Những điều anh em cần biết để tự phòng thân trước Covid-19

Hassler
23/1/2020 15:27Phản hồi: 156
Những điều anh em cần biết để tự phòng thân trước Covid-19
Nếu chỉ 1 vài ngày trước mình mới chia sẻ nỗi lo căn bệnh viêm phổi lạ đang dần mang hơi hướng như đợt bùng phát dịch SARS hồi xưa thì chỉ sau mấy ngày các thông tin dồn dập dồn dập khẳng định cho nỗi lo này. Bây giờ Việt Nam cũng đã có những ca dương tính với 2019-nCoV rồi, gần nhất là 2 cha con đi 1 tour từ Bắc chí Nam và giờ phát bệnh đang phải điều trị trong Chợ Rẫy.

Về các động thái của Bộ y tế Việt Nam thực tế đang rất chuẩn, theo các bước rất bài bản bởi chúng ta đã có kinh nghiệm với bệnh SARS hồi trước. Thế nên anh em hết sức bình tĩnh không hoảng loạn đừng nghĩ chính quyền không có những động thái đúng mức. Để tự phòng ngừa căn bệnh này anh em có thể tham khảo mấy hình infographic đơn giản nhưng dễ hiểu ở dưới

Virus_Corona.jpg Virus_Corona.jpg Virus_Corona.jpg
Chúc anh em và người thân luôn mạnh khỏe.

Nguồn Sức khỏe đời sống
156 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Saved, share mạnh ae ơi
@Tommy297 Cả vn điêu đứng vì nó .
@tuan.py91 may ong cu bu nhau chui khi chua biet su that, doc dum cai di

Bệnh nhân thứ 21 được đặc biệt chú ý. Báo chí chính thức cho biết bệnh nhân số 21 N.Q.T., 61 tuổi, ngụ tại đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình. Theo chủ tịch thành phố Hà Nội, ông N.Q.T. đi cùng chuyến bay VN 0054, ngồi ghế 5A, tức là ngồi cạnh bệnh nhân N.H.N, đến Hà Nội lúc 4h30 ngày 02/03, được lái xe riêng đón về nhà. Vẫn theo chủ tịch Hà Nội, bệnh nhân N.Q.T. từ Việt Nam bay qua Ấn Độ, rồi từ Ấn Độ bay qua Anh, sau đó từ Anh bay về Việt Nam trên chuyến bay VN 0054. Theo ông Nguyễn Đức Chung, trên chuyến bay từ Ấn Độ sang Anh, ông N.Q.T. từng ngồi cạnh một hành khách người Anh có biểu hiện sốt, ho.

