Vừa rồi dấy lên câu chuyện bảo “Nội dung ngắn” có hại. Nếu nhìn thêm nhiều góc nhìn khác thì nó có hại thực sự không?
1. Góc nhìn “Tăng cường truyền thông tin”: không phải ai cũng có cơ hội tiếp cận hay tự chủ tìm kiếm thông tin. Việc đưa nội dung ngắn đến trực tiếp, ngẫu nhiên giúp cho người ta thêm nhiều thông tin vui vẻ hơn.
2. Góc nhìn “Chia nhỏ thông tin”: Nếu gọi nội dung truyền thống là một “cái bánh to”, vậy nội dung ngắn như nhiều miếng bánh, ăn dần, đỡ ngán, rồi cũng hết cái bánh nhờ ban đầu được ăn miếng từ Điểm 1 và tò mò tìm hiểu sâu thêm.
3. Góc nhìn “Nhu cầu cần thiết”: thực tế, nếu một người muốn học, có nhu cầu học, họ sẽ tìm mọi cách để học chuyên sâu hoặc đến lúc buộc phải tìm tòi vì sự sống còn. Từ Điểm 1, 2 họ sẽ có thêm nhiều gợi ý để tìm rộng hơn thay vì chủ động bị nhồi nhét.
4. Góc nhìn “Tính đa dạng hoá thông tin và nhận thức”: Tại sao không nhìn Nội dung ngắn như một dạng thông tin thêm mà nghĩ rằng nó thay thế?. Con người ngày một đông hơn, thế giới thông tin ngày càng mở hơn, nhu cầu đa dạng hoá là cần thiết cho sự vui vẻ. Con người không ai giống ai nên mỗi người tự chọn cho mình một cách tiếp cận.
5. Góc nhìn “Quy luật đào thải”: cũng như nhiều trào lưu mới phá bỏ cái cũ trong 10-20 năm gần đây, từ Báo giấy sang Báo điện tử, Sách sang Podcast, những đồ dùng văn phòng bị mất dần bởi Điện thoại thông minh … cái gì đem đến sự tiện lợi hơn, con người sẽ tự nhiên chọn nó. Cái nào không thay đổi kịp thì cứ thế biến mất.
6. Góc nhìn “Tương lai công nghệ”: với những bước đi đầu tiên trong công nghệ cấy chip vào não của Elon Musk, có thể không xa, như bảo bối của Doraemon, việc nạp kiến thức của loài người sẽ chỉ như việc tải một cái file Pdf vào máy tính, khi đó việc nội dung như thế nào không quan trọng nữa, hơn thua làm gì.
Có vẻ đằng sau campaign “Tác hại của nội dung ngắn” là một ý đồ đánh đấm của một số kênh thông tin. Chuyện cũng bình thường không lạ, giống như hiện vẫn còn nhiều campaign hô hào bỏ iPad dùng đồ chơi vật lý cho trẻ vậy đó. Kết quả ra sao thì tự hiểu. Đó là quy luật đào thải tự nhiên, kêu gào cũng thế thôi, nên tự điều chỉnh bản thân thay vì chối bỏ, chả lợi ích gì đâu.
P/s: Chia sẻ từ fb một người Anh lớn rất đáng Quý của mình nha Anh Em.
1. Góc nhìn “Tăng cường truyền thông tin”: không phải ai cũng có cơ hội tiếp cận hay tự chủ tìm kiếm thông tin. Việc đưa nội dung ngắn đến trực tiếp, ngẫu nhiên giúp cho người ta thêm nhiều thông tin vui vẻ hơn.
2. Góc nhìn “Chia nhỏ thông tin”: Nếu gọi nội dung truyền thống là một “cái bánh to”, vậy nội dung ngắn như nhiều miếng bánh, ăn dần, đỡ ngán, rồi cũng hết cái bánh nhờ ban đầu được ăn miếng từ Điểm 1 và tò mò tìm hiểu sâu thêm.
3. Góc nhìn “Nhu cầu cần thiết”: thực tế, nếu một người muốn học, có nhu cầu học, họ sẽ tìm mọi cách để học chuyên sâu hoặc đến lúc buộc phải tìm tòi vì sự sống còn. Từ Điểm 1, 2 họ sẽ có thêm nhiều gợi ý để tìm rộng hơn thay vì chủ động bị nhồi nhét.
4. Góc nhìn “Tính đa dạng hoá thông tin và nhận thức”: Tại sao không nhìn Nội dung ngắn như một dạng thông tin thêm mà nghĩ rằng nó thay thế?. Con người ngày một đông hơn, thế giới thông tin ngày càng mở hơn, nhu cầu đa dạng hoá là cần thiết cho sự vui vẻ. Con người không ai giống ai nên mỗi người tự chọn cho mình một cách tiếp cận.
5. Góc nhìn “Quy luật đào thải”: cũng như nhiều trào lưu mới phá bỏ cái cũ trong 10-20 năm gần đây, từ Báo giấy sang Báo điện tử, Sách sang Podcast, những đồ dùng văn phòng bị mất dần bởi Điện thoại thông minh … cái gì đem đến sự tiện lợi hơn, con người sẽ tự nhiên chọn nó. Cái nào không thay đổi kịp thì cứ thế biến mất.
6. Góc nhìn “Tương lai công nghệ”: với những bước đi đầu tiên trong công nghệ cấy chip vào não của Elon Musk, có thể không xa, như bảo bối của Doraemon, việc nạp kiến thức của loài người sẽ chỉ như việc tải một cái file Pdf vào máy tính, khi đó việc nội dung như thế nào không quan trọng nữa, hơn thua làm gì.
Có vẻ đằng sau campaign “Tác hại của nội dung ngắn” là một ý đồ đánh đấm của một số kênh thông tin. Chuyện cũng bình thường không lạ, giống như hiện vẫn còn nhiều campaign hô hào bỏ iPad dùng đồ chơi vật lý cho trẻ vậy đó. Kết quả ra sao thì tự hiểu. Đó là quy luật đào thải tự nhiên, kêu gào cũng thế thôi, nên tự điều chỉnh bản thân thay vì chối bỏ, chả lợi ích gì đâu.
P/s: Chia sẻ từ fb một người Anh lớn rất đáng Quý của mình nha Anh Em.


