Năm 2019 đánh dấu cột mốc kỷ niệm 10 năm dòng sản phẩm Galaxy S của Samsung. Tại MWC 2019, hãng điện thoại Hàn Quốc không chỉ trưng bày những mẫu điện thoại từ Galaxy S đến S10 mà còn gợi lại cho người dùng những mẫu điện thoại nổi bật trong quá trình tham gia vào thị trường di động. Mời anh em cùng xem qua những mẫu điện thoại nổi bật của Samsung sau khi đã biết được dòng Galaxy S đã phát triển như thế nào.
Trong bài và video đều không có Note7, Samsung quên để và mình cũng quên luôn 😁
Chiếc điện thoại đầu tiên chắc chắn là một ‘cục gạch’ không bỏ túi được đó là SH100 được giới thiệu năm 1988. Thiết kế rất lớn của máy cùng ăn-ten của chiếc điện thoại này tương tự như những thiết kế trước đó của những ông lớn như Nokia, Motorola. Lúc này, logo của Samsung vẫn là biểu tượng 3 ngôi sao, và tên gọi Samsung cũng có ý nghĩa là ‘tam sao’.
Trong bài và video đều không có Note7, Samsung quên để và mình cũng quên luôn 😁
Chiếc điện thoại đầu tiên chắc chắn là một ‘cục gạch’ không bỏ túi được đó là SH100 được giới thiệu năm 1988. Thiết kế rất lớn của máy cùng ăn-ten của chiếc điện thoại này tương tự như những thiết kế trước đó của những ông lớn như Nokia, Motorola. Lúc này, logo của Samsung vẫn là biểu tượng 3 ngôi sao, và tên gọi Samsung cũng có ý nghĩa là ‘tam sao’.
Năm 1994, Samsung giới thiệu chiếc điện thoại SH770. Với khoảng thời gian sau 6 năm ra đời của SH100, SH770 đã có kích thước nhỏ hơn khá nhiều, mặc dù kiểu dáng cơ bản của hai chiếc máy này vẫn giống nhau. Logo Samsung lúc này đã hiện diện giống như mọi sản phẩm Samsung bán ra trên thị trường bây giờ ở rất nhiều lĩnh vực. Ngoài ra, Samsung còn thêm chữ Anycall tương tự như một dòng sản phẩm dạng Galaxy bây giờ. Có thể thấy SH100 và SH770 là hai mẫu điện thoại đầu tiên của Samsung tham gia thị trường điện thoại di động.
Kế bên hai chiếc điện thoại cục gạch, Samsung trưng bày những mẫu điện thoại hoành tráng hơn rất nhiều.
Năm 1999, Samsung ra mắt chiếc SPH-M2500 với thiết kế đã nhỏ gọn hơn cùng thiết kế nắp che bàn phím. Chiếc máy này có thể nghe được nhạc số MP3 với chữ digital megabass cùng MP3 mobilephone được hiển thị trên vỏ máy. Giao diện nghe nhạc của máy cũng hiển thị những sóng nhạc. Đó là những năm bắt đầu của kỷ nguyên di động với khả năng nghe nhạc kỹ thuật số.
Cũng trong năm 1999, Samsung giới thiệu một sản phẩm độc đáo nữa mang kiểu dáng đến từ tương lai. Đây là một chiếc điện thoại có thể đeo vào tay với tên mã SPH-WP10 cùng thương hiệu Anycall. Chúng ta thấy rằng nó tương tự như một chiếc đồng hồ với phần dây đeo vào tay, tất nhiên điện thoại thì cần có loa ngoài, ăn-ten và những nút bấm cần thiết. Chắc hẳn không nhiều anh em biết chiếc điện thoại này như mình. Đây có lẽ sẽ là một sản phẩm rất hoành tráng nếu vào thời điểm đó khả năng truyền tải thông tin đến thế giới được rộng khắp như thời kỳ kết nối internet sau này.
Tiếp tục trong năm 1999, Samsung ra mắt chiếc điện thoại mang tên SCH-M220. Đây là chiếc điện thoại sử dụng màn hình màu tinh thể lỏng LCD TFT chạy trên mạng CDMA. Đây là màn hình để cho người dùng xem được TV nên điện thoại này có tích hợp một ăn-ten có thể kéo lên nhằm bắt sóng tín hiệu truyền hình.
Năm 2000, Samsung giới thiệu SCH-V200 với thiết kế truyền thống cùng nắp đậy bàn phím. Máy được tích hợp màn hình LCD với những biểu tượng đồ hoạ nhiều màu sắc.
