhật Bản, Yoshihide Suga cho rằng việc thải nước là hành động cần thiết để đẩy nhanh quá trình vô hiệu quá nhà máy hạt nhân Fukushima và xây dựng lại khu vực Fukushima sau trận động đất và sóng thần xảy ra năm 2011. Ước tính sau thảm hoạ năm đó, có gần 1,3 triệu tấn nước đã bị ô nhiễm, lượng nước được cho là đủ để lấp đầy khoảng 500 bể bơi có tiêu chuẩn Olympic và cữ mỗi ngày lại có thêm 170 tấn nước thải phóng xạ được tạo ra. Ngoài ra, việc lưu trữ tại các nhà máy cũng rất tốn kém với chi phí duy trì hàng năm khoảng 912 triệu USD và các bể chứa tại TEPCO cũng chuẩn bị quá tải vào mùa thu năm sau.
Mỹ cũng lưu lý rằng Nhật Bản đã hợp tác chặt chẽ với cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế trong việc xử lý chất thải phóng xạ này. Bộ ngoại giao Mỹ cho biết “Trong tình huống này, Nhật đã cân nhắc các lựa chọn và ảnh hưởng, minh bạch về quyết định của mình và dường như đã áp dụng cách tiếp cận phù hợp nhất với các tiêu chuẩn an toàn hạt nhân được chấp thuận trên toàn thế giới.”
Tuy nhiên, hành động của Nhật lại vấp phải sự phản đối từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Bộ ngoại giao Trung Quốc trong một tuyên bố đã cho rằng “Hành động này là vô trách nhiệm và sẽ gây tổn hại cực kỳ nghiêm trọng đến sức khoẻ và an toàn của cộng đồng quốc tế cũng như ở các nước láng giềng.”
Trong khi đó chính phủ Hàn Quốc đã triệu tập đại sứ Nhật Bản tại Seoul để phản đối động thái này “Quyết định này không bao giờ được chấp thuận bởi hành động này gây nguy hiểm và đe doạ môi trường biển của các nước làng giềng.”
Không chỉ Trung Quốc và Hàn Quốc phản đối, các nghiệp đoàn đánh cá ở Fukushima cũng kêu gọi chính phủ không nên thải nước vì cho rằng điều này sẽ gây ra một tác động thảm khốc đối với ngành công nghiệp đánh bắt hải sản. Dù vậy, TEPCO cho biết, họ sẽ chịu trách nhiệm và bồi thuờng cho cộng đồng đánh cá và những người bị tổn thất khác.
Theo Reuters