Trong suốt sự nghiệp 70 năm của mình, Frank Lloyd Wright (1867-1959) đã trở thành một trong những bậc thầy về kiến trúc của thế kỷ 20, và gây tranh cãi nhiều nhất. Là một kiến trúc sư không qua trường lớp chính thống, ông đã thiết kế ra không dưới 12 trong số hàng trăm tòa nhà quan trọng nhất của thế kỉ. Ông là người đầu tiên đã hiện thực hóa kiến trúc Mỹ, những tòa nhà, văn phòng, nhà thờ, trường học, tòa nhà chọc trời, khách sạn và bảo tàng là minh chứng cho một người có niềm tin vững chắc vào chính khả năng của bản thân có thể làm thay đổi cả nghề nghiệp và đất nước mình.
Ước mơ trở thành kiến trúc sư của ông đã được chính mẹ ông, là một cô giáo, thai nghén từ khi ông mới là một cậu bé chưa tới năm tuổi. Bà luôn có niềm tin rằng ông sẽ trở thành một thiên tài kiến trúc và trao cho ông các khối xếp hình Foebel và trang trí phòng ngủ của ông bằng những tấm hình nhà thờ Anh cắt ra từ các tờ tạp chí. Có thể nói đây chính là nền tảng nuôi dưỡng nên hoài bão của Wright.
Nếu hỏi một người dân Mỹ bình thường kể tên một kiến trúc sư Mỹ nổi tiếng thì chúng ta có thể cá rằng cái tên Frank Lloyd Wright sẽ được nhắc đến. Ông đã đạt được vị trí hàng đầu trong lĩnh vực văn hóa này là có lý do: Wright đã thay đổi cách chúng ta xây dựng và sinh sống. Thiết kế 1.114 công trình kiến trúc thuộc mọi thể loại - 523 trong số đó đã được hiện thực hóa, ông đã tạo ra một số không gian sáng tạo nhất ở Mỹ. Wright là người dẫn đầu trào lưu kiến trúc Prairie và phát triển khái niệm nhà Usonian, thể hiện tầm nhìn độc nhất vô nhị của ông về quy hoạch đô thị ở Mỹ.
Phong cách Prairie
Thực hành kiến trúc từ năm 1899 tới 1910 được biết tới với tên gọi phong cách Prairie. Với những ngôi nhà Prairie - một cấu trúc với mặt bằng mở, dài, thấp, tránh xa hình hộp thẳng, cao điển hình để nhấn mạnh đường nằm ngang của đồng cỏ - Wright đã thiết lập nên nền kiến trúc thực sự đầu tiên của Mỹ. Trong một ngôi nhà Prairie, “bản chất thiết yếu của một chiếc hộp có thể bị loại bỏ”, Wright giải thích. Các bức tường bên trong được giảm thiểu để nhấn mạnh vào sự cởi mở. “Mối quan hệ của người bên trong kiến trúc với bên ngoài trở nên mật thiết hơn; cảnh quan và tòa nhà trở thành một, hài hòa hơn; và thay vì một thứ riêng biệt được thiết lập độc lập với cảnh quan và địa điểm, tòa nhà với cảnh quan và địa điểm hòa làm một.”
Ước mơ trở thành kiến trúc sư của ông đã được chính mẹ ông, là một cô giáo, thai nghén từ khi ông mới là một cậu bé chưa tới năm tuổi. Bà luôn có niềm tin rằng ông sẽ trở thành một thiên tài kiến trúc và trao cho ông các khối xếp hình Foebel và trang trí phòng ngủ của ông bằng những tấm hình nhà thờ Anh cắt ra từ các tờ tạp chí. Có thể nói đây chính là nền tảng nuôi dưỡng nên hoài bão của Wright.
Nếu hỏi một người dân Mỹ bình thường kể tên một kiến trúc sư Mỹ nổi tiếng thì chúng ta có thể cá rằng cái tên Frank Lloyd Wright sẽ được nhắc đến. Ông đã đạt được vị trí hàng đầu trong lĩnh vực văn hóa này là có lý do: Wright đã thay đổi cách chúng ta xây dựng và sinh sống. Thiết kế 1.114 công trình kiến trúc thuộc mọi thể loại - 523 trong số đó đã được hiện thực hóa, ông đã tạo ra một số không gian sáng tạo nhất ở Mỹ. Wright là người dẫn đầu trào lưu kiến trúc Prairie và phát triển khái niệm nhà Usonian, thể hiện tầm nhìn độc nhất vô nhị của ông về quy hoạch đô thị ở Mỹ.
Phong cách Prairie
Thực hành kiến trúc từ năm 1899 tới 1910 được biết tới với tên gọi phong cách Prairie. Với những ngôi nhà Prairie - một cấu trúc với mặt bằng mở, dài, thấp, tránh xa hình hộp thẳng, cao điển hình để nhấn mạnh đường nằm ngang của đồng cỏ - Wright đã thiết lập nên nền kiến trúc thực sự đầu tiên của Mỹ. Trong một ngôi nhà Prairie, “bản chất thiết yếu của một chiếc hộp có thể bị loại bỏ”, Wright giải thích. Các bức tường bên trong được giảm thiểu để nhấn mạnh vào sự cởi mở. “Mối quan hệ của người bên trong kiến trúc với bên ngoài trở nên mật thiết hơn; cảnh quan và tòa nhà trở thành một, hài hòa hơn; và thay vì một thứ riêng biệt được thiết lập độc lập với cảnh quan và địa điểm, tòa nhà với cảnh quan và địa điểm hòa làm một.”


