Tết Tinh Tế


Nhật Bản thành lập liên minh phát triển thuật toán xe tự hành cấp độ 4

P.W
30/5/2025 15:31Phản hồi: 10
EditEdit
Nhật Bản thành lập liên minh phát triển thuật toán xe tự hành cấp độ 4
Toyota Motor, Honda Motor và một vài nhà sản xuất ô tô Nhật Bản khác sẽ cùng nhau phát triển công nghệ lái xe tự động được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo theo một khuôn khổ do chính phủ hậu thuẫn, được công bố vào hôm thứ Năm. Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản tiết lộ kế hoạch thiết lập một khuôn khổ cho phép các nhà sản xuất ô tô hợp tác trong việc phát triển công nghệ tự lái hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.

Nhật Bản đã thúc đẩy sự phát triển của xe hơi giàu tính năng phần mềm (software-defined vehicle), có thể cải thiện hiệu suất và thêm các chức năng thông qua các bản cập nhật được tải xuống, với trọng tâm đặc biệt là công nghệ lái xe hỗ trợ AI. Khuôn khổ hợp tác này được đưa vào dự thảo sửa đổi Chiến lược chuyển đổi số về di động của chính phủ.

Các nhà sản xuất ô tô sẽ bắt đầu thảo luận về việc phát triển và thương mại hóa công nghệ AI cho hệ thống tự lái cấp độ 4, tức là thuật toán sẽ chỉ đòi hỏi sự can thiệp của con người trong những trường hợp hạn chế, hoặc cao hơn. Theo định nghĩa từ SAE, hiệp hội kỹ sư xe hơi, xe tự hành cấp độ 3 sẽ yêu cầu con người can thiệp khi hệ thống tự lái có lỗi nhưng theo một số hãng sản xuất xe, họ cho rằng điều này có thể ảnh hưởng tới an toàn của người lái và đôi khi họ không sẵn sàng để can thiệp. Đối với thuật toán xe tự hành cấp độ 4 thì nếu có lỗi trong quá trình xe vận hành, phần mềm sẽ tự phát hiện và tự dừng xe, không cần con người tham gia vào quá trình này nữa.

Cao nhất, theo định nghĩa của SAE, là tự hành cấp độ 5, xe chẳng cần vô lăng nữa vì thuật toán sẽ làm mọi thứ.

Các đối tác trong liên minh Nhật Bản này sẽ hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng AI, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng các tiêu chuẩn an toàn và tạo ra các tiêu chuẩn quốc tế.

Công nghệ lái xe tự động thông thường chủ yếu sử dụng dữ liệu bản đồ. Lái xe tự động bằng AI không chỉ được kỳ vọng sẽ đảm bảo hoạt động mượt mà hơn mà còn đòi hỏi trang bị trên xe ít camera và cảm biến hơn, dẫn đến tiết kiệm chi phí trên mỗi xe bán ra thị trường.

Tuy nhiên, việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI là điều quá tốn kém nếu mỗi tập đoàn tự thực hiện một cách độc lập. Rủi ro bị tấn công mạng cũng đã được nêu ra như một mối lo ngại. Chiến lược di động số được sửa đổi nhấn mạnh sự cần thiết phải có các nhà sản xuất lớn hợp tác để phát triển công nghệ lái xe tự động bằng AI, đảm bảo an toàn. Các khoản trợ cấp sẽ được xem xét để phát triển cơ sở hạ tầng AI. Các nhà cung cấp vừa và nhỏ cũng có thể nhận được hỗ trợ, với mục tiêu tạo ra chuỗi cung ứng trong nước.

Chính phủ cũng sẽ giúp bồi dưỡng các chuyên gia cho việc phát triển phần mềm.

Các phương tiện chính phủ đang được xem xét để thử nghiệm thực địa. Công nghệ lái xe tự động thông thường hiện đang được thử nghiệm bằng xe tải trên đường cao tốc. Chính phủ sẽ xem xét cho phép công nghệ AI được thử nghiệm trên đường phố thông thường. Chiến lược di động số đặt ra dự báo 12 triệu xe hơi giàu tính năng phần mềm do Nhật Bản sản xuất, bán trong nước và ở nước ngoài vào năm 2030, chiếm 30% thị phần toàn cầu.

Theo Nikkei
10 bình luận

Xu hướng

Sao thấy nó trễ trễ thế nào á…
@Lonely08 Xe Tesla mới cấp dộ 2/5 mà, còn thua Waymo nhiều!
Xe điện tự lái Tesla mới cấp độ 2/5 mà, còn thua Waymo nhiều? https://chatgpt.com/share/6983e192-d180-8012-9999-af538b584a34
https://claude.ai/share/f5e6f2ac-172a-49b5-9b26-4b4cb113c091

Đúng vậy, hệ thống tự lái của Tesla hiện tại (bao gồm cả Autopilot và Full Self-Driving) vẫn ở cấp độ 2 theo thang SAE, trong khi Waymo đã đạt cấp độ 4 - đây là sự khác biệt rất lớn:

Tesla (Cấp độ 2):
- Vẫn yêu cầu người lái giám sát liên tục và sẵn sàng can thiệp bất cứ lúc nào
- Người lái phải giữ tay trên vô lăng
- Trách nhiệm pháp lý thuộc về người lái, không phải hệ thống
- Hoạt động dựa trên camera và AI, không dùng LiDAR

Waymo (Cấp độ 4):
- Tự lái hoàn toàn trong khu vực hoạt động được định sẵn (geofenced areas)
- Không cần người lái, thậm chí không có vô lăng trong một số xe
- Đang vận hành dịch vụ taxi tự lái thương mại tại San Francisco, Phoenix, Los Angeles
- Sử dụng kết hợp LiDAR, radar, camera và bản đồ 3D chi tiết

Tại sao có sự khác biệt này?