Lãnh đạo Hà Nội nêu giả thuyết : “Trường hợp bệnh nhân N.Q.T. có hai khả năng lây nhiễm, có thể lây nhiễm trên chuyến bay từ Anh về Việt Nam, nhưng khả năng nhiều hơn là lây nhiễm trên chuyến bay từ Ấn Độ đến Anh“. Theo ông Nguyễn Đức Chung, kể từ ngày 02/03 đến ngày 06/03, tức trước khi nhập viện, bệnh nhân N.Q.T đã tiếp xúc với tổng cộng 96 người.
peterpan80
TÍCH CỰC
4 năm
@songthuong09 Bro chưa nghe j à....
VN thông báo đã kiểm soát rất tốt dịch cho tới khi "IMF công bố gói hỗ trợ 50 tỉ USD cho các nuớc bị ảnh hưởng bởi dịch"...
😆))))
@Tommy297 Lây nhiễm xuyên quốc gia luôn chứ đâu riêng vn
nguoidien97
ĐẠI BÀNG
4 năm
Nghe nói đang có viêm phổi Vũ Hán
Nico8101
TÍCH CỰC
4 năm
@danhluong tin này 1 tháng rồi, nó lại nổi lên làm ae hiểu nhầm.
@TwentyFifthBaam Ờ. Mình cũng suýt hiểu nhầm.
@danhluong Ổng ấy troll đấy
Thế mới nói không phải hút thuốc mới bị viêm phổi, còn do virus Vũ Hán rồi bụi 2.5 nữa. Nhưng nhiều thành phần suốt ngày bla bla rằng hút thuốc ảnh hưởng người xung quanh
hungmap0090
ĐẠI BÀNG
4 năm
@anhlucky2 Viết dấu chấm cái thôi là có tương tác rồi, gõ chi dài để mọi người biết mình bị ngu !
kimsonphuc
ĐẠI BÀNG
4 năm
@anhlucky2 Thì đúng là nó ảnh hưởng đến những nguời xung quanh mà. Mấy người hút thuốc miệng hôi lắm>
DatHyunbin
TÍCH CỰC
4 năm
@anhlucky2 bị cả thiên hạ chửi cho ko biết có khôn ra đc tí nào ko, mình nhìn bác bị nhiều ng chửi quá rồi nên mình ko buồn chửi nữa, tự rút kinh nghiệm sâu sắc đi nha
Nguy hiểm quá rồi....
@Khẩu trang xanh Tranh thủ mua cổ phiếu của mấy cty sản xuất khẩu trang đi bạn
@Khẩu trang xanh Mấy bạn làm bên y tế mệt rồi
14 ông nhân viên dịch tễ Vũ Hán mặc đồ full bảo hộ vào khám bệnh. Làm sao mà cả 14 người đều bị lây hết.
Ngừa bằng niềm tin.
@Masterbee Tưởng lúc khám thì chưa biết mới mắc chứ bác.
Chứ full bảo hộ thì mắc sao đc nếu ko tiếp súc trực tiếp từ trước
bitback
TÍCH CỰC
4 năm
@Masterbee Tuy được bảo hộ nhưng họ phải tiếp xúc trong môi trường mật độ virus cao, nên cẩn thận vẫn hơn
heliosy
TÍCH CỰC
4 năm
@Masterbee tôi lạy ông, không phải ngày nào người ta cũng mặc đồ bảo hộ
ông học Sinh, phần virus, cũng có nói, virus nào cũng có thời gian ủ bệnh, đây là khoảng thời gian virus sinh sôi nảy nở trong cơ thể, nhưng chưa đủ nhiều để xuất hiện triệu chứng
1 người nếu trong thời gian ủ bệnh, vẫn có thể truyền bệnh cho người khác, nói cách khác thì 14 nhân viên y tế này đã tiếp xúc với người bệnh mà không biết TRƯỚC khi dịch bệnh xảy ra
@Masterbee Lý do đây: Nhỏ hơn cả bụi mịn nhỏ nhất nên đeo bịt mặt 3M loại 1nm vẫn chưa an toàn:
http://cafef.vn/tq-cong-bo-chan-dung-virus-corona-su-nguy-hiem-chet-nguoi-dang-sau-tu-than-nho-hon-ca-bui-sieu-min-20200125160613848.chn?fbclid=IwAR2ebCDArcjHTDD8VhdfPXz4g6nCLVAr50kWoNaYWKhbHdC038pGiznHuL0
Thật sự! Tết này chắc ở nhà quá. Nhưng kiểu phát tán dịch như hai cha con kia thì giờ chỉ biết fingers crossed thôi 😔
@blueJune Thời điểm ngta qua VN đã phát bệnh đâu. Và biết bao nhiêu bệnh có triệu chứng giống nhau. Họ chẳng cố ý.
@Blitzwaffen Ừ mình không nói họ cố ý, ý mình là có tình huống như vậy thì bây giờ chả còn cách nào ngoài cầu mong nó không lan quá nhanh thôi 😃
Nên đóng cửa biên giới.
Tốt nhất ở nhà thôi ae ơi
da.eddie
ĐẠI BÀNG
4 năm
Hữu ích
Hà Nội bắt đầu mưa rét, ko biết có hạn chế đc virus lây lan ko, hy vọng VN ko có thêm ca nào nhiễm nữa.
@sskkb Nắng ráo mới tốt
Chứ mưa ẩm thì chỉ có ăn sít
vmknd8x
ĐẠI BÀNG
4 năm
@sskkb Bạn nghĩ virus lây lan theo nắng vs gió à. Mưa ẩm là mầm mống của bệnh tật. Bạn biết mùa hoa xoan vs gió đông rồi chứ. Toàn là thời điểm ẩm cao mưa phùn và mầm bệnh cũng theo đó phát triển mạnh
heliosy
TÍCH CỰC
4 năm
@Khoidang sai rồi nhé, virus này có họ hàng với SARS, kinh nghiệm của bác sĩ sau dịch SARS là nhiệt độ trên 25 độ và độ ẩm cao sẽ hạn chế và làm suy yếu virus
khó tránh lắm. kiểu gì cũng dính rồi
Tết đến đít rồi mà còn dịch 😔
Jaywalk
TÍCH CỰC
4 năm
như Sars, cúm gà H5N1 năm nào, nhưng biến thể Corona lây nhiễm còn dễ hơn cả những virus kia...tương lai về 1 trận đại dịch của loài người không phải không có khả năng.
dungkma
ĐẠI BÀNG
4 năm
Hà Nội có 2 ca đang cách ly nghi nhiễm 99% rồi.;((
Tết này hết đi du xuân
Yamahazu
TÍCH CỰC
4 năm
Thế giới nghi ngờ món Súp Dơi gây ra bệnh.!?
20200123_225044.jpg
TqTTpT
TÍCH CỰC
4 năm
@Yamahazu cái gì kinh vậy 😔
@Yamahazu khả năng cao là rò rỉ từ Wuhan BioLab 😔
1stIllusion
ĐẠI BÀNG
4 năm

Tp hcm có dính rồi
@1stIllusion sẽ lan rộng và hcm đc cách ly
Jaywalk
TÍCH CỰC
4 năm
2 cha con kia đi từ Nam chí Bắc trên đường tiếp xúc với tài xế và người cùng xe....rồi ông tài xế và những người chung xe đó lại lây lan ra nữa....đa cấp lây lan
Yamahazu
TÍCH CỰC
4 năm
Nhìn phát khiếp...lsao mà T+ tụi nó chế ra hay thiệt, ăn uống bất chấp hậu họa toàn cầu gánh hết....
Yamahazu
TÍCH CỰC
4 năm
@Wolfrain Không, châu Phi dịch bệnh vì họ nghèo khổ, còn bọn này gây ra bệnh vì ngu dốt + lòng tham, nguyên nhân khác nhau đó bạn.
Yamahazu
TÍCH CỰC
4 năm
@concobebe2411 Mình phân biệt rõ ràng, người Tàu sống có triết lý nhân bản, có văn hóa, có tư tưởng lớn, Tàu Châu Âu, Á, Mỹ ...bạn thấy rõ họ chỉ sống và lập nghiệp ở các nước văn minh, đóng góp cái chung vào sự phát triển và nền văn minh nhân loại, còn bọn T+ tư tưởng lớn = cách xâm lược, để cho dân mặc kệ giết con vật để ăn tươi nuốt sống gây ra dịch bệnh, chỉ là bọn hạ cấp, man ri mọi rợ.
@Yamahazu Bạn có biết chợ động vật hoang dã ở TQ chủ yếu là người nghèo không?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019