Nissan là nhà sản xuất ô tô mới nhất trang bị tiêu chuẩn công nghệ phanh tự động khẩn cấp trên số lượng lớn các mẫu xe đời 2018 của họ tại thị trường Mỹ. Đây là một công nghệ an toàn quan trọng đối với các mẫu xe trong một vài năm tới.
Tại thị trường Mỹ, hầu hết các xe Nissan phổ biến sẽ được trang bị tiêu chuẩn tính năng phanh tự động như Rogue, Rogue Sport, Altima, Sentra, Maxima, Leaf, Murano và Pathfinder, trước đây chỉ là tuỳ chọn hoặc một phần trong gói tuỳ chọn. Và như vậy sẽ có khoảng 1 triệu chiếc Nissan bán ra hàng năm tại Mỹ được trang bị công nghệ tiên tiến này, con số của năm 2017 là 450.000 xe.
Cũng đã có khá nhiều hãng sản xuất trang bị tiêu chuẩn công nghệ tự động phanh khẩn cấp (AEB) trên các mẫu xe của họ. Công nghệ này sẽ giúp giảm tai nạn cũng như giảm thiệt hại nếu có tại nạn xảy ra. Vì tự động phanh ở đây không có nghĩa là chiếc xe sẽ phanh đến lúc dừng lại hoàn toàn và có thể tránh được va chạm. Con người vẫn sẽ đóng vai trò chính vì đây không phải là những mẫu xe tự hành hoàn toàn.
Khi cảm thấy nguy hiểm chiếc xe sẽ tự động giảm tốc độ và đưa ra cảnh báo, phanh nếu cần thiết. Lúc này tài xế vẫn sẽ phải can thiệp để phanh nhiều hơn, đồng thời đánh lái tránh chướng ngại vật nếu cần.
Ở thị trường Mỹ, hiện tại thì Volvo là hãng đã trang bị tính năng phanh tự động trên tất cả các mẫu xe của họ. Toyota đã có trên chiếc Corolla và nhiều hãng khác cũng đã bắt đầu trang bị.
Tại thị trường Việt Nam, một số mẫu xe của Ford và Mercedes-Benz cũng được trang bị công nghệ phanh tự động. Hy vọng sẽ có nhiều mẫu xe hơn nữa được trang bị công nghệ an toàn quan trọng này.
Tại thị trường Mỹ, hầu hết các xe Nissan phổ biến sẽ được trang bị tiêu chuẩn tính năng phanh tự động như Rogue, Rogue Sport, Altima, Sentra, Maxima, Leaf, Murano và Pathfinder, trước đây chỉ là tuỳ chọn hoặc một phần trong gói tuỳ chọn. Và như vậy sẽ có khoảng 1 triệu chiếc Nissan bán ra hàng năm tại Mỹ được trang bị công nghệ tiên tiến này, con số của năm 2017 là 450.000 xe.
Cũng đã có khá nhiều hãng sản xuất trang bị tiêu chuẩn công nghệ tự động phanh khẩn cấp (AEB) trên các mẫu xe của họ. Công nghệ này sẽ giúp giảm tai nạn cũng như giảm thiệt hại nếu có tại nạn xảy ra. Vì tự động phanh ở đây không có nghĩa là chiếc xe sẽ phanh đến lúc dừng lại hoàn toàn và có thể tránh được va chạm. Con người vẫn sẽ đóng vai trò chính vì đây không phải là những mẫu xe tự hành hoàn toàn.
Khi cảm thấy nguy hiểm chiếc xe sẽ tự động giảm tốc độ và đưa ra cảnh báo, phanh nếu cần thiết. Lúc này tài xế vẫn sẽ phải can thiệp để phanh nhiều hơn, đồng thời đánh lái tránh chướng ngại vật nếu cần.
Ở thị trường Mỹ, hiện tại thì Volvo là hãng đã trang bị tính năng phanh tự động trên tất cả các mẫu xe của họ. Toyota đã có trên chiếc Corolla và nhiều hãng khác cũng đã bắt đầu trang bị.
Tại thị trường Việt Nam, một số mẫu xe của Ford và Mercedes-Benz cũng được trang bị công nghệ phanh tự động. Hy vọng sẽ có nhiều mẫu xe hơn nữa được trang bị công nghệ an toàn quan trọng này.