Sau nhiều lần úp mở, nhiều đồn đoán cách đây cũng rất lâu. Cuối cùng, chiếc iPhone SE mới mà nhiều người mong đợi đã ra mắt. Đương nhiên có người hài lòng và có người không vì cho rằng chẳng có gì khác biệt. Có điên mới bỏ tiền ra để mua 1 cái iPhone 8 được dời logo xuống chính giữa, Apple thật biết cách hút máu,....
Nhưng có thật là không có gì thay đổi, và Apple chỉ làm trò lừa túi tiền người dùng hay không?
Ngoại hình không đổi, cách mà Apple tạo ra iPhone SE 2020 gần như là copy lại iPhone 8 và photoshop logo “Táo khuyết” xuống giữa mặt lưng. Thiết kế lỗi thời, kém xu hướng. Đúng, đúng là thiết kế của iPhone SE mới giống với iPhone 8, điều đó không thể phủ nhận. Nói nó là sự tận dụng từ ngoại thất từ thế hệ cũ cũng không sai. Nhưng như iPhone SE trước đây thôi, thế hệ iPhone SE mới vốn được định vị ngay từ đầu là một sản phẩm giá rẻ của gia đình iPhone, giúp nó phù hợp hơn với túi tiền của nhiều người dùng và có thêm sự lựa chọn ở một mức giá bình dân, dễ tiếp cận hơn so với iPhone 11 series hoặc iPhone 12 sắp tới.
Mở thử từ điển tiếng Việt, lỗi thời được định nghĩa là một tính từ, chỉ sự đã trở thành lạc hậu, không còn thích hợp với thời nay nữa. Vậy tính từ đó dùng cho thiết kế của iPhone 8 có đúng?
Nhưng có thật là không có gì thay đổi, và Apple chỉ làm trò lừa túi tiền người dùng hay không?
Thiết kế cũ kỹ, lỗi thời
Ngoại hình không đổi, cách mà Apple tạo ra iPhone SE 2020 gần như là copy lại iPhone 8 và photoshop logo “Táo khuyết” xuống giữa mặt lưng. Thiết kế lỗi thời, kém xu hướng. Đúng, đúng là thiết kế của iPhone SE mới giống với iPhone 8, điều đó không thể phủ nhận. Nói nó là sự tận dụng từ ngoại thất từ thế hệ cũ cũng không sai. Nhưng như iPhone SE trước đây thôi, thế hệ iPhone SE mới vốn được định vị ngay từ đầu là một sản phẩm giá rẻ của gia đình iPhone, giúp nó phù hợp hơn với túi tiền của nhiều người dùng và có thêm sự lựa chọn ở một mức giá bình dân, dễ tiếp cận hơn so với iPhone 11 series hoặc iPhone 12 sắp tới.
Mở thử từ điển tiếng Việt, lỗi thời được định nghĩa là một tính từ, chỉ sự đã trở thành lạc hậu, không còn thích hợp với thời nay nữa. Vậy tính từ đó dùng cho thiết kế của iPhone 8 có đúng?
Chưa kể, thế hệ iPhone 8 gần như là thế hệ đạt đến sự hoàn thiện trong thiết kế của smartphone và cũng được yêu thích nhất. Cơ bản trông nó đơn giản nhưng đẹp mắt, nhất là không “khuyết tật” với những ai dị ứng thể loại màn hình có sự lồi lõm ở mặt trước. Từng có một thời gian người ta phê bình màn hình tai thỏ (dù nhiều hãng vẫn đi theo), rồi chê “nốt ruồi” dị hợm,.... bở sự “khuyết tật” của loại màn hình này. Và đến giờ cả giới công nghệ vẫn loay hoay tiếp tục đi tìm một hướng đi sao cho màn hình full tràn, thuận mắt bằng các thiết kế cụm module “thụt thò" hoặc ôm mộng về 1 chiếc camera selfie “tàng hình" được thương mại hoá.
Suy nghĩ thường cho rằng những chiếc máy tràn viền, vô cực, tai thỏ, nốt ruồi, camera thò thụt mới là Tân thời?
