Những trải nghiệm sơ bộ với Android Wear và chi tiết một số tính năng chính

Duy Luân
19/3/2014 5:50Phản hồi: 75
Những trải nghiệm sơ bộ với Android Wear và chi tiết một số tính năng chính
Android_Wear_500px.png

Google mới đây đã ra mắt Android Wear, một hệ điều hành được thiết kế dành riêng cho thiết bị đeo được. Đây cũng là nền tảng đầu tiên được tối ưu hóa để dùng với các thiết bị wearable, hứa hẹn sẽ mở ra một thời kì mới đối với những sản phẩm thuộc thể loại vẫn còn rất mới mẻ này. Điểm khởi đầu của Android Wear chính là đồng hồ thông minh, và Google đã bắt đầu phân phối bộ công cụ lập trình để phát triển ứng dụng cho smartwatch chạy nền tảng này. Mình đã tải về thử bộ này, trong đó có một trình giả lập đồng hồ và hôm nay mình muốn cho anh em xem thử hoạt động của Android Wear thông qua nó. Cách thiết lập thì anh @vuhai6 sẽ hướng dẫn các bạn trong một bài viết khác nhé.

Video

Một số chi tiết đáng lưu tâm kèm hình ảnh
1. Android Wear được xây dựng dựa trên Android 4.4.2 KitKat và chỉ cần RAM 512MB là đã có thể chạy được.

Hinh_Anh_chu_y.png

2. Chúng ta có hai loại máy giả lập, đó là đồng hồ mặt tròn và mặt vuông. Loại mặt tròn này tương tư như chiếc Moto 360 mới ra mắt, còn mặt vuông thì giống chiếc LG G Watch.

Hai_loai_man_hinh.png

3. Màn hình chính của Android Wear rất đơn giản, bao gồm một khu vực nhỏ hiển thị giờ, nút kích hoạt tính năng Google Now, và một phần của thông báo được gửi từ điện thoại sang.

Man_hinh_chinh.jpg

4. Chúng ta có thể kéo từ cạnh trên của đồng hồ xuống để xem dung lượng pin còn lại và ngày hệ thống.
Ở cạnh trên cùng của máy ảo có một nút Home ảo, cho phép chúng ta thoát các thông báo đang xem bằng Android Wear và trở về màn hình chính. Phím Home nào mặc định được ẩn đi trong bộ SDK. Mình không rõ khi mang lên thiết bị thực tế thì nó sẽ như thế nào.

Thong_bao_pin.jpg

5. Về thao tác sử dụng:

+ Trượt ngón tay lên xuống để chuyển giữa các thông báo với nhau, ví dụ như trên điện thoại bạn đang có thông báo của Gmail, Facebook, Twitter, WhatsApp, Zalo thì trên smartwatch chúng cũng sẽ xuất hiện theo trình tự như thế.

+ Trượt ngón tay từ phải sang trái ở một thông báo nào đó để truy cập vào những nút chức năng. Thường thì các thông báo chỉ có một nút “Open” để chạy ứng dụng tương ứng.

Quảng cáo


Fcaebook.jpg

Nhưng với một số app như Gmail thì chúng ta không chỉ có nút Open mà còn có nút “Delete”, “Reply” nữa. Mỗi nút như thế sẽ xuất hiện trong một giao diện chiếm trọn diện tích màn hình của smartwatch nên rất dễ nhấn. Đây cũng là tính năng hay nhất mà chưa smartwatch nào trên thị trường làm được.

Gmail.jpg

6. Một số thông báo phát ra từ cùng một app sẽ được nhóm chung với nhau, ví dụ như Gmail chẳng hạn.
Group_thong_bao.jpg

7. Ở màn hình chính của Android Wear, khi bạn trượt ngón tay từ trái sang phải thì nó sẽ bỏ qua thông báo, tương tự như thao tác mà chúng ta có thể làm trên điện thoại Android.

8. Một số thông báo có thể cho chúng ta xem nội dung rất dài. Ví dụ như với Gmail, khi có thư mới, chúng ta hoàn toàn có khả năng sử dụng smartwatch để xem toàn bộ nội dung thư chứ không chỉ là vài dòng xem trước nữa. Thật tuyệt vời!

