Nikkei: Hồi tháng 10, Apple phải ngừng vận hành dây chuyền lắp ráp iPhone 13 vì thiếu linh kiện

P.W
13/12/2021 9:41Phản hồi: 22
Nikkei: Hồi tháng 10, Apple phải ngừng vận hành dây chuyền lắp ráp iPhone 13 vì thiếu linh kiện
Dẫn nguồn tin riêng không chính thức, Nikkei vừa cho biết trong vòng hơn 10 năm, lần đầu tiên Apple phải dừng vận hành dây chuyền lắp ráp iPhone 13 tại Trung Quốc vì “khó khăn của chuỗi cung ứng linh kiện” và “giới hạn điện năng tiêu thụ” đang diễn ra tại đất nước này trong vài ngày. Để mô tả mức độ của vấn đề, Nikkei giải thích, thông thường khoảng thời gian tháng 10 hàng năm là thời điểm Apple cùng các đối tác trong chuỗi cung ứng vận hành nhà xưởng hết công suất để đảm bảo sản lượng đầu ra phục vụ nhu cầu thị trường trong kỳ mua sắm cuối năm. Nhưng tháng 10 vừa rồi, thay vì hoạt động 24/24, nhân công phải làm thêm giờ, thì các đối tác của Apple lại cho nhiều nhân công tạm nghỉ vì không vận hành dây chuyền.

Một giám đốc trong chuỗi cung ứng cho Apple cho biết, “do thiếu hụt chip và linh kiện, nên không có lý do gì để nhân công làm thêm giờ và tăng lương cho những người làm thêm. Điều này chưa từng xảy ra bao giờ. Kỳ nghỉ tháng 10 tại Trung Quốc thường luôn là thời điểm các nhà máy lắp ráp thiết bị công nghệ vận hành hết công suất.”

Trước đó hồi tháng 10, Apple cũng đã phải hạ dự báo iPhone 13 xuất xưởng, thậm chí còn giảm cả sản lượng iPad để đảm bảo doanh số iPhone 13. Ban đầu họ kỳ vọng sẽ sản xuất được 95 triệu chiếc iPhone 13 trong năm 2021, nhưng sau đó hạ con số dự báo này xuống khoảng 83 đến 85 triệu máy. Theo Nikkei, sản lượng iPhone xuất xưởng tháng 9 và 10 năm nay giảm 20% so với kỳ vọng. Còn trong khi đó, sản lượng iPad thậm chí chỉ đạt một nửa kỳ vọng. Sản lượng những mẫu iPhone cũ giảm 25%, và đến tháng 11 vừa rồi tình hình vẫn không khả quan hơn là bao.

Rõ ràng cơn sốt chip bán dẫn và linh kiện công nghệ không tha cho bất kỳ ai, kể cả đó là Apple. Một trong những lý do dẫn tới thực trạng iPhone 13 sản xuất không như kỳ vọng là quá trình giãn cách xã hội ở Malaysia và Việt Nam, những quốc gia có dây chuyền sản xuất linh kiện thuộc chuỗi cung ứng công nghệ đang hợp tác với Apple.

Theo GSM Arena
22 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nhưng rốt cuộc cũng có iphone 13 để mua rồi 😆
Apple là một trong những công ty quản lý và vận hành chuỗi cung ứng tốt nhất thế giới (ko muốn nói là số 1 luôn) vậy mà cũng không nằm ngoài cơn bão thiếu hụt linh kiện.
@Rainwalker Tưởng phát biểu liều là đúng à 😁 :D . Vãi cả quản lý & vận hành
Iphone 13 tiếp tục khan hàng rồi
Smurf:v
TÍCH CỰC
2 năm
Thời điểm khó khăn nhất chắc cũng đã qua với Vn và Tq
iphonesoft
ĐẠI BÀNG
2 năm
Chiến tranh thương mại Hoa Kỳ – Trung Quốc 2018

Trung Quốc chiến thắng
Kinh tế Hoa Kỳ thiệt hại

Bên tranh chấp
•  Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
•  Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Lâu rồi không thấy báo chí nhắc tới, giờ chuyển sang chuộc chiến khác hả anh em?
@iphonesoft TQ chiến thắng, kinh tế Mỹ thiệt hại!
vậy hỏi ngược lại TQ có thiệt hại kinh tế ko!?! TQ chiến thắng trên mặt trận tư tưởng hả!?!
Minh Cor@do
ĐẠI BÀNG
2 năm
Đúng thời cuộc chiến thương trường, chỉ làm ae đam mê chờ đợi 😂
Nhà máy Apple ở Trung Quốc ngoan như cún
@baomat1585 là sao bác!?! Apple nó đặt hàng thì phải làm chứ! có đơn hàng mừng chết m ẹ chứ ở đó ko ngoan! Việt Nam mong được nó đặt còn méo có!
Nếu muốn, Apple hoàn toàn có thể tài trợ vaccine Mỹ Đế xịn cho các công nhân trong chuỗi cung ứng linh kiện ở Mã Lai và VN. Nhưng Apple không làm điều đó. Có 2 nguyên nhân:

1. Khỏi tốn tiền lo liệu vaccine xịn.

2. Tạo khan hiếm trên thị trường, ifan càng sốt ruột chờ đợi thì càng đặt hàng nhiều hơn kỳ vọng. Và như vậy đỉnh hình sin là quý 1 và cắm đầu lao dốc vào quý 2.
@Team B chủ yếu là ở TQ
@Team B
@Team B Apple nó thấy Việt Nam quản lý tài tình rồi, lại bảo chế được vacxin rồi nên nó nghĩ ko cần đó!
htux
CAO CẤP
2 năm
Hên vừa mua đc iphone 13 256gb 😆
nguyendrum
TÍCH CỰC
2 năm
bán ầm ầm bên Bắc Âu kìa
Hên quá mình cũng mua được đợt đầu 😁
Đợt này muốn mua 1 con 13 pro max mà hình như hết sạch màu sierra blue luôn rồi, thấy còn màu vàng với bạc

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019