Rõ ràng, tràn viền là đẹp, nhìn nó sexy, trendy, nhưng xét về giá trị sử dụng thì không mấy thực tế, sử dụng đôi khi gây vướng víu, vô tình chạm tay vào màn hình mà không muốn,... Ví dụ rõ nhất là Samsung, 1 trong những người cha đẻ tiên phong cho loại màn hình cong trên những chiếc Galaxy S6 Edge tràn viền mở ra xu hướng mới, để rồi đến đầu năm nay (2020) cũng chính gã khổng lồ Hàn Quốc đã âm thầm sửa sai với thế hệ Galaxy S20 series. Như ngầm khẳng định một chiếc điện thoại cơ bản phải có viền. Như vậy nó mới đúng thực tế, đáp ứng nhu cầu sử dụng. Điện thoại là để dùng, để thao tác sao cho tiện, để nó phục vụ tốt nhất, tiện lợi nhất cho người dùng chứ không phải để nhìn cho đẹp rồi thôi. Giữa cái giá trị thẩm mỹ và giá trị sử dụng thực tế thì anh em sẽ chọn cái nào?
Viền trên dưới dày
Viền màn hình trên dưới của iPhone SE (2020) đúng thật vẫn rất dày, trải nghiệm giải trí như xem video, youtube không sướng như những chiếc smartphone hiện nay. Năm 2020 rồi mà viền còn dày cọm, đó là một nhận xét đúng, không bàn cãi. Tuy nhiên, xét lại viền trên dưới dài cũng có cái lợi của nó, lối thiết kế cũ này phần nào dễ cầm nắm hơn khi chơi game so với các điện thoại viền mỏng hiện nay. Chúng ta vẫn sẽ có 2 phần trống để cầm, thao tác thoải mái, linh hoạt khi chơi game, không sợ bị chạm nhầm. Dễ thấy là một số chiếc gaming phone hiện nay cũng đã thiết kế kiểu như vậy, hoặc sẽ có thêm chốt để gắn tay cầm. Xét về khía cạnh chơi game là vậy. Huống chi iPhone SE (2020) còn được nhồi nhét con chip rất bá là Apple A13 Bionic. Không tận dụng cũng khá phí.
Cái này tuỳ theo thói quen và cảm nhận của mỗi người có thích hay không nữa. Nhưng nếu nhìn ở mặt tích cực thì mình muốn chia sẻ nhưng vậy trong tầm giá của 1 chiếc điện thoại iPhone.
Màn hình 4,7 inches
Quảng cáo
Giữa 1 rừng những thiết bị ngày càng to và to đến rất to hướng đến một chiếc phablet rộng rãi. Người dùng cũng cực kỳ yêu thích sử dụng điện thoại to, đó là thực tế. Nhưng không phủ nhận một thiết bị nhỏ gọn vừa tay vẫn được ưa chuộng và có một lượng người dùng riêng. Cơ bản màn hình 4,7 inches không quá nhỏ, kích thước gọn gàng, vừa đủ dùng, tiện bỏ túi.
Đứng ở góc nhìn và thói quen sử dụng là nữ, những chiếc điện thoại màn hình 6 inches trở lên đối với tay mình quá khổ, cầm nặng nề, ngay cả iPhone 11 Pro Max cũng vậy, hay chiếc điện thoại mới nhất của Samsung là Galaxy S20 ultra mình trải nghiệm cũng khá khó khăn và mỏi trong những phần chơi game hay cầm chụp hình. Đó cũng chính là lý do vì sao nhiều người vẫn còn dùng và trung thành với iPhone 5, iPhone 6 hay 6s. Bạn nào vẫn còn dùng điểm danh cho vui!
Bảo mật
Vì lối thiết kế cũ của iPhone SE (2020) mà Apple đã một lần nữa mang Touch ID trở lại điện thoại thông minh của mình. Phương thức bảo mật từng được xem là 1 phát minh vượt trội mà Apple cải tiến và ảnh hưởng đến thói quen sử dụng iPhone của người dùng suốt một thời gian dài trước khi hãng từ bỏ để đi đến Face ID. Xét ở một khía cạnh nào đó, Touch ID vẫn có một lượng fan trung thành và mong mỏi. Nhất là trong mùa dịch, đi đâu cũng đeo khẩu trang như thế này thì Touch ID lại được gọi tên thay vì Face ID.
