Nvidia RTX Spark: "Siêu chip" cho PC mới nhắm biến Windows thành nền tảng AI agent
Tuần này ở Computex 2026, mình thấy Jensen Huang vừa công bố thứ mà Nvidia gọi là RTX Spark, một superchip cho laptop và desktop, kết hợp CPU Arm tùy chỉnh (Grace) và GPU Blackwell lại thành một khối, cộng thêm 128GB bộ nhớ thống nhất. Nghe qua thì có vẻ giống Mac Studio của Apple, nhưng hướng đi thì khác: mục tiêu của Nvidia là chạy AI agent ngay trên máy tính cá nhân, không cần cloud.
Jensen Huang phát biểu rằng đây là sự "tái phát minh chiếc máy tính lớn không kém việc điện thoại trở thành smartphone". Điều này nghe có vẻ là làm quá, nhưng mình để ý con số 128GB unified memory thì thực ra không đùa chút nào với các mô hình tầm 70B tham số. Hơn 30 laptop và 10 desktop sẽ ra mắt từ mùa thu với các tên tuổi như Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface và ASUS. Cái mình tò mò nhất là benchmark thực tế so với M4 Max hay M3 Ultra của Apple, vì cả hai đều đang nhắm vào bài toán local AI inference, và đây sẽ là một cuộc cạnh tranh thú vị. Nếu con chip này hoạt động đúng như quảng cáo, đây sẽ là lần đầu tiên một PC chạy Windows thực sự có thể cạnh tranh với Apple Silicon về khả năng chạy mô hình AI tại chỗ.
Nvidia RTX Spark: "Siêu chip" cho PC mới nhắm biến Windows thành nền tảng AI agent
Tuần này ở Computex 2026, mình thấy Jensen Huang vừa công bố thứ mà Nvidia gọi là RTX Spark, một superchip cho laptop và desktop, kết hợp CPU Arm tùy chỉnh (Grace) và GPU Blackwell lại thành một khối, cộng thêm 128GB bộ nhớ thống nhất. Nghe qua thì có vẻ giống Mac Studio của Apple, nhưng hướng đi thì khác: mục tiêu của Nvidia là chạy AI agent ngay trên máy tính cá nhân, không cần cloud.
Jensen Huang phát biểu rằng đây là sự "tái phát minh chiếc máy tính lớn không kém việc điện thoại trở thành smartphone". Điều này nghe có vẻ là làm quá, nhưng mình để ý con số 128GB unified memory thì thực ra không đùa chút nào với các mô hình tầm 70B tham số. Hơn 30 laptop và 10 desktop sẽ ra mắt từ mùa thu với các tên tuổi như Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface và ASUS. Cái mình tò mò nhất là benchmark thực tế so với M4 Max hay M3 Ultra của Apple, vì cả hai đều đang nhắm vào bài toán local AI inference, và đây sẽ là một cuộc cạnh tranh thú vị. Nếu con chip này hoạt động đúng như quảng cáo, đây sẽ là lần đầu tiên một PC chạy Windows thực sự có thể cạnh tranh với Apple Silicon về khả năng chạy mô hình AI tại chỗ.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Nvidia RTX Spark: "Siêu chip" cho PC mới nhắm biến Windows thành nền tảng AI agent
Tuần này ở Computex 2026, mình thấy Jensen Huang vừa công bố thứ mà Nvidia gọi là RTX Spark, một superchip cho laptop và desktop, kết hợp CPU Arm tùy chỉnh (Grace) và GPU Blackwell lại thành một khối, cộng thêm 128GB bộ nhớ thống nhất. Nghe qua thì có vẻ giống Mac Studio của Apple, nhưng hướng đi thì khác: mục tiêu của Nvidia là chạy AI agent ngay trên máy tính cá nhân, không cần cloud.
Jensen Huang phát biểu rằng đây là sự "tái phát minh chiếc máy tính lớn không kém việc điện thoại trở thành smartphone". Điều này nghe có vẻ là làm quá, nhưng mình để ý con số 128GB unified memory thì thực ra không đùa chút nào với các mô hình tầm 70B tham số. Hơn 30 laptop và 10 desktop sẽ ra mắt từ mùa thu với các tên tuổi như Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface và ASUS. Cái mình tò mò nhất là benchmark thực tế so với M4 Max hay M3 Ultra của Apple, vì cả hai đều đang nhắm vào bài toán local AI inference, và đây sẽ là một cuộc cạnh tranh thú vị. Nếu con chip này hoạt động đúng như quảng cáo, đây sẽ là lần đầu tiên một PC chạy Windows thực sự có thể cạnh tranh với Apple Silicon về khả năng chạy mô hình AI tại chỗ.