Đây là 1 kế hoạch đầy tham vọng của các nhà khoa học tại trường đại học Kyoto và công ty xây dựng Kajima Corp khi họ đang chuẩn bị các kế hoạch để con người có thể lên định cư ở trên Mặt trăng và cả Sao Hỏa trong vài thập kỷ tới với các khối kiến trúc được gọi là The Glass.
Điểm độc đáo của kế hoạch này đó là việc áp dụng cách cả khối kiến trúc tự xoay mỗi 20 giây để cân bằng và đạt được trọng lực tương tự với trọng lực Trái dất. Theo đó họ sẽ xây dựng 2 khu vực riêng biệt với tên gọi Lunar Glass cho Mặt Trăng và Mars Glass cho Sao Hỏa cho mỗi điểm. Mục đích của nhóm không chỉ là để giúp giảm các tác động xấu lên sức khỏe con người khi sống trong môi trường trọng lực yếu tại Mặt Trăng và Sao Hỏa mà còn để đón đầu xu hướng du lịch vũ trụ trong tương lai. Nếu con người sống trong những khu như thế này họ sẽ giảm nguy cơ bị các bệnh vốn thường gặp ở những phi hành gia như giảm mật độ xương, đau lưng, sỏi thận...
Bản render của Lunar Glass
Bản render của Mars Glass
Không chỉ tạo ra 1 nơi để con người sinh sống ở các hành tinh khác, nhóm nghiên cứu còn đang lên các kế hoạch cho rừng và ao hồ để thử nghiệm đa dạng sinh học ở các khu này. Họ cũng đưa 1 thiết bị di chuyển giữa các điểm dựa vào trọng lực được sinh ra trong quá trình đi lại giữa các hành tinh có tên Hexagon Space Track System để giúp việc di chuyển thuận lợi hơn.
Vậy nên rất có thể trong tương lai con cháu chúng ta sẽ có thể không chỉ đi lên mà còn ở lại và sinh sống ở Mặt trăng và Sao Hỏa 😁 . Nói vậy bởi kế hoạch xây dựng những thứ này dự kiến sẽ mất tầm 100 năm, và để xem được bản "nhà mẫu" của The Glass thì chúng ta phải đợi đến tầm 2050.
Tham khảo Asahi Shimbun
Điểm độc đáo của kế hoạch này đó là việc áp dụng cách cả khối kiến trúc tự xoay mỗi 20 giây để cân bằng và đạt được trọng lực tương tự với trọng lực Trái dất. Theo đó họ sẽ xây dựng 2 khu vực riêng biệt với tên gọi Lunar Glass cho Mặt Trăng và Mars Glass cho Sao Hỏa cho mỗi điểm. Mục đích của nhóm không chỉ là để giúp giảm các tác động xấu lên sức khỏe con người khi sống trong môi trường trọng lực yếu tại Mặt Trăng và Sao Hỏa mà còn để đón đầu xu hướng du lịch vũ trụ trong tương lai. Nếu con người sống trong những khu như thế này họ sẽ giảm nguy cơ bị các bệnh vốn thường gặp ở những phi hành gia như giảm mật độ xương, đau lưng, sỏi thận...
Bản render của Lunar Glass
Bản render của Mars Glass
Không chỉ tạo ra 1 nơi để con người sinh sống ở các hành tinh khác, nhóm nghiên cứu còn đang lên các kế hoạch cho rừng và ao hồ để thử nghiệm đa dạng sinh học ở các khu này. Họ cũng đưa 1 thiết bị di chuyển giữa các điểm dựa vào trọng lực được sinh ra trong quá trình đi lại giữa các hành tinh có tên Hexagon Space Track System để giúp việc di chuyển thuận lợi hơn.
Vậy nên rất có thể trong tương lai con cháu chúng ta sẽ có thể không chỉ đi lên mà còn ở lại và sinh sống ở Mặt trăng và Sao Hỏa 😁 . Nói vậy bởi kế hoạch xây dựng những thứ này dự kiến sẽ mất tầm 100 năm, và để xem được bản "nhà mẫu" của The Glass thì chúng ta phải đợi đến tầm 2050.
Tham khảo Asahi Shimbun