Đến năm 2004, chiếc điện thoại SCH-A790 ra đời. Máy bắt đầu có kiểu dáng nắp gập với thiết kế vuông vắn. Màn hình phụ bên ngoài cũng được tích hợp công nghệ LCD TFT màu cùng với màn hình bên trong.Nếu để ý các bạn sẽ thấy những chiếc điện thoại vừa giới thiệu bên trên được phát hành cho hạ tầng mạng CDMA với tên mã có tiền tố SCH-. Với người dùng Việt Nam, những chiếc máy hệ GSM với tên mã SGH của Samsung đã từng rất phổ biến.
Năm 2002, chiếc điện thoại SGH-T100 có thể gợi lại cho anh em những ký ức quen thuộc về những chú 'dế' thời trang, nhiều tính năng vào đầu những năm của thế kỷ 21. SGH-T100 sở hữu màn hình màu với thiết kế nắp gập thời trang, kiểu dáng bo tròn bầu bĩnh.
Năm 2004, Samsung ra mắt chiếc máy SGH-V500 với màn hình có khả năng xoay 90 độ nhìn rất hấp dẫn với tên gọi là wide view. Đây cũng là chiếc điện thoại có camera có khả năng xoay ra phía người dùng để tự chụp ảnh, lúc này tên gọi selfie còn chưa ra đời. Quảng cáo
Cũng trong năm 2004, chiếc SPH-S2300 phát triển tại thị trường Hàn Quốc đã hướng đến tính năng camera như những chiếc máy ảnh point&shoot chuyên dụng. Độ phân giải camera của chiếc điện thoại này là 3.2 MP chẳng thua kém gì những chiếc máy ảnh thời đó cả. Máy cũng hỗ trợ ống kính zoom quang học 3X, đèn flash xenon.
Năm 2005, Samsung tạo ra một chiếc điện thoại mang tên gọi SCH-B100. Chiếc điện thoại dạng thanh truyền thống này lại có hai màn hình khá độc đáo. Màn hình thứ hai được bẻ ra kiểu chữ V ngược theo bên cạnh để giúp người dùng có thể quay phim như những chiếc camcorder cầm tay.Tiếp đến, anh em sẽ được chiêm ngưỡng những mẫu máy từng xuất hiện tại Việt Nam.
Chiếc SGH-E700 phát hành năm 2003 như là một biểu tượng của thời trang. Vào thời điểm ra mắt, chiếc điện thoại thiết kế gập vỏ sò này có giá 7,6 triệu đồng, sở hữu hai màn hình màu, camera có khả năng hướng về phía người dùng với màn hình phụ phía trước. Máy đã lượt bỏ ăn-ten để tạo nên một thiết kế vừa nhỏ gọn, vừa thời trang.
Năm 2004, Samsung phát hành chiếc máy nắp trượt D500 với mức giá khoảng 6 triệu đồng. Chiếc máy có màn hình màu 262K 176 x 220 pixel, camera được ẩn khi nắp trượt xuống.
Samsung vẫn có những sản phẩm tại quê nhà gây chú ý như chiếc B600 năm 2004 với máy ảnh 10 MP đầu tiên trên ĐTDĐ, ống kính zoom quang học 3X, bộ nhớ mở rộng qua thẻ MMCmicro hay khả năng bắt sóng truyền hình chuẩn DMB. Máy có giá bán khoảng 900 USD vào thời điểm giới thiệu. Quảng cáo
Samsung D900 là mẫu điện thoại nằm trong bộ sưu tập Ultra Edition xuất hiện vào năm 2006. Máy có thiết kế nắp trượt mỏng chỉ 12,9 mm với màn hình 2", camera 3 MP với chế độ lấy nét tự động. Máy cũng hỗ trợ thẻ nhớ microSD để mở rộng dung lượng lưu trữ.
Một chiếc smartphone đáng chú ý của Samsung giới thiệu vào năm 2006 đó là SGH-i607. Nếu anh em có theo dõi thị trường smartphone lúc đó thì sẽ thấy sản phẩm này giống như một số mẫu máy của Motorola hay HTC. Máy có thiết kế bàn phím có phần nào đó giống BlackBerry và chạy hệ điều hành Windows Mobile 5.0.
