Trên thị trường di động, kho ứng dụng phong phú là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của một nền tảng. Điều này đặc biệt đúng với những hệ điều hành còn non trẻ như [TAG]Windows Phone[/TAG] (WP) của [TAG]Microsoft[/TAG]. [TAG]Nokia[/TAG] - đối tác chiến lược của Microsoft trong lĩnh vực thiết bị di động, đã đưa ra chính sách đầu tư vào đội ngũ lập trình viên để khuyến khích họ phát triển phần mềm cho WP.
Một số nhà phát triển mới đây tiết lộ rằng họ đã gặp gỡ và thương thảo với Nokia về chiến dịch hỗ trợ đầu tư vào Windows Phone của hãng điện thoại Phần Lan. Cụ thể, lập trình viên sẽ nhận được những ưu đãi như ứng dụng được cài sẵn trên các sản phẩm bán ra, các chiến dịch quảng bá cũng như đầu tư để phát triển phần mềm, hỗ trợ lập trình và tiếp thị.... "Những ưu đãi trên sẽ không được cung cấp đại trà mà khác nhau đối với mỗi lập trình viên", một phát ngôn viên của Nokia cho biết. Microsoft từ chối đưa ra bình luận về thông tin này.
Năm ngoái, Microsoft đã từng đưa ra một số chính sách tương tự nhằm gia tăng số lượng ứng dụng cho Windows Phone. Một vài lập trình viên đồng ý tham gia, song những công ty khác từ chối nhận những khoản đầu tư của Microsoft vì lo ngại rằng nền tảng quá non trẻ của Microsoft sẽ khó có thể phổ biến, và như vậy họ lại phải tốn công duy trì ứng dụng sau khi đã phát hành. Đơn cử như Todd Moore, một nhà phát triển ứng dụng, người đã phát triển ứng dụng White Noise cho WP. Anh được phát miễn phí một thiết bị WP, để đổi lại việc phát triển ứng dụng đó. Tuy nhiên, phiên bản trên WP hoạt động quá tệ, khi so với những nền tảng khác, khiến Todd không thể duy trì được ứng dụng của mình do dòng doanh thu quá thấp. Các đối tác phát triển phần mềm khi trao đổi với Nokia cũng bày tỏ những mối lo ngại tương tự.
[TAG]Sea Ray[/TAG], thiết bị Windows Phone đầu tiên của Nokia, hiện đang trải qua các bước thử nghiệm thực tế bởi đội ngũ chuyên viên của hãng. Dự kiến sản phẩm này sẽ được Nokia giới thiệu trong vòng vài tháng tới, thông tin này do 2 chuyên viên giấu tên của Nokia có tham gia vào dự án tiết lộ. Mặc dù WP hiện tại đang chiếm thị phần rất khiêm tốn trên thị trường, nhưng CEO của Nokia Stephen Elop vẫn đặt nhiều niềm tin vào nền tảng của Microsoft: "chúng tôi nhận thấy rằng với Windows Phone, Nokia có nhiều cơ hội hơn trong việc duy trì một sự khác biệt lâu dài trên thị trường,...mặc dù vậy, để có thể phát triển, chúng tôi cần có một hệ sinh thái WP hoàn chỉnh".
Nguồn: CNN