Hôm thứ 5 vừa qua, nước Anh cho biết họ sẽ cấp thị thực thời hạn 6 tháng cho 800 người lao động nước ngoài làm việc cho các lò mổ và công ty chế biến thịt heo trên toàn quốc. Động thái diễn ra sau khi hàng loạt các vụ phàn nàn thiếu nhân lực trầm trọng ở nước này. Theo Hiệp hội Lợn Quốc gia Anh cho biết do sự kiện Brexit và dịch COVID-19 đã khiến Anh mất đi hàng loạt lực lượng lao động Đông Âu. Điều này đã dẫn đến 120,000 con lợn trong các chuồng trại khắp nước Anh bị ứ đọng, không ai xử lý, tệ hơn là có thể bị tiêu huỷ.
Do đó, bộ trưởng Môi trường - George Eustice cho rằng giải pháp cấp thị thực tạm thời có thể giải quyết những vấn đề mà các nông dân đang gặp phải. “Những gì chúng tôi làm sẽ cho phép lao động nước ngoài làm việc tại các lò mổ, công ty chế biến thịt lợn có thể hưởng cơ chế lao động theo thời vụ trong tối đa 6 tháng. Điều đó sẽ giúp chúng tôi giải quyết lượng heo đang tồn đọng trong các trang trại khắp đất nước."
Eustice cho biết sẽ cần đến 800 công nhân để giải quyết hết lượng động vật đang tồn động, đồng thời họ cũng sẽ cung cấp các khoản hỗ trợ để giúp các lò mổ bảo quản được thịt. Dù vậy, Eustice cũng cho biết chính quyền quyết định không giảm bớt yêu cầu tiếng Anh cho các lao động có tay nghề cao để tăng số người làm việc theo yêu cầu của nông dân.
Trên thực tế, tình trạng thiếu lao động giết mổ thịt heo chỉ là một trong số vấn đề mà nước Anh đang đối mặt. Tháng trước, Anh cũng đã công bố kế hoạch cấp thị thực tạm thời cho 5,000 tài xế xe tải nước ngoài và 5,500 công nhân chăn nuôi gia cầm. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời, chính phủ vẫn yêu cầu các doanh nghiệp nên tập trung dầu tư vào lao động trong nước thay vì dựa vào nguồn lao động nước ngoài giá rẻ.
Các bộ trưởng cũng quan tâm đến tình trạng thiếu hụt lao động khi Anh rời khỏi EU. Cùng với đó, nhiều công nhân chăn nuôi đã lựa chọn về quê nhà tránh dịch và đã không quay trở lại. “Đó là một bức tranh phức tạp, đã có nhiều sự gián đoạn thị trường. Ngành công nghiệp chăn nuôi lợn và cả nhiều lĩnh vực trong ngành công nghiệp thực phẩm đã và đang đối mặt với sự mất mát nhân sự trong đại dịch."
Theo Reuters
Quan tâm tin tức về nước Anh, mời xem thêm bài: Vì lý do nhân đạo, nước Anh sắp thông qua luật cấm luộc tôm hùm sống
Do đó, bộ trưởng Môi trường - George Eustice cho rằng giải pháp cấp thị thực tạm thời có thể giải quyết những vấn đề mà các nông dân đang gặp phải. “Những gì chúng tôi làm sẽ cho phép lao động nước ngoài làm việc tại các lò mổ, công ty chế biến thịt lợn có thể hưởng cơ chế lao động theo thời vụ trong tối đa 6 tháng. Điều đó sẽ giúp chúng tôi giải quyết lượng heo đang tồn đọng trong các trang trại khắp đất nước."
Eustice cho biết sẽ cần đến 800 công nhân để giải quyết hết lượng động vật đang tồn động, đồng thời họ cũng sẽ cung cấp các khoản hỗ trợ để giúp các lò mổ bảo quản được thịt. Dù vậy, Eustice cũng cho biết chính quyền quyết định không giảm bớt yêu cầu tiếng Anh cho các lao động có tay nghề cao để tăng số người làm việc theo yêu cầu của nông dân.
Trên thực tế, tình trạng thiếu lao động giết mổ thịt heo chỉ là một trong số vấn đề mà nước Anh đang đối mặt. Tháng trước, Anh cũng đã công bố kế hoạch cấp thị thực tạm thời cho 5,000 tài xế xe tải nước ngoài và 5,500 công nhân chăn nuôi gia cầm. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời, chính phủ vẫn yêu cầu các doanh nghiệp nên tập trung dầu tư vào lao động trong nước thay vì dựa vào nguồn lao động nước ngoài giá rẻ.
Các bộ trưởng cũng quan tâm đến tình trạng thiếu hụt lao động khi Anh rời khỏi EU. Cùng với đó, nhiều công nhân chăn nuôi đã lựa chọn về quê nhà tránh dịch và đã không quay trở lại. “Đó là một bức tranh phức tạp, đã có nhiều sự gián đoạn thị trường. Ngành công nghiệp chăn nuôi lợn và cả nhiều lĩnh vực trong ngành công nghiệp thực phẩm đã và đang đối mặt với sự mất mát nhân sự trong đại dịch."
Theo Reuters
Quan tâm tin tức về nước Anh, mời xem thêm bài: Vì lý do nhân đạo, nước Anh sắp thông qua luật cấm luộc tôm hùm sống