Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đã làm giàu thêm cho những tỷ phú danh tiếng như Jensen Huang, CEO của nhà sản xuất chip Nvidia, và Sam Altman, CEO của OpenAI, đơn vị phát triển ChatGPT.
Đồng thời, làn sóng này cũng tạo ra một nhóm tỷ phú mới, ít nhất là trên giấy tờ, từ các công ty khởi nghiệp nhỏ hơn. Những người này có thể trở thành những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn ở Thung lũng Silicon trong tương lai, giống như những nhà điều hành giàu có được tạo ra bởi các đợt bùng nổ công nghệ trước đây, bao gồm cả cơn sốt dot-com vào cuối những năm 1990, những người sau đó đã đầu tư hoặc giúp định hướng các làn sóng công nghệ tiếp theo.
Lucy Guo
Alexandr Wang
Đồng thời, làn sóng này cũng tạo ra một nhóm tỷ phú mới, ít nhất là trên giấy tờ, từ các công ty khởi nghiệp nhỏ hơn. Những người này có thể trở thành những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn ở Thung lũng Silicon trong tương lai, giống như những nhà điều hành giàu có được tạo ra bởi các đợt bùng nổ công nghệ trước đây, bao gồm cả cơn sốt dot-com vào cuối những năm 1990, những người sau đó đã đầu tư hoặc giúp định hướng các làn sóng công nghệ tiếp theo.
Lucy Guo
Alexandr Wang
Các tỷ phú AI mới này bao gồm Alexandr Wang và Lucy Guo, những người sáng lập Scale AI, một công ty khởi nghiệp chuyên gắn nhãn dữ liệu nhận được khoản đầu tư trị giá 14.3 tỷ USD từ Meta vào tháng Sáu. Các nhà sáng lập của Cursor, một công ty khởi nghiệp về mã hóa AI (Michael Truell, Sualeh Asif, Aman Sanger và Arvid Lunnemark), cũng gia nhập hàng ngũ tỷ phú khi công ty của họ được định giá 27 tỷ đô la trong một vòng gọi vốn vào tháng trước.
Các doanh nhân đứng sau Perplexity (một công cụ tìm kiếm AI), Mercor (một công ty khởi nghiệp về dữ liệu AI), Figure AI (nhà sản xuất robot hình người), Safe Superintelligence (một phòng thí nghiệm AI), Harvey (phần mềm pháp lý AI) và Thinking Machines Lab (một phòng thí nghiệm AI) cũng thuộc nhóm có tài sản hàng tỷ USD, theo các công ty hoặc những người thân cận với các công ty khởi nghiệp, cũng như dữ liệu từ PitchBook và các báo cáo tin tức. Hầu hết họ đạt được điều này sau khi định giá của các công ty tư nhân của họ tăng vọt trong năm nay, biến cổ phiếu công ty thành vàng.
Jai Das, đối tác tại Sapphire Ventures, một công ty đầu tư mạo hiểm ở Thung lũng Silicon, so sánh những tỷ phú mới này với những ông trùm đường sắt của thời đại Gilded Age (thời kỳ bùng nổ kinh tế) của năm 1890, những người đã tận dụng sự phát triển công nghệ của thời đại đó. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng sự giàu có của họ có thể chỉ là tạm thời nếu các công ty khởi nghiệp không thực hiện được lời hứa của mình.
"Câu hỏi đặt ra là những công ty nào trong số này sẽ tồn tại?" Ông Das nói. “Và những người sáng lập nào thực sự có thể trở thành tỷ phú thực thụ chứ không chỉ là tỷ phú trên giấy tờ.”
Họ trở thành tỷ phú rất nhanh chóng
Hành trình của Elon Musk lên vị trí tỷ phú mất nhiều năm. Sau khi trở thành triệu phú khi một trong những dự án ban đầu của ông được bán cho eBay vào năm 2002, nhà công nghệ này không trở thành tỷ phú cho đến khi ông dẫn dắt hãng xe điện Tesla và bắt tay vào dự án tên lửa SpaceX.
Mira Murati
Ngược lại, hầu hết các tỷ phú AI mới thành lập công ty của họ ít hơn ba năm sau khi OpenAI phát hành ChatGPT, và sau đó chứng kiến nhà đầu tư nhanh chóng đẩy giá trị của các công ty này lên cao.
Quảng cáo
Mira Murati, 37 tuổi, cựu giám đốc điều hành cấp cao của OpenAI, đã công bố việc thành lập phòng thí nghiệm AI mang tên Thinking Machines Lab vào tháng 2. Đến tháng 6, công ty khởi nghiệp đã đạt được định giá 10 tỷ USD mà không phát hành bất kỳ sản phẩm nào.
