Nhờ vào bột hài cốt hơn 7000 năm tuổi của một thiếu nữ, các nhà khoa học đã khám phá ra câu chuyện mới về một tộc người ở Đông Nam Á chưa từng được biết đến. Được biết, đây là dòng dõi người rất mới chưa từng được phát hiện hay tìm thấy ở đâu trên thế giới. Nghiên cứu này được đăng trên tạp chí Nature, kèm với phân tích bộ gene của người cổ đại đầu tiên từ Wallacea, một vùng đảo giữa Thềm Sunda gồm lục địa Đông Nam Á và các khu vực Úc - New Guinea.
Theo đó, các nhà khảo cố đã khai quật thành công bộ xương từ năm 2015 tại một hang động đá vôi trên đảo Sulawesi của Indonesia. Họ đã trích xuất DNA từ xương petrous - phần xương ở đáy hộp sọ và tiến hành nhiều cuộc phân tích. Kết quả cho thấy bộ hài cốt này thuộc về một thiếu nữ chỉ tầm 17-18 tuổi lúc mất.
Việc khôi phục hài cốt người vẫn còn nguyên vẹn từ khu vực này là điều rất lạ, bởi do nhiệt độ ở vùng nhiệt đời thường khiến các bộ xương bị huỷ hoại rất nhiều. Tuy nhiên bộ xương của thiếu nữ này rất hoàn chỉnh và có thể được xem là bộ xương được bảo quản tốt nhất đầu tiên có liên quan đến văn hoá Toalean.
Theo đó, các nhà khảo cố đã khai quật thành công bộ xương từ năm 2015 tại một hang động đá vôi trên đảo Sulawesi của Indonesia. Họ đã trích xuất DNA từ xương petrous - phần xương ở đáy hộp sọ và tiến hành nhiều cuộc phân tích. Kết quả cho thấy bộ hài cốt này thuộc về một thiếu nữ chỉ tầm 17-18 tuổi lúc mất.
Việc khôi phục hài cốt người vẫn còn nguyên vẹn từ khu vực này là điều rất lạ, bởi do nhiệt độ ở vùng nhiệt đời thường khiến các bộ xương bị huỷ hoại rất nhiều. Tuy nhiên bộ xương của thiếu nữ này rất hoàn chỉnh và có thể được xem là bộ xương được bảo quản tốt nhất đầu tiên có liên quan đến văn hoá Toalean.
Nhà khảo cổ học Adam Brumm cho biết các nhà khoa học đã có thể tái tạo khoảng 2% bộ gene, một con số theo ông là đáng kể. Tuy nhiên, nhóm của ông vẫn chưa biết được nguyên nhân chính xác tại sao DNA của thiếu nữ vẫn còn được bảo quản tốt đến vậy. “Địa điểm khai quật này nằm ở cao nguyên, do đó rõ ràng là không có tuyết rơi hay các hiện tượng tương tự. Nhưng có thể nằm ở trên cao nên nhiệt độ, khí hậu mát hơn. Về cơ bản, bộ xương này đã tồn tại giống như các tảng đá, nằm trơ trọi và DNA vẫn tồn tại”.
Hơn phân nửa DNA của cô được cho là tương đồng với dữ liệu bộ gene của nhóm thổ dân Úc và phân nửa còn lại từ Papua New Guineans. Theo bài nghiên cứu cho biết, bộ gene của cô gái này đại diện cho một hồ sơ dòng dõi người chưa từng được mô tả trước đó. Phân nhánh người vào khoảng thời gian khi người Papuan và nhóm người Úc bản địa bắt đầu tách ra. Brumm chia sẻ: “Đó là lịch sử của tổ tiên con người, và nó đã cho chúng ta biết được khá nhiều thông tin mới so với những gì chúng ta biết trước đây về các mô hình di cư ban đầu của con người tại khu vực đó. DNA mang lại cái nhìn trực tiếp và khoa học hơn về câu chuyện của loài người trong thời kỳ đầu, điều đó đã khiến đây trở thành một khám phá thú vị.”
Bên cạnh bộ hài cốt thiếu nữ, tại di tích này các nhà khảo cổ học cũng phát hiện ra nhiều công cụ bằng đá tinh vi. Những hiện vật này đã khiến các nhà khảo cổ học càng theo chắc chắn với quyết định người thiếu nữ này sống vào thời săn bắn hái lượm.
Do đại dịch nên Brumm và nhóm của ông chưa thể quay lại Indonesia để khai quật thêm nhưng ông cho biết vẫn còn kết nối với các nhóm khảo cổ trong khu vực để tiếp tục làm việc tự xa.
Theo USAtoday
Quan tâm chủ đề khảo cổ, mời xem thêm: Phát hiện bộ hài cốt người được bảo quản tốt nhất từ trước đến nay ở Pompeii