Một nhóm các nhà đầu tư đã đệ đơn kiện AMD lên tòa án quận Bắc California vì hành vi gian lận chứng khoán. Cụ thể là vào năm 2011, AMD đã che giấu những vấn đề về tình hình kinh doanh của dòng APU Llano dẫn đến bút toán ghi giảm đến 100 triệu USD.
Theo thẩm phán Yvonne Gonzales Rogers, các nguyên đơn đã cáo buộc rằng AMD đã lừa họ khi công bố sai sự thật về doanh thu của APU Llano đồng thời thổi phồng giá cổ phiếu bằng các báo cáo tài chính sai lệch.
Dòng APU Llano được AMD ra mắt vào quý 4 năm 2010 nhưng hoạt động kinh doanh dòng chip này đã bị trì hoãn do các vấn đề về nhà máy sản xuất. Sau đó, giám đốc tài chính Thomas Seifert của AMD đã thông báo với các nhà phân tích vào tháng 4 năm 2011 rằng các vấn đề về hoạt động sản xuất chip Llano đã được khắc phục và công ty có dư sản lượng để phát hành trong quý 2 cùng năm.
Các quan chức của AMD tiếp tục khẳng định rằng không có vấn đề về cung ứng nhằm che giấu một sự thật rằng công ty chỉ chuyển giao APU Llano đến các nhà sản xuất máy tính đầu bảng do thiếu hụt sản lượng.
Đến cuối năm 2011, khi AMD đã sẵn sàng tăng cường cung ứng thì nhu cầu thị trường lại giảm xuống dẫn đến tình trạng một lượng lớn hàng tồn kho. Tháng 10 năm 2012, AMD sau cùng đã tiết lộ rằng hãng đã bút toán ghi giảm 100 triệu USD giá trị số APU Llano tồn kho không bán được.
Giá cổ phiếu của AMD đã giảm gần 74% từ mức cao nhất là 8,35 USD vào tháng 3 năm 2012 xuống còn 2,18 USD vào tháng 10 khi tình hình kinh doanh của dòng APU Llano tiếp tục xấu đi.
Vụ kiện nhằm tìm kiếm khoảng bồi thường cho các nhà đầu tư như Arkansas Teacher Retirement System, KBC Asset Management thuộc KBC Group và các nhà đầu tư khác đã mua cổ phiếu của AMD từ giữa tháng 4 năm 2011 và tháng 10 năm 2012. Chưa rõ AMD sẽ bồi thường cho các nhà đầu tư như thế nào.
Theo: Reuters