Mấy hôm rồi chắc anh em cũng biết được thông tin cơn bão siêu lớn ở Nhật Bản làm cả chục người chết và mấy trăm nghìn người bị ảnh hưởng khi không có điện, nước... Thường thì trong những trường hợp khẩn cấp liên quan đến thiên tai hoặc các đợt bùng phát dịch bệnh thì các nhà chức trách sẽ có khuyến cáo người dân không nên ra khỏi nhà. Vậy nếu trong trường hợp có các khuyến cáo như vậy chúng ta cần phải chuẩn bị những gì? Đây là những thứ cần có mà Bộ An ninh nội địa Mỹ gợi ý cho người dân của họ trong các trường hợp như vậy, chúng ta cũng có thể áp dụng ké :p để có được những thứ cần thiết nếu ở trong tình trạng được nói đến ở trên nhé.
Bộ các đồ cơ bản cần có trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh: Chúng ta cần chuẩn bị và tập trung đồ ăn nước uống và các dụng cụ vào 1 hoặc 2 chiếc túi đủ to và chắc chắn để có thể mạng đi nếu bạn cần di chuyển nhanh. Cách tính này là áp dụng cho 1 người, còn tùy vào gia đình bạn có mấy người mà nhân lên hoặc chuẩn bị cho phù hợp.
- Nước: Cần khoảng 3-4 lít nước 1 ngày để uống và vệ sinh.
- Đồ ăn: ít nhất đủ đồ ăn trong vòng 3 ngày, với các thức ăn không dễ hỏng hay ôi thiu, ở mình thì chắc mỳ tôm là chuẩn nhất 😁
- Một chiếc radio chạy pin hoặc chạy bằng lực quay tay để nghe thông tin hướng dẫn trong trường hợp mất điện
- Một đèn pin, tốt nhất là loại có thể chống nước
- Các dạng pin phù hợp với các đồ bạn đang sử dụng: pin tiểu, pin đại hoặc khỏe thì kiếm cái ắc quy đủ xài.
Bộ các đồ cơ bản cần có trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh: Chúng ta cần chuẩn bị và tập trung đồ ăn nước uống và các dụng cụ vào 1 hoặc 2 chiếc túi đủ to và chắc chắn để có thể mạng đi nếu bạn cần di chuyển nhanh. Cách tính này là áp dụng cho 1 người, còn tùy vào gia đình bạn có mấy người mà nhân lên hoặc chuẩn bị cho phù hợp.
- Nước: Cần khoảng 3-4 lít nước 1 ngày để uống và vệ sinh.
- Đồ ăn: ít nhất đủ đồ ăn trong vòng 3 ngày, với các thức ăn không dễ hỏng hay ôi thiu, ở mình thì chắc mỳ tôm là chuẩn nhất 😁
- Một chiếc radio chạy pin hoặc chạy bằng lực quay tay để nghe thông tin hướng dẫn trong trường hợp mất điện
- Một đèn pin, tốt nhất là loại có thể chống nước
- Các dạng pin phù hợp với các đồ bạn đang sử dụng: pin tiểu, pin đại hoặc khỏe thì kiếm cái ắc quy đủ xài.
- Một chiếc còi: phòng trường hợp bị kẹt cần cấp cứu có thể thổi để đội cứu hộ có thể nghe thấy
- Mặt nạ, khẩu trang: giúp lọc không khí ô nhiễm
- Một vài túi nilon, băng dính, dây nilon và giấy ướt: dùng trong việc vệ sinh cá nhân
- Cờ lê, mỏ lết, búa để có thể mở được những chỗ bị kẹt
- Bộ mở nắp lon để mở lon đồ hộp
- Bản đồ nơi bạn ở: phòng trường hợp điện thoại hết pin thì vẫn còn có cái xài dò đường.
- Điện thoại, sạc pin điện thoại, pin dự phòng
- Bộ đồ sơ cứu tại chỗ (first aid)
Ở trên là các thứ cần thiết nhất để bạn có thể sinh tồn trong vài ngày, bạn cũng có thể chuẩn bị thêm các thứ khác như:
- Các dạng thuốc cần được kê đơn
- Các dạng thuốc không cần được kê đơn như thuốc giảm đau, phòng tiêu chảy...
- Nếu có đeo kính áp tròng thì cũng cần chuẩn bị thêm 1 chai nước rửa và 1 chai nước ngâm kính
- Nếu nhà có em bé thì cần thêm sữa bột, bình sữa, bỉm, giấy lau, phấn rôm
Quảng cáo
- Nếu nhà có động vật nuôi thì cần dự trữ thêm đồ ăn và nước uống cho chúng
- Một khoản tiền mặt nhất định
- Các giấy tờ quan trọng của bản thân như chứng minh thư, hộ chiếu, sổ tiết kiêm hoặc các giấy tờ bạn thấy cần lưu trữ. Giữ chúng ở trong 1 chiếc túi có khả năng chống nước
- Túi ngủ và chăn ấm
- Quần áo, giày dép sơ cua
- Các loại chất tẩy rửa hoặc và các dạng viên tẩy trùng để làm sạch nước
- Bình cứu hỏa
- Bút chì, giấy viết
- Diêm được cho vào túi chống nước
- Đồ vệ sinh phụ nữ
- Sách, truyện để giải trí
Quảng cáo
Tất cả các đồ này cần được bảo quản ở nơi thoáng mát và dễ lấy nếu xảy ra tình huống khẩn cấp, với các dạng thức ăn thì cũng cần chú ý đến hạn sử dụng của chúng.
Trên đây là các thứ mà ở bển :p họ khuyến cáo người dân nên tự chuẩn bị phòng ngừa trường hợp xấu. Còn ở mình các bạn thấy như vậy có phù hợp không? Có cần phải thêm hay bớt cái gì không thì cùng comment nhé.