“Xài iPhone có dùng hết tính năng của nó đâu” - đây là nhận định mà nhiều người hay nói, tất nhiên có những tính năng mình chẳng bao giờ xài đến dẫu cho nó có hữu ích đến đâu. Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ những tính năng đó..
Lưu ý: Bài viết mang nhận định cá nhân, có những thứ mình không xài nhưng người khác sẽ xài, cho nên mình chỉ nêu ra mà không khuyên ai phải theo mình.
Mình thường sử dụng iPhone có kích thước màn hình lớn như từ những đời iPhone Plus và iPhone Max về sau này. Tính năng Reachability giúp màn hình iPhone thu xuống còn một nửa để người dùng đỡ phải với tay lên cao.
Tuy nhiên mình thấy Reachability lại rất kỳ quặc, lúc này như thể mình đang dùng iPhone bị hỏng một nửa màn hình phía trên. Trong khi đó toàn bộ nội dung bị thu hẹp lại, mất hiển thị. Tuy tính năng giải quyết được vấn đề với ngón tay nhưng có đôi lúc chúng ta chạm nhầm và kéo màn Hình xuống khá khó chịu (với iPhone không có phím home).
Lưu ý: Bài viết mang nhận định cá nhân, có những thứ mình không xài nhưng người khác sẽ xài, cho nên mình chỉ nêu ra mà không khuyên ai phải theo mình.
Reachability
Mình thường sử dụng iPhone có kích thước màn hình lớn như từ những đời iPhone Plus và iPhone Max về sau này. Tính năng Reachability giúp màn hình iPhone thu xuống còn một nửa để người dùng đỡ phải với tay lên cao.
Tuy nhiên mình thấy Reachability lại rất kỳ quặc, lúc này như thể mình đang dùng iPhone bị hỏng một nửa màn hình phía trên. Trong khi đó toàn bộ nội dung bị thu hẹp lại, mất hiển thị. Tuy tính năng giải quyết được vấn đề với ngón tay nhưng có đôi lúc chúng ta chạm nhầm và kéo màn Hình xuống khá khó chịu (với iPhone không có phím home).
AssistiveTouch
Khi mở AssistiveTouch lên thì iPhone sẽ có một cục hình tròn nhằm đảm nhiệm nhiều tác vụ khác nhau, từ khoá máy, chụp màn hình, cho đến các gestures điều hướng,...
Cục hình tròn này tuy sẽ khả dụng cho những bạn nữ, ngại bấm phím cứng, hay những người đã quá quen với AssistiveTouch từ xa xưa xài iPhone. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại mình chưa bao giờ thấy thích AssistiveTouch xuất hiện trên màn hình iPhone của mình, mình thà bấm phím vật lý cho cảm giác tự tin, hơn là phải nhờ vào cục hình tròn này, chưa kể đến việc màn hình phải chịu một khoảng diện tích chỉ để xuất hiện nó.
Chế độ tiết kiệm pin
Chế độ tiết kiệm pin là khi icon pin của bạn sẽ đổi sang màu vàng, mặc định khi iPhone của bạn còn 20% pin thì máy sẽ gợi ý bạn mở tính năng tiết kiệm pin lên.
Khi ở chế độ tiết kiệm pin, iPhone sẽ giảm thiểu các tác vụ chạy nền trên iPhone, giảm độ sáng, giảm thời gian chờ màn hình,... cho đến khi bạn sạc đầy iPhone trở lại.
Tuy nhiên mình lại không xài chế độ tiết kiệm pin vì nó không giúp mình níu kéo thêm thời lượng sử dụng pin trên iPhone một cách đáng kể. Mình cũng có thói quen tắt thời gian chờ khoá màn hình trên iPhone, mình chỉ muốn bản thân chủ động bấm khoá máy, cho nên nếu xài chế độ tiết kiệm pin sẽ gây ảnh hưởng cho mình. Hoặc đơn giản nhất khi mở tiết kiệm pin thì mình luôn có tâm lý iPhone đang trong tình trạng “thiếu sức khoẻ” hoặc “hoạt động không được tự nhiên”.
Quảng cáo
3D touch / Haptic Touch để thực hiện quick action
Đó là khi chúng ta nhấn giữ mạnh vào một icon app nào đó ngoài màn hình home nhằm thực hiện các thao tác nhanh. Ví dụ 3D Touch / Haptic Touch vào camera để thực hiện chụp selfie nhanh, quay video nhanh. Hay bấm vào Facebook, Instagram để đăng bài post nhanh,...
Nhưng mình lại không sử dụng 3D Touch hoặc Haptic Touch để thực hiện nhưng hành động này, có thể nói là rất hiếm, hoặc lúc đang cực kỳ rảnh. Ngoại trừ ngày xưa khi Apple chưa bỏ 3D Touch, cái hữu dụng duy nhất là bấm giữ để xem nhanh nội dung - và bấm mạnh thêm cái nữa để vào toàn bộ nội dung đó.
Mở Dark Mode 24/7
Từ khi iOS 13 được cập nhật thì ắt hẳn thói quen nguời dùng hay đổi giao diện máy sang màu đen hết, một phần vì đỡ chói, một phần vì lạ.
Với cá nhân mình thì mình để iPhone ở chế độ tự động chuyển Light Mode và Dark Mode dựa vào thời gian trong ngày thay vì phải giữ cố định Dark Mode xài liên tục.
Quảng cáo
Lý do bởi vì mình cùng suy nghĩ với bài viết này của mod @Didu, mời bạn đọc thêm:
Vuốt thoát đa nhiệm
Mình biết iPhone và iOS đủ thông minh để không phải kiến các app chạy nền, ví dụ mình đang xài ứng dụng A, nhưng khi nhảy sang ứng dụng B và không dùng A nữa (không force quit ứng dụng A) thì app A đó sẽ đang không hoạt động.
Tất nhiên vẫn ngoại trừ các app đặc thù buộc phải chạy nền như phát nhạc, sử dụng vị trí, gps, microphone,...
Cho nên bạn không cần có thói quen luôn phải vuốt thoát đa nhiệm app để “tiết kiệm pin”, cơ bản nó chẳng ảnh hưởng đến pin iPhone của bạn, và nhiều khi hành động vuốt app liên tục sẽ gây tốn pin hơn là không làm gì.
Mod @Duy Luân cũng đã có bài viết giải thích rõ về cách iOS quản lý app đa nhiệm, app chạy nền, anh em nên đọc thêm:
Đèn LED nhá lên khi iPhone có tin nhắn
Mình không những xài cái này mà mình còn ghét nó, cơ bản dùng iPhone để ở chế độ nhá LED lên mỗi khi có tin nhắn đến là mình cảm thấy bị làm phiền vì chói, và dĩ nhiên mình cũng không muốn làm phiền người khác nên sẽ không bao giờ xài.
Nếu là một người bình thường, sức khoẻ bình thường, thì chúng ta không cần đèn LED nháy lên để thông báo.