Một điều nữa, thế giới smartphone còn lại đến nay vẫn sử dụng phương thức sinh trắc học vân tay để mở khoá và xem nó là 1 dạng phổ biến. Mở khoá bằng vân tay 1 chạm ở mặt lưng, ở cạnh bên hay tiến hoá hơn là trong màn hình gì thì về cơ bản cũng là dùng vân tay cá nhân để chạm vào mở khoá. Xét cho cùng đó cũng là 1 hình thức tương tự Touch ID.
Quảng cáo
Xem thống kê tỷ lệ smartphone trên thị trường năm 2019 để thấy rõ trong thế giới Android hơn 80% người xài điện thoại thông minh vẫn đang trung thành với phương thức chạm vân tay để mở khoá. Còn trong số 13,4% còn lại không rõ bao nhiêu thiết bị sử dụng Face ID nhưng đâu đó vẫn sẽ có số lượng hơn 80% người dùng. Nên nếu nói Touch ID là lỗi thời thì cần phải xem lại.
Phần cứng “gấu”
Như đã đề cập bên trên, tuy ngoại hình nhỏ nhắn là vậy nhưng nội thất bên trong không phải dạng vừa đâu. Kiểu như “một con quái vật bên trong vẻ ngoài thư sinh, yếu ớt”. Con chip A13 Bionic đang là con chíp rất “gấu" hiện vẫn đang được sử dụng trên iPhone 11 series. Xét về hiệu năng nó hơn Snapdragon 855 trên Galaxy S10+ hay Kirin 980 những chiếc flagship có giá không rẻ.
Chỉ có mỗi 1 camera
Năm 2020 rồi mà ra mắt điện thoại 1 camera, có keo kiệt quá không, trong khi đến cả những chiếc điện thoại giá rẻ 3 triệu thôi đã có từ 2 camera rồi. Lại đúng. Nhưng cũng phải xét khả năng và những gì mà chiếc máy làm được. Tuy chỉ 1 camera sau 12MP nhưng iPhone SE (2020) đã được nâng cấp và cải tiến về mặt phần mềm. Những tính năng chụp ảnh được ưa chuộng, hay tính năng xu hướng cũng được cập nhật. Camera cho phép chụp Portrait, Portrait Lightning, cho phép chỉnh độ mờ phông hậu cảnh sau khi chụp. Nhờ vào Neural Engine trên chip A13 Bionic mà máy vẫn có High-Key Light Mono, Smart HDR,...
Chưa kể, iPhone SE (2020) cũng hỗ trợ quay video 4K 60fps, chống rung OIS. Và chế độ Quick Take vừa quay vừa chụp ảnh mà không cần chuyển đổi chế độ.
Và cho anh em nào lỡ quên, hãy nhớ rằng iPhone XR đã từng cho chúng ta những chiếc ảnh với chất lượng như thế nào chỉ với 1 camera?
Vậy thì giờ nói không khác biệt, không cải tiến, chỉ là bê nguyên si iPhone 8 sang rồi khai tử dòng cũ liệu có đúng không? Hay còn muốn cải tiến gì nữa???? Khi mà phần cứng chất chơi như vậy rồi, trong khi iPhone 12 còn chưa ra chả lẻ đòi hỏi nó phải được chạy con chip A14 Bionic.
Giá cả
iPhone SE (2020) có giá 399$ (nếu tính ra tiền Việt tầm 9,3 triệu đồng), giá ở Việt Nam hiện tại được một số cửa hàng bán từ 11 triệu. Vốn với số tiền này có thể mua được 1 thiết bị khác đẹp hơn, thời thượng hơn nhưng hiệu năng chưa chắc cao hơn. Mỗi người sẽ có những yếu tố để lựa chọn thiết bị riêng, có người chuộng ngoại hình, có người chuộng phần cứng, trải nghiệm và độ ổn định,... Nhưng với người dùng quen với hệ điều hành iOS nhưng có hầu bao không quá rủng rỉnh để tậu các thế hệ mới với cấu hình mạnh thì iPhone lại hợp lý, dễ tiếp cận. Mức giá của nó rẻ hơn gần phân nửa so với iPhone 11 hay rẻ hơn 200$ so với iPhone Xr. Chưa kể dù có cấu hình ngon hơn, nhiều cải tiến hơn nhưng nó vẫn rẻ chán so với chiếc iPhone 8 khi mới ra mắt (699$).