Bên ngoài và bên trong Heurtley House, được coi là ngôi nhà đầu tiên được Wright thiết kế theo phong cách Prairie. Nhìn bên ngoài, chúng ta có thể thấy những đường nằm ngang trải rất dài và lặp lại, mái nhà thấp và cổng vào giấu sau tường rào.


Bên trong và bên ngoài Unity Temple, được coi là công trình kiến trúc hiện đại đầu tiên của thế giới khi được hoàn thành vào năm 1908. Công trình đã không được đón nhận lúc ấy nhưng không thể chối bỏ nó đã đi trước thời đại của ông.



Bên ngoài về bên trong Taliesin, ngôi nhà Wright đã ở trong nhiều thập kỉ và đại diện tiêu biểu cho phong cách Prairie. Ông sử dụng những chất liệu xây dựng có ở ngay địa phương đó. Nội thất của ngôi nhà được coi là tốt nhất trong những không gian kiến trúc tại Mỹ.


Frank Lloyd Wright's Home & Studio, đây là ngôi nhà và studio đầu tiên của Wright được ông thiết kế và xây dựng năm 22 tuổi, ảnh hưởng từ trào lưu Nghệ thuật Thủ công (Arts and Crafts movement).
Phong cách Usonian
Đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính năm 1929 và sau đó là Đại Khủng Hoảng bao trùm Hoa Kỳ và phần còn lại của thế giới, Wright bắt đầu nghiên cứu về nhà ở giá cả phải chăng, sau đó đã hình thành ngôi nhà Usonian. Đây là một cách tiếp cận đơn giản để xây dựng nhà ở phản ánh cả hiện thực kinh tế và xu hướng xã hội đang thay đổi. Trong những ngôi nhà Usonian, Wright đã mang đến một môi trường sống đơn giản nhưng đẹp đẽ mà người Mỹ có thể chi trả và tận hưởng. Wright đã tiếp tục thiết kế những ngôi nhà Usonian trong suốt phần còn lại của sự nghiệp, với những thay đổi đa dạng phù hợp với những ngân sách khác nhau của khách hàng.

Quảng cáo



Những ngôi nhà và nội thất theo phong cách Usonian của Wright
Những triết lý thiết kế của ông
- Thiết kế cho dân chủ: Wright luôn mong muốn cung cấp cho khách hàng của mình những môi trường sống không chỉ có chức năng mà còn “hùng hồn và mang tính nhân văn”. Có lẽ là người duy nhất trong số các kiến trúc sư vĩ đại, Wright đã theo đuổi kiến trúc dành cho mọi người chứ không phải tất cả mọi người vì một kiến trúc thông qua việc sử dụng cẩn thận các tiêu chuẩn hóa để đạt được các tùy chọn phù hợp có thể tiếp cận được dành cho khách hàng của mình
- Tính chính trực và sự kết nối
- Nguyên tắc và cấu trúc của tự nhiên
- Vật liệu và máy móc
- Kiến trúc là người mẹ nghệ thuật vĩ đại

Quảng cáo



Milliard House, một trong những ngôi nhà thuộc chuỗi Textile Block House của ông khi sử dụng những khối bê tông hình học. Mỗi ngôi nhà lại có một loại họa tiết gạch riêng. Đây là một trong những thử nghiệm lạ nhất của Wright.



Falling Water, công trình nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Wright theo phong cách Prairie với những lan can đưa ra ngoài. Và bên trong ngôi nhà được thiết kế để chúng ta ngập tràn trong ánh sáng với cảm giác vẫn như đang ở ngoài.
Tham khảo Youtube Bungalo, Frank LLoyd Wright Foundation