Toshiba đã từng là một hãng làm laptop rất thú vị, cũng như Sony vậy. Toshiba thường không làm thiết kế giống như các hãng khác, họ luôn cố gắng tìm ra một cái gì đó riêng cho chiếc laptop của mình. Mình cũng đã từng được trải nghiệm 2-3 dòng laptop Toshiba, có một số con mình rất ấn tượng. Nhân dịp Toshiba chính thức không còn sản xuất laptop nữa, mình chia sẻ lại những con mình nhớ nhất, anh em đã từng dùng Toshiba, hay từng thích Toshiba thì hãy comment vào bài này nhé.
Một trong các dòng mình nhớ nhất của Toshiba là Qosmio, series laptop chơi game & multimedia của hãng. Ví dụ bên dưới là con Toshiba Qosmio X300 với màn hình 17", thiết kế cực kì hầm hố, có loa mạnh mẽ, và nhìn là toát ra ngay một cái vẻ độc đấp không giống như bất kì hãng nào khác.
Cấu hình của con X300 này cũng dữ dội thời đó với chip Intel Core 2 Duo P8600 hoặc Intel Core 2 Extreme QX9300 4 nhân, GPU NVIDIA GeForce 9700M GTS, NVIDIA GeForce 9800M GTS SLI. Máy nặng tới 4,3kg, thời 2011-2012 laptop gaming toàn nặng cỡ này không thôi chứ không có chuyện 2kg như hiện nay đâu.
Thời Ultrabook xuất hiện, Toshiba cũng ra mắt chiếc Portege Z930 với thiết kế cực kì mỏng. Đa số những chiếc Ultrabook thời đó cũng có thiết kế mỏng nhẹ nhưng không còn nào giống như Z930 cả bởi nó có những đường vát rất mạnh mẽ, rất góc cạnh. Z930 cũng rất khác so với MacBook Air, đối thủ chính của series Ultrabook.
Portege Z930 từng là một trong những chiếc Ultrabook được bình chọn với nhiều giải thưởng quốc tế và cả địa phương. Máy tuy mỏng nhẹ nhưng vẫn đủ mạnh để làm các việc văn phòng và đầy đủ cổng kết nối không thiếu thứ gì.
Cho bạn nào chưa biết thì Ultrabook là định nghĩa do Intel đặt ra để các nhà sản xuất máy tính Windows làm theo nhằm cạnh tranh với MacBook Air từ đời 2011 trở đi. Trước đó các hãng làm laptop Windows gặp khó khăn trong việc làm ra những chiếc máy mỏng nhẹ mà giá vẫn đủ rẻ để nhiều người có thể mua về sử dụng. Máy Win mỏng nhẹ vẫn có nhưng giá quá cao và thường nhắm tới người dùng doanh nhân mà thôi.
Portege cũng có nhiều model mỏng nhẹ khác nữa, chủ yếu nhắm tới khách hàng doanh nghiệp mua số lượng lớn cho nhân viên của mình dùng. Ngoài ra còn có dòng Tecra cho các doanh nghiệp nào đòi hỏi cấu hình cao hơn một tí.
Toshiba trong thời gian gần đây chủ yếu kinh doanh laptop cho doanh nghiệp thôi nên họ không còn tiếp cận nhiều tới mảng cá nhân nữa. Năm 2018, Toshiba bán 80,1% cổ phần mảng máy tính cá nhân cho Sharp, dòng máy tính của họ chuyển thành Dynabook. Tới bây giờ, Toshiba bán nốt 19,9% cổ phần còn lại và không làm máy tính nữa.
Bye bye Toshiba, mình sẽ nhớ bạn, một phần kí ức công nghệ của mình!