Nvidia và Apple chính thức nghỉ chơi, giới phát triển, người dùng lẫn hackintosh bí bách thật sự!

bk9sw
24/11/2019 10:19Phản hồi: 127
Nvidia và Apple chính thức nghỉ chơi, giới phát triển, người dùng lẫn hackintosh bí bách thật sự!
"Ừ thôi em nhé, ta chia tay nhau từ đây" - Nvidia đã vừa cất tiếng hát tiễn biệt Apple sau mối lương duyên kