Trong cuộc sống, cháy nổ là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên cứ những điều chúng ta không mong muốn thì nó lại thường xảy ra, không phải ít mà là thường xuyên.
Vậy chúng ta nên làm gì khi chẳng may rơi vào hoàn cảnh đó? Dưới đây là một vài cách thoát hiểm mà chúng ta dễ dàng áp dụng cụ thể là đối với những người đang và sẽ sinh sống trên các tòa chung cư cao tầng.
Cách 1, vận dụng kỹ năng của bản thân. Bạn và các thành viên trong gia đình cần phải bình tĩnh, đánh giá được tình hình để đưa ra quyết định nhanh chóng: Chạy ra lối thoát hiểm hay chờ đợi lực lượng cứu hỏa tới. Nếu bạn ở tầng thứ 19 trở lên thì chờ đợi lực lượng cứu hỏa không phải là lựa chọn tối ưu vì xe thang của lực lượng PCCC chỉ có thể vươn tới tầng 18 mà thôi. Vậy nếu chạy thoát bộ thì bạn cần những kỹ năng gì?
Bước 1: Kiểm tra nhiệt độ ở lối thoát hiểm. Bạn không hoặc chưa nên mở ngay cánh cửa thoát hiểm vì rất có thể đằng sau cánh cửa là một đám cháy dữ dội. Do đó bạn nên tiến lại gần từ từ để cảm nhận xem có hơi nóng bất thường hay không, để đảm bảo hơn nữa bạn nên sử dụng tay để kiểm tra, khi cảm thấy an toàn thì bạn sẽ bắt đầu cuộc "tẩu thoát" của bản thân.
Bước 2: Trang bị tối thiểu cần có: Khăn ướt, chăn bông nhúng nước, mặt nạ dưỡng khí, bình thở, bình cứu hỏa mini, giày dép, găng tay, bộ đồ bảo hộ,.... tất cả các thứ trên bạn hãy chủ động mua dự phòng để có thể hoàn thành tốt chặng đường khó khăn trên.
Bước 3: Chạy thoát, bạn nên tránh lao theo đám đông nếu cảm thấy không an toàn vì rất có thể bạn sẽ bị cuốn theo vào vùng nguy hiểm, thậm chí bị đám đông dẫm lên nếu chẳng may bị ngã
Các trên áp dụng trong trường hợp bạn còn đủ tỉnh táo và sức khỏe, không khuyến cáo người già và trẻ nhỏ, người khuyết tật.
Cách 2: Sử dụng các thiết bị hỗ trợ:Ròng rọc, thang dây thoát hiểm, dây thoát hiểm, balo thoát hiểm,....
Với mỗi loại sẽ có những ưu và nhược điểm riêng, đi kèm đó là độ an toàn khác nhau.
Ròng rọc, thang dây và dây thoát hiểm có ưu điểm là trọng lượng nhẹ, chi phí thấp (200.000đ- 15.000.000đ) song độ an toàn không cao, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ và người khuyết tật
Balo thoát hiểm Skysaver cho trải nghiệm an toàn hơn với kết cấu dây cáp thép và bộ tự hãm thiết kế toàn bộ bằng cáp thép chống cháy, dễ dàng sử dụng cho mọi đối tượng.
Trên đây là các cách mà em biết, bác nào có ý tưởng gì thì có thể góp ý thêm ạ. Cảm ơn các bác chung tay vì cộng đồng!
Vậy chúng ta nên làm gì khi chẳng may rơi vào hoàn cảnh đó? Dưới đây là một vài cách thoát hiểm mà chúng ta dễ dàng áp dụng cụ thể là đối với những người đang và sẽ sinh sống trên các tòa chung cư cao tầng.
Cách 1, vận dụng kỹ năng của bản thân. Bạn và các thành viên trong gia đình cần phải bình tĩnh, đánh giá được tình hình để đưa ra quyết định nhanh chóng: Chạy ra lối thoát hiểm hay chờ đợi lực lượng cứu hỏa tới. Nếu bạn ở tầng thứ 19 trở lên thì chờ đợi lực lượng cứu hỏa không phải là lựa chọn tối ưu vì xe thang của lực lượng PCCC chỉ có thể vươn tới tầng 18 mà thôi. Vậy nếu chạy thoát bộ thì bạn cần những kỹ năng gì?
Bước 1: Kiểm tra nhiệt độ ở lối thoát hiểm. Bạn không hoặc chưa nên mở ngay cánh cửa thoát hiểm vì rất có thể đằng sau cánh cửa là một đám cháy dữ dội. Do đó bạn nên tiến lại gần từ từ để cảm nhận xem có hơi nóng bất thường hay không, để đảm bảo hơn nữa bạn nên sử dụng tay để kiểm tra, khi cảm thấy an toàn thì bạn sẽ bắt đầu cuộc "tẩu thoát" của bản thân.
Bước 2: Trang bị tối thiểu cần có: Khăn ướt, chăn bông nhúng nước, mặt nạ dưỡng khí, bình thở, bình cứu hỏa mini, giày dép, găng tay, bộ đồ bảo hộ,.... tất cả các thứ trên bạn hãy chủ động mua dự phòng để có thể hoàn thành tốt chặng đường khó khăn trên.
Bước 3: Chạy thoát, bạn nên tránh lao theo đám đông nếu cảm thấy không an toàn vì rất có thể bạn sẽ bị cuốn theo vào vùng nguy hiểm, thậm chí bị đám đông dẫm lên nếu chẳng may bị ngã
Các trên áp dụng trong trường hợp bạn còn đủ tỉnh táo và sức khỏe, không khuyến cáo người già và trẻ nhỏ, người khuyết tật.
Cách 2: Sử dụng các thiết bị hỗ trợ:Ròng rọc, thang dây thoát hiểm, dây thoát hiểm, balo thoát hiểm,....
Với mỗi loại sẽ có những ưu và nhược điểm riêng, đi kèm đó là độ an toàn khác nhau.
Ròng rọc, thang dây và dây thoát hiểm có ưu điểm là trọng lượng nhẹ, chi phí thấp (200.000đ- 15.000.000đ) song độ an toàn không cao, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ và người khuyết tật
Balo thoát hiểm Skysaver cho trải nghiệm an toàn hơn với kết cấu dây cáp thép và bộ tự hãm thiết kế toàn bộ bằng cáp thép chống cháy, dễ dàng sử dụng cho mọi đối tượng.
Trên đây là các cách mà em biết, bác nào có ý tưởng gì thì có thể góp ý thêm ạ. Cảm ơn các bác chung tay vì cộng đồng!