Năm 2009, Samsung ra mắt chiếc điện thoại S8000 chạy hệ điều hành riêng của hãng với giao diện TouchWiz 2.0. Nó đánh dấu việc Samsung sử dụng màn hình AMOLED trên smartphone khi máy có màn hình kích thước đến 3,1" độ phân giải 480 x 800 pixel, mật độ điểm ảnh 301 ppi. Cấu hình máy sử dụng chip Qualcomm MSM6246 vào thời điểm người ta chưa quan tâm nhiều đến nhà sản xuất chipset di động hàng đầu thế giới hiện nay. Thiết kế của S8000 cũng là nền tảng cho phiên bản Galaxy S thế hệ đầu tiên ra mắt sau này, dù chiếc điện thoại Android đầu tiên của Samsung lại mang tên mã i7500.
Như vậy là mình đã cho anh em xem qua những thế hệ điện thoại không dùng hệ điều hành Android của Samsung. Galaxy S đã mở ra một thời kỳ phát triển mới cho thương hiệu xứ Kim Chi khi tên gọi Galaxy được đặt cho sản phẩm sử dụng hệ điều hành Android của hãng sau này. Trong số các dòng sản phẩm chạy Android, Galaxy S và Galaxy Note là hai dòng sản phẩm nổi bật mà Samsung đã ghi tên tuổi của mình vào thị trường smartphone đương đại.
Mỗi chiếc Galaxy S đều ghi một dấu ấn riêng về tính năng hay một đặc điểm nào đó.Galaxy S: thế hệ đầu tiên chưa được bán ở Việt Nam do máy khá đắt khách tại nhiều thị trường lớn.
Galaxy S2: chiếc điện thoại thông minh cao cấp được ra đời tại nhà máy Samsung ở Bắc Ninh, Việt Nam.
Galaxy S3: thiết kế hướng đến loài người - design for human.
Galaxy S4: tích hợp nhiều tính năng thông minh, cử chỉ chuyển động không chạm…
Galaxy S5: đem khả năng chống nước, cảm biến vân tay.
Galaxy S6: đánh dấu việc Samsung chuyển sang sử dụng chất liệu kim loại trên nhiều thành phần của máy như khung viền. Trong đó chiếc S6 Edge với màn hình cong tràn qua hai bên được xem là thiết kế chủ lực của Samsung cho đến tận bây giờ.
Galaxy S8: viền tiếp tục mỏng, và Samsung gọi đó là Infinity Display (màn hình vô cực)
Vì thế, Galaxy S10 là phiên bản hoàn hảo nhất của dòng Galaxy S khi diện tích hiển thị mặt trước của máy được mở rộng lớn nhất có thể.
Tương ứng với dòng S, Samsung cũng trưng bày dòng Note đã và đang ảnh hưởng lớn đến thị trường smartphone nói chung nổi bật nhất nằm ở cây bút S Pen.
- Galaxy Note: thế hệ đầu với thiết kế khá lớn, màn hình 5,3”
- Galaxy Note 2: mình có xài chiếc máy này một thời gian dài, đặc biệt là quãng thời gian sửa chữa cafe Tinh Tế ở đường Ba Tháng Hai. Lúc này chiếc bút S Pen giúp mình ghi chú rất là nhiều.
- Galaxy Note 3: phong cách nắp lưng kiểu dáng da
- Galaxy Note 4: viền kim loại cùng thời điểm với S5
- Ở thời điểm ra mắt Galaxy Note 4, Samsung cũng đưa ra một phiên bản Note Edge để thử phản ứng của người dùng về thiết kế màn hình cong viền.
- Samsung không trưng bày phiên bản Note mà họ không muốn nhắc lại trong lịch sử bởi sự cố về pin.
- Galaxy Note 8: hình thành thiết kế màn hình Infiniti hiện đại, tỉ lệ hiển thị lớn.
Nói về Galaxy S10 vừa ra mắt, dòng S của Samsung không chỉ đơn giản là một phiên bản hay hai phiên bản như trước, Samsung đã ra mắt đến 3 phiên bản gồm S10e, S10, S10+ hay S10 5G. Trong đó S10e có mức giá thấp nhất với cấu hình cao để tiếp cận nhiều đối tượng người dùng hơn. S10 có thiết kế nhỏ gọn như S8, S9 nên khi đặt cạnh chiếc S10+ thì bạn sẽ thấy rõ sự khác biệt. Tuy vậy, Samsung đã giới thiệu thêm phiên bản S10 5G có kích thước to hơn S10+ (6,4”) đó là 6,7”; sở hữu chip xử lý mạnh với khả năng bắt sóng 5G.
Như vậy từ năm 1988 đến giờ, Samsung đã theo đuổi thị trường di động và không ngừng đưa ra nhiều sản phẩm sáng tạo với những công nghệ mới để mang lại những trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.