Quảng cáo


Gmail_reading_email.jpg

9. Màn hình của smartwatch chạy Android Wear sẽ tự động giảm độ sáng sau 12 giây, có lẽ là để tiết kiệm điện. Hi vọng là những sản phẩm thương mại cũng sẽ làm được như thế hoặc tốt hơn, từ đó kéo dài thời gian dùng pin cho người dùng.

Android_dim.jpg
10. Trong bản SDK ngày hôm nay, tính năng Google Now, thông báo của Google Calendar cũng như khả năng điều khiển bằng giọng nói vẫn chưa chạy được. Hi vọng chúng ta sẽ tiếp cận với những tính năng này trong thời gian sớm nhất.
75 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Không biết em galaxy gear của mình có được cập nhật khổng nhỉ?
theo ý kiến của mình thôi, mình thấy nên nói các bạn thấy sai thì chỉnh 😃 h đang thịnh cái kiểu giao diện hình tròn với blur effect 😃 mà mình thấy đầu tiên là ở ios7 😃
@flyfly có dùng g+ không, nếu bạn không dùng thì không có gì để bàn :v
hai 1979
TÍCH CỰC
10 năm
@flyfly Các thành viên khác đã trả lời rồi, google+ nó có vành tròn trong mục bạn bè từ lâu lắm rồi...
xkhanhs1234
ĐẠI BÀNG
10 năm
@flyfly Chuẩn rồi đó, hehe
hai 1979
TÍCH CỰC
10 năm
@flyfly Đồng ý tinh thần học hỏi của bạn, nhưng đừng để trong đầu cái định kiến là apple cái gì cũng sáng tạo, cái gì cũng là đầu tiên. Tập trung vào cái chủ đề của bài này là cái lớn hơn nhiều, nó là hệ đh và các tình năng hay cho đồng hồ thông minh, đó mới là cái gốc, còn cái giao diện hiển thị màu gì, hình gì đâu phải quan trọng. Và không nên đưa vào chủ đề này làm loãng ra mà còn bị ném đá hoặc đánh giá là thiếu chiều sâu
Mặt tròn nhìn thời trang hơn, còn mặt vuông hiển thị được nhiều thông tin và dễ tương tác hơn...Cái nào cũng có cái hay khó chọn thật, kiểu giữa Leah Dizon và Ozawa anh chọn ai đây?@.@
@chrisvuong chọn em trong hình
tamuct
TÍCH CỰC
10 năm
@chrisvuong Cmt và avant của bác có 1 sự liên quan không hề nhé 😁
@chrisvuong comment của bác với cái avatar liên quan vãi. bác có vẻ quan tâm đến công nghê jav. :d
@chrisvuong leah dizon là em nào thế bác. có thể inbox e vài phim của e nó k :p
caoquoctuan
ĐẠI BÀNG
10 năm
Hic, mình chẳng biết mua cái đồng hồ này để làm gì nữa. Một thiết bị thực sự không cần thiết!
peterh
CAO CẤP
10 năm
@caoquoctuan Không cần với bạn đâu nghĩa là người khác không cần!
buiquan2988
ĐẠI BÀNG
10 năm
@caoquoctuan Dành cho người xài điện thoại màn hình to, không thể bỏ túi mà không muốn bỏ lỡ thông báo tới.
caoquoctuan
ĐẠI BÀNG
10 năm
@buiquan2988 Đơn giản là chọn điện thoại màn hình vừa thôi. Haizzzz.......
sapphire04
ĐẠI BÀNG
10 năm
Hay vãi
Kỷ nguyên của đồng hồ Conan
pigletworm
ĐẠI BÀNG
10 năm
Android Wear đúng là tương lai của thiết bị đeo thông minh.
hldpro
ĐẠI BÀNG
10 năm
van de chinh cua dong ho la xem thoi gian nhung luong pin la van de rat quan trong ko thi no cung chi la mot thiet bi khoe cua la chinh thoi
@hldpro chuẩn, dùng cái này phải kết nối BT, chẳng biết trụ được mấy ngày nữa
Cái cơ bản nhất là mặt đồng hồ thì ko thấy hình nào cả
Hay đó chứ.
Nhưng đồng hồ ít nhất phải hiển thị thông tin cần thiết liên tục vs thời gian sử dụng lâu. Cái này thì màn lcd hay amoled(có màu) khó khăn đây. Thích cái màn hình của qualcomm vừa hiển thị màu,vừa xem dưới nắng tốt mà tốn ít năng lượng

Sent from my GT-I9505 using Tinhte.vn mobile app
Thanks Tool bar sao giống của Mac vậy ta ?
@davidquang2012 Thì nó đó chứ còn gì

Giao diện thẻ của google now ứng dụng nhiều chỗ ghê
@davidquang2012 Mấy bác Mod giả lập chương trình trên Mac OS mà.
@davidquang2012 Thì MOD dùng MAC OS mà, liên quan?
Diễn đàn lớn thế này. Mà tin tức chẳng thấy cập nhật gì cả.mới xem bên sohoa.net, htc one 2 chup ảnh cùng 5s,s5. Qua đây xem ý kiến ae thế nào mà chả thấy. Mod diễn đàn này chủ yếu quảng cáo cho iphone và các hãng tào
ngon. thích nhất là màn hình tròn phẳng, chờ tròn dẻo 😁
marcong
TÍCH CỰC
10 năm
Theo mình, với màn hình quá bé như trên smartwatch, cách tốt nhất là không nên để người dùng đọc hết chi tiết của thông báo, mà nên chỉ là popup icon thôi. Lý do:
1. Rất kỳ cục, chúng ta sẽ cúi xuống thường xuyên hơn nhưng không phải là xem giờ.
2. Độ phân giải màn hình sẽ phải tăng lên để đọc được chi tiết nội dung một cách tốt nhất -> tốn pin.
3. Gần như chắc chắn, sw sẽ giao tiếp với smp & tablet qua bluetooth. Việc duy trì kết nối thường xuyên và tải nội dung chi tiết của thông báo sẽ gây lãng phí không cần thiết cho tài nguyên của máy như bộ nhớ, ram, cpu etc...
Vậy, tóm lại chiếc smartwatch mình chắc chắn sẽ mua phải hội tụ đủ điều kiện sau.
- Thiết kế của Moto 360 🆒
- Tích hợp cảm biến theo dõi sức khỏe như nhịp tim, huyết áp, đo số bước chân và tính toán lượng calo tiêu thụ trong ngày ;)
- Sạc pin bằng pin năng lượng mặt trời hoặc chuyển động của cơ thể 😁
- Có báo rung khi nhận thông báo từ smartphone hoặc tablet :rolleyes:
- Kiên quyết nói không với GPS để vợ không biết đường nào mà tìm :p
- Cuối cùng: Giá tầm 350$ đổ lại 😃
marcong
TÍCH CỰC
10 năm
@hypous Thành thật với bạn là mình cũng chưa đeo cái gear đó bao giờ. Nhưng có lẽ trang bị loa ngoài đủ lớn để trò chuyện thì cũng làm cho thời lượng sử dụng của gear kém đi. Đồng hồ mà ngày sạc vài lần thì chán lắm 😃
@marcong Giải pháp phải đồng bộ thôi 😃 đấy là khó khăn mà các nhà sản xuất phải giải quyết để đưa đến một thiết bị nhỏ gọn mà hữu ích, còn nếu không làm được thì smartwatch vẫn còn nhiều gian nan trong phổ cập lắm
marcong
TÍCH CỰC
10 năm
@hypous Mình nghĩ nên giới hạn chức năng cái smartwatch là thiết bị thông báo và theo dõi sức khỏe thôi. Ôm đồm quá cũng không tốt.
@marcong Cứ từ từ mà bạn 😁 Khi Motorola ra con điện thoại đầu tiên, mấy ai nghĩ chúng ta sẽ có những chiếc điện mạnh mẽ và hữu dụng như giờ đâu ;) Tương lai, hãy hy vọng ở tương lai
ngoc1414
TÍCH CỰC
10 năm
Hờ, chả biết thế nào chứ ở VN lại thêm 1 sim 3G cho watch nữa thì đốt tiền đừng hỏi ra :v Mà nếu nó ko dùng 3G mà kết nối tới phone thì khi ko có phone nó biến thành stupid watch @@
peterh
CAO CẤP
10 năm
@ngoc1414 Thì coi giờ.
2 bên cạnh hình tròn hình như không dùng để làm việc gì thì phải !?!?!?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019