Mới đây thì hãng sản xuất Nhật Bản đã giới thiệu đến với người dùng 1 bộ "đôi đũa lệch" bao gồm ống kính 26 mm f/2.8 ngàm Z "siêu mỏng, siêu nhẹ" cùng và một chiếc “siêu chân dung” 85 mm f/1.2 S to và nặng.
Những nguồn tin được leak ra từ tháng 1 và mãi cho đến giờ thì Nikon mới chính thức công bố 2 chiếc ống kính mới. Đầu tiên là chiếc Nikkor 26mm f/2.8 siêu nhỏ, sản phẩm mà hãng mô tả là một chiếc “lens pancake” đem theo hằng ngày trong túi nhưng cho lại độ sắc nét vượt trội và khả năng làm mờ hậu cảnh ấn tượng tại độ mở f/2.8.
Nikkor 26mm f/2.8
Những nguồn tin được leak ra từ tháng 1 và mãi cho đến giờ thì Nikon mới chính thức công bố 2 chiếc ống kính mới. Đầu tiên là chiếc Nikkor 26mm f/2.8 siêu nhỏ, sản phẩm mà hãng mô tả là một chiếc “lens pancake” đem theo hằng ngày trong túi nhưng cho lại độ sắc nét vượt trội và khả năng làm mờ hậu cảnh ấn tượng tại độ mở f/2.8.

Quảng cáo
Chiếc lens mới này bao gồm 8 lá khẩu là được xếp vào thành 6 nhóm tương thích với tất cả các dòng Nikon Z-mount full-frame và crop (DX và FX). Khi được gắn trên các máy DX, tiêu cự sẽ tương đương 39mm trên FF.
Nikon không tích hợp hệ thống ổn định hình ảnh (image stabilization) bên trong lens mà dựa vào hệ thống ổn định trên cảm biến của máy ảnh đi kèm để giảm rung. Nikkor 26mm f/2.8 có dải khẩu độ từ f/2.8 đến f/16 và có khoảng cách lấy nét tối thiểu khoảng 8 inch (20cm). Nikon cũng thiết kế một chiếc nắp lens và hood mới dành cho chiếc ống kính này đi kèm filter 52mm, đảm bảo sản phẩm nhỏ, nhẹ nhất có thể. Nikkor 26mm cũng được nhà sản xuất Nhật Bản trang bị khả năng chống chịu thời tiết nhé, chống bụi và nước văng.
Một vài ảnh từ chiếc Nikkor Z 26mm f/2.8:

Nikkor 85mm f/1.2 S
Nikkor Z 85mm f/1.2 S được hãng định vị là một trong những sản phẩm tốt nhất dành cho việc chụp chân dung trong studio, đám cưới, sự kiện, thời trang,… với cam kết cho ra những sản phẩm vô cùng sắc nét và nổi khối. Các phần da, tóc, mắt hay hiệu ứng Bokeh cũng là một trong những yếu tố mà Nikon nhấn mạnh về chiếc lens này.

Quảng cáo
Nikkor 85mm được cấu tạo từ 15 thấu kính được sắp xếp thành 10 nhóm (bao gồm hai thấu kính phi cầu và một thấu kính với độ tán xạ cực thấp mà Nikon cho biết nó giúp giảm hiệu quả quang sai hình cầu, giảm biến dạng cũng như giảm các quang sai khác). Khẩu độ máy sẽ được mở từ f/1.2 và khép đến f/16 với 11 lá khẩu.
Lens có khoảng cách lấy nét tối thiểu là 2.8 feet (85.3cm), filter 82mm và nặng 1.160 gram với kích thước 4.1 x 5.6 inch (10.4 x 14.2 cm). Nikon cũng cho biết rằng sản phẩm này cũng có khả năng chống chịu thời tiết (bụi và nước) nhẹ.

Ống kính này cũng sử dụng lớp phủ nano (Nano Crystal Coat) trứ danh của Nikon, giúp tăng khả năng loại bỏ hiện tượng bóng mờ và lóa sáng. Tuy nhiên, dù là một chiếc ống kính rất cao cấp nhưng 85mm f/1.2 S không có bất kỳ loại ổn định hình ảnh nào và cũng sẽ dựa vào tính năng ổn định trên cảm biến của máy ảnh nhằm chống rung giống chiếc 26mm f/2.8.
Hệ thống lấy nét tự động được điểu khiển bởi 2 motor hoạt đồng cùng lúc (nhưng tách biệt) và phối hợp với nhau nhằm mang lại hiệu quả bắt nét tối đa, yên tĩnh, nhanh chóng và chính xác. Đây là hệ thống tốt nhất ở thời điểm hiện tại tới từ nhà sản xuất Nhật Bản dù cho đó có là khoảng lấy nét là gần và độ mở f/1.2 lớn nhất.
Một vài ảnh từ chiếc Nikkor Z 85mm f/1.2 S:
Quảng cáo