Sau vụ cháy làm tan nát cả phần mái của Nhà thờ Đức Bà ở Paris vừa rồi đã có đến hơn 1 tỷ đô được quyên góp để giúp nước Pháp phục dựng lại kiến trúc mang tính lịch sử của cả nhân loại này. Tuy nhiên gần đây lại có 1 vấn đề nảy sinh đó là nếu muốn phục dựng đúng y bản cũ thì nước Pháp đang không có cây đủ to để làm nguyên liệu.
Điều này được ông Bertrand de Feydeau phó chủ tịch nhóm phục dựng Fondation du Patrimoine tiết lộ trong bài phỏng vấn France Info vào thứ 3 vừa qua. Theo ông này rất có thể nước Pháp sẽ phải áp dụng các công nghệ mới chứ không thể dùng cách cũ để trả lại nguyên bản cho nhà thờ Đức Bà.
Khu vực trong nhà thờ sau vụ cháy
Theo trang web của nhà thờ phần mặt tiền mà khách du lịch hay thấy là từ phần gian giữa làm từ đá, tuy vậy các phần dầm phía trên của nó lại là gỗ. Trong quá trình xây dựng có khoảng 1300 cây đại thụ có độ tuổi khoảng 300 đến 400 tuổi đã được đốn từ khoảng năm 1160 đến 1170 để làm phần mái, và đấy là vấn đề bởi theo ông De Feydeau thì hiện ông không biết ở Pháp hoặc cả châu Âu có đủ lượng cây có tuổi thọ phù hợp để làm lại mái hay không.
Phần mái bằng gỗ, nơi đám cháy phát ra vào thứ 2 vừa rồi
Cũng đã có một công ty bảo hiểm Groupama đã đề nghị sẽ trả tiền để chặt đủ số gỗ để phục vụ việc phục dựng và nguồn gỗ có thể lấy từ các cây sồi vùng Normandy tuy nhiên với nhiều chuyên gia thì chính từ kinh nghiệm thương đau vừa rồi mà việc sử dụng gỗ để làm lại mái không phải là 1 ý hay. Nhưng quay lại vấn đề sao y nguyên bản thì nếu làm bằng vật liệu khác như kiểu mái thép thì lại mất đi tính nguyên bản của nhà thờ.
Đống đổ nát trong nhà thờ sau vụ cháy
Theo ông Mechtild Rössler giám đốc của trung tâm di sản thế giới của Unesco thì mục đích vẫn là phục dựng theo đúng nguyên bản và sử dụng đúng nguyên liệu nữa, cách làm có thể là cách hiện đại, nhưng vật liệu và kiến trúc vẫn sẽ như cũ. Hãy cùng chờ xem nước Pháp sẽ xử lý tình huống phát sinh này như thế nào.
Điều này được ông Bertrand de Feydeau phó chủ tịch nhóm phục dựng Fondation du Patrimoine tiết lộ trong bài phỏng vấn France Info vào thứ 3 vừa qua. Theo ông này rất có thể nước Pháp sẽ phải áp dụng các công nghệ mới chứ không thể dùng cách cũ để trả lại nguyên bản cho nhà thờ Đức Bà.
Khu vực trong nhà thờ sau vụ cháy
Theo trang web của nhà thờ phần mặt tiền mà khách du lịch hay thấy là từ phần gian giữa làm từ đá, tuy vậy các phần dầm phía trên của nó lại là gỗ. Trong quá trình xây dựng có khoảng 1300 cây đại thụ có độ tuổi khoảng 300 đến 400 tuổi đã được đốn từ khoảng năm 1160 đến 1170 để làm phần mái, và đấy là vấn đề bởi theo ông De Feydeau thì hiện ông không biết ở Pháp hoặc cả châu Âu có đủ lượng cây có tuổi thọ phù hợp để làm lại mái hay không.
Phần mái bằng gỗ, nơi đám cháy phát ra vào thứ 2 vừa rồi
Cũng đã có một công ty bảo hiểm Groupama đã đề nghị sẽ trả tiền để chặt đủ số gỗ để phục vụ việc phục dựng và nguồn gỗ có thể lấy từ các cây sồi vùng Normandy tuy nhiên với nhiều chuyên gia thì chính từ kinh nghiệm thương đau vừa rồi mà việc sử dụng gỗ để làm lại mái không phải là 1 ý hay. Nhưng quay lại vấn đề sao y nguyên bản thì nếu làm bằng vật liệu khác như kiểu mái thép thì lại mất đi tính nguyên bản của nhà thờ.
Đống đổ nát trong nhà thờ sau vụ cháy
Theo ông Mechtild Rössler giám đốc của trung tâm di sản thế giới của Unesco thì mục đích vẫn là phục dựng theo đúng nguyên bản và sử dụng đúng nguyên liệu nữa, cách làm có thể là cách hiện đại, nhưng vật liệu và kiến trúc vẫn sẽ như cũ. Hãy cùng chờ xem nước Pháp sẽ xử lý tình huống phát sinh này như thế nào.
Tham khảo Insider