Tesla theo triết lý phát triển hệ thống có thể hoạt động mọi nơi với phần cứng đơn giản hơn (chủ yếu camera), trong khi Waymo ưu tiên độ an toàn tuyệt đối trong khu vực giới hạn với nhiều cảm biến đắt tiền hơn.

Về mặt công nghệ tự lái thuần túy trong môi trường được kiểm soát, Waymo thực sự vượt trội hơn Tesla rất nhiều.
Waymo.jpg
@Lonely08 Tại sao có sự khác biệt lớn như vậy?

https://chat.deepseek.com/share/bbn2u15nhi0wwt6cwf
Sự chênh lệch bắt nguồn từ triết lý công nghệ và mục tiêu kinh doanh khác nhau:

Cách tiếp cận của Tesla (Làm nhiều với ít): Tesla tin rằng trí thông minh nhân tạo (dựa trên camera) có thể lái xe như con người. Chiến lược này có ưu điểm về khả năng mở rộng và chi phí thấp, dễ dàng nâng cấp cho hàng triệu xe hiện có. Tuy nhiên, hệ thống vẫn gặp khó khăn trong các tình huống phức tạp và điều kiện thời tiết xấu.

Cách tiếp cận của Waymo (Làm chắc ăn): Waymo tập trung vào độ an toàn và độ tin cậy tuyệt đối trước khi mở rộng. Hệ thống cảm biến đa dạng và bản đồ độ nét cao giúp xe hiểu môi trường chính xác hơn, cho phép nó tự vận hành mà không cần sự can thiệp của con người. Điều này đi kèm với chi phí phần cứng cao và quá trình triển khai chậm hơn.
waymoo.jpg
@esata Robotaxi của Tesla cũng chỉ ở cấp 2?
@tuan13a1 Không như Waymo lái xe tự động cấp 4, Robotaxi của Tesla chỉ ở cấp 2/5?

https://chatgpt.com/share/6983e193-a468-8012-9df4-66c70148c518
Chính xác là hiện tại robotaxi của Tesla vẫn chưa được chứng nhận là xe tự hành cấp 4/5 hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn SAE, và trong thực tế còn nhiều dấu hiệu cho thấy nó vẫn hoạt động gần giống hệ thống hỗ trợ/chỉ huy con người nhiều hơn là tự lái đầy đủ.

https://claude.ai/share/abecfda1-3b97-4d91-bfe2-ff9acfdf2a8e
Đúng vậy, có sự khác biệt lớn về cấp độ tự động giữa hai hệ thống này:

Waymo đạt cấp độ 4 (tự động cao) - xe có thể tự vận hành hoàn toàn trong các khu vực địa lý xác định mà không cần người lái can thiệp. Waymo đã triển khai dịch vụ robotaxi thương mại ở một số thành phố như San Francisco và Phoenix.

Tesla's Full Self-Driving (FSD) hiện vẫn ở cấp độ 2 (hỗ trợ lái một phần) - hệ thống có thể điều khiển lái và tăng/giảm tốc, nhưng người lái phải luôn giám sát và sẵn sàng can thiệp bất cứ lúc nào. Dù Tesla có kế hoạch ra mắt robotaxi trong tương lai, công nghệ hiện tại của họ vẫn yêu cầu sự giám sát của con người.

Sự khác biệt chính:
- Trách nhiệm: Với Waymo cấp 4, hệ thống chịu trách nhiệm; với Tesla cấp 2, người lái vẫn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn
- Phạm vi hoạt động: Waymo hoạt động trong khu vực giới hạn đã được lập bản đồ chi tiết; Tesla FSD có thể dùng ở nhiều nơi hơn nhưng với hạn chế về độ tự động
- Công nghệ: Waymo dùng LiDAR và cảm biến đắt tiền; Tesla chủ yếu dựa vào camera và AI

Vì vậy khi Tesla nói về "robotaxi", họ đang nói về tầm nhìn tương lai chứ chưa phải thực tế hiện tại như Waymo.
K biết có ở lại đến lúc phổ biến cho người dùng để trải nghiệm k. Bên này thì hệ thống, giao thông, đường sá quá ổn rồi!
Nhật làm thì yên tâm rồi 😁
Nhật rùa
Mấy cái tự hành này thì nên là xe điện
Xe mà cứ đi đc trên đường phố ở vn thì cân hết đuòng trên Thế giới

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2026 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Xuân Hoà, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025