Ilya Sutskever
Ilya Sutskever, 39 tuổi, một cựu giám đốc điều hành cấp cao khác của OpenAI, đã ra mắt Safe Superintelligence vào tháng 6 năm 2024. Công ty chưa công bố sản phẩm nào nhưng được định giá 32 tỷ USD sau khi gọi vốn 2 tỷ USD trong năm nay, theo PitchBook.
Brett Adcock, 39 tuổi, CEO của Figure AI, thành lập công ty vào năm 2022. Giá trị tài sản ròng của ông là 19.5 tỷ USD, Figure AI cho biết. Aravind Srinivas, 31 tuổi, CEO của Perplexity, cũng tạo ra công ty của mình vào năm 2022. Và nó được định giá khoảng 20 tỷ USD, theo PitchBook.
Aravind Srinivas
Quảng cáo
Perplexity cho biết ông Srinivas không tập trung vào sự giàu có của mình và "thích sống giản dị", đồng thời nhấn mạnh rằng công ty đang tìm kiếm trí tuệ, "điều quan trọng hơn nhiều so với việc tìm kiếm sự giàu có."
Sự tích lũy tài sản diễn ra đặc biệt nhanh chóng trong năm nay. Harvey, có trụ sở tại San Francisco, đã gọi vốn vào tháng 2, tháng 6 và đầu tháng 12. Mỗi lần, định giá của công ty tăng vọt, đạt 8 tỷ đô la từ 3 tỷ USD vào tháng 2. Điều này đã thúc đẩy sự giàu có của các nhà sáng lập Harvey, Winston Weinberg và Gabe Pereyra.
Ông Weinberg, 30 tuổi, sống với ông Pereyra, 34 tuổi và một người bạn cùng phòng khác, cho biết anh không quá quan tâm đến sự giàu có. "Chắc chắn là hàng tỷ USD rồi, nhưng chỉ trên giấy tờ thôi," anh nói.
Gabe Pereyra và Winston Weinberg của Harvey
Trường hợp ngoại lệ là Scale AI, vốn phát triển khá lặng lẽ cho đến khi Meta đầu tư.
Mark Zuckerberg, CEO của Meta, đã chọn Mr. Wang, 28 tuổi, sáng lập Scale AI làm giám đốc AI trưởng của mình. Ms. Guo, 31 tuổi, rời công ty khởi nghiệp vào năm 2018 và đã thành lập một công ty đầu tư mạo hiểm và Passes, một nền tảng cho phép những người có ảnh hưởng kiếm tiền từ nội dung của họ.
Họ đều dưới 40 tuổi
Tuổi tác là một đặc điểm chung của các đợt bùng nổ công nghệ. Larry Page và Sergey Brin mới đôi mươi khi họ thành lập Google vào năm 1998. Ông Zuckerberg mới 19 tuổi khi ông thành lập Facebook vào năm 2004.
Các tỷ phú AI mới cũng rất trẻ. "Giống như thời đại Gilded Age ban đầu và như cơn sốt dot-com, khoảnh khắc AI này đang làm cho một số người rất trẻ trở nên cực kỳ giàu có, rất nhanh chóng," Margaret O’Mara, giáo sư lịch sử tại Đại học Washington chuyên nghiên cứu về nền kinh tế công nghệ, nhận xét.
Trong số đó có hai nhà sáng lập Mercor 22 tuổi. Brendan Foody, CEO, đã bỏ học Đại học Georgetown vào năm 2023 sau khi thành lập công ty với hai người bạn thời trung học, Adarsh Hiremath, giám đốc công nghệ và Surya Midha, chủ tịch. Mercor, từ chối bình luận, được định giá 10 tỷ đô la trong một vòng gọi vốn tháng Mười.
Các tỷ phú trẻ khác bao gồm ông Truell, CEO 25 tuổi của Cursor, và các đồng sáng lập của ông, ông Asif, ông Sanger và ông Lunnemark, những người cũng ở độ tuổi 20. Họ gặp nhau tại MIT và tốt nghiệp vào năm 2022. Một vòng gọi vốn trị giá 2,3 tỷ USD vào tháng 11 đã đưa định giá công ty khởi nghiệp của họ, còn được biết đến với tên công ty mẹ là Anysphere, lên 27 tỷ USD, theo PitchBook.
Hầu hết là đàn ông
Sự bùng nổ AI đã đưa chủ yếu các nhà sáng lập nam lên vị trí tỷ phú, một mô hình phổ biến trong chu kỳ công nghệ. Chỉ có một vài phụ nữ, như cô Guo và cô Murati, đạt được mức độ giàu có đó. Cơn sốt AI đã khuếch đại "sự đồng nhất" của những người tham gia vào sự bùng nổ này, Tiến sĩ O’Mara nói.
Theo The New York Times


