Hai chủ nhân giải Nobel Y học năm nay: giáo sư John B. Gurdon (trái) và giáo sư Shinya Yamanaka (phải)
Mùa giải Nobel năm nay đã bắt đầu khi cách đây ít giờ, Ủy ban xét duyệt giải Nobel Y học 2012 vừa chính thức xướng tên hai nhà khoa học có vinh dự nhận huy chương danh giá, đó là giáo sư Shinya Yamanaka tới từ Nhật Bản và giáo sư John B. Gurdon quốc tịch Anh quốc. Theo thông báo ngắn gọn được gửi đi từ Viện hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển, những chủ nhân của giải thưởng năm nay đã có những đóng góp quan trọng trong các nghiên cứu về tế bào gốc. Công trình của hai ông đã tạo nên một cuộc cách mạng đối với con người mà nhờ đó chúng ta có thể hiểu rõ hơn về cách tế bào trưởng thành tái cấu trúc để trở thành các tế bào gốc và cách mà các cơ quan phát triển.
Khi thực hiện một thí nghiệm vào năm 1962, tiến sĩ John B.Gurdon đã thay thế nhân của các tế bào chưa phân chia chức năng ở trứng ếch bằng nhân của một tế bào ở ruột đã phân hóa. Sau đó ông phát hiện ra rằng những tế bào trứng trong thí nghiệm phát triển thành những con nòng nọc bình thường. Hơn nữa, DNA của tế bào trưởng thành vẫn giữ nguyên được tất cả thông tin khi nó được cấy vào tế bào trứng và nó có thể phát triển thành một tế bào bất kì ở các cơ quan trên sinh vật.
Hơn bốn mươi năm sau khám phá của John B.Gurdon, vào năm 2006, bằng cách thay đổi một số gen ở các tế bào trưởng thành trên cơ thể chuột, nhà khoa học Shinya Yamanaka nhận thấy các tế bào này có thể tái cấu trúc để trở thành các tế bào gốc.
Theo đánh giá của Ủy ban xét duyệt, những khám phá cơ bản của hai nhà khoa học đã giúp chúng ta hiểu rằng các tế bào trưởng thành không chỉ giới hạn với những chức năng chuyên biệt mà chúng còn có thể biến đổi. Công trình của họ đã khiến các sách giáo khoa và tài liệu chuyên khảo trên toàn thế giới phải sửa đổi lại so với trước đây. Với việc lập trình lại các tế bào gốc ở người, các nhà khoa học nay đã mở rộng cánh cửa để nghiên cứu và phát triển những phương pháp chữa bệnh dựa trên những tế bào gốc. Một trong những kỹ thuật mới triển vọng về việc tái cấu trúc tế bào máu thành tế bào gốc đã được Tinh Tế giới thiệu gần đây.
Được biết hiện giáo sư Gurdon đang làm việc tại Đại học Cambridge và Đại học Magdalene. Trong khi giáo sư Yamanaka cũng công tác ở hai cơ quan danh giá là Viện Gladstone (Hoa Kỳ) và Viện khoa học và công nghệ có trụ sở tại cố đô Nara của Nhật Bản. Một điều thú vị là năm 1962 khi mà Gurbon thực hiện thí nghiệm nổi tiếng của ông thì Yamanaka mới chào đời.
Nguồn: Nobel prize, Telegraph