Năng lượng địa nhiệt tồn tại trên sao Hỏa hàng tỷ năm trước được cho là đủ để làm tan chảy một lượng băng nhất định bên dưới bề mặt, từ đó sản sinh nước để tạo ra một môi trường phù hợp cho sự sống sinh sôi nảy nở.
Các nghiên cứu về sao Hỏa cho thấy từng có nước lỏng trên bề mặt hành tinh này khoảng 4 tỷ năm về trước. Phát hiện này có được sau khi các nhà khoa học tìm thấy bằng chứng về những khoáng chất có trên sao Hoả, vốn chỉ có thể hình thành trong một môi trường giàu nước.
Tuy nhiên thời điểm đó, lượng ánh sáng Mặt trời chỉ bằng khoảng 30% so với hiện tại, cộng với chuyện sao Hoả bị mất từ trường khá sớm, thế nên những đợt tấn công từ gió Mặt trời đã "thổi bay" bầu khí quyển bảo vệ hành tinh Đỏ, khiến cho nước khó có thể tồn tại trong môi trường như vậy.
Nhưng theo kết quả một nghiên cứu mới thực hiện bởi Đại học Rutgers, có lẽ vẫn có nước tồn tại bên dưới bề mặt nhờ năng lượng địa nhiệt. Nước này có lẽ đã tồn tại hàng trăm triệu thậm chí hàng tỷ năm. Thậm chí, nguồn nước này đủ lớn để tràn lên bề mặt.
Phân tích mô hình sao Hoả thuở sơ khai, nhóm chuyên gia nhận thấy sự phân rã của các nguyên tố phóng xạ như uranium, thorium và kali trong lớp vỏ và lớp phủ hành tinh sẽ tạo ra đủ nhiệt dư để làm tan chảy phần đế của một số tảng băng trên sao Hỏa, từ đó hình thành nước.
Hành tinh Đỏ hiện nay có sự hiện diện của một số thiết bị thăm dò, trong đó bao gồm tàu InSight - một tham vọng rất lớn của NASA trong công cuộc khai phá sao Hoả. Chắc chắn sẽ có thêm rất nhiều thông tin kiểu như thế này trong tương lai, hiểu biết của con người sẽ ngày càng nhiều về sao Hoả và đây là những điều cần thiết trước khi chúng ta bắt đầu thực hiện chuyến di dân xa nhất và dài hơi nhất trong lịch sử.
Nguồn: NS
Các nghiên cứu về sao Hỏa cho thấy từng có nước lỏng trên bề mặt hành tinh này khoảng 4 tỷ năm về trước. Phát hiện này có được sau khi các nhà khoa học tìm thấy bằng chứng về những khoáng chất có trên sao Hoả, vốn chỉ có thể hình thành trong một môi trường giàu nước.
Tuy nhiên thời điểm đó, lượng ánh sáng Mặt trời chỉ bằng khoảng 30% so với hiện tại, cộng với chuyện sao Hoả bị mất từ trường khá sớm, thế nên những đợt tấn công từ gió Mặt trời đã "thổi bay" bầu khí quyển bảo vệ hành tinh Đỏ, khiến cho nước khó có thể tồn tại trong môi trường như vậy.
Nhưng theo kết quả một nghiên cứu mới thực hiện bởi Đại học Rutgers, có lẽ vẫn có nước tồn tại bên dưới bề mặt nhờ năng lượng địa nhiệt. Nước này có lẽ đã tồn tại hàng trăm triệu thậm chí hàng tỷ năm. Thậm chí, nguồn nước này đủ lớn để tràn lên bề mặt.
Phân tích mô hình sao Hoả thuở sơ khai, nhóm chuyên gia nhận thấy sự phân rã của các nguyên tố phóng xạ như uranium, thorium và kali trong lớp vỏ và lớp phủ hành tinh sẽ tạo ra đủ nhiệt dư để làm tan chảy phần đế của một số tảng băng trên sao Hỏa, từ đó hình thành nước.
Hành tinh Đỏ hiện nay có sự hiện diện của một số thiết bị thăm dò, trong đó bao gồm tàu InSight - một tham vọng rất lớn của NASA trong công cuộc khai phá sao Hoả. Chắc chắn sẽ có thêm rất nhiều thông tin kiểu như thế này trong tương lai, hiểu biết của con người sẽ ngày càng nhiều về sao Hoả và đây là những điều cần thiết trước khi chúng ta bắt đầu thực hiện chuyến di dân xa nhất và dài hơi nhất trong lịch sử.
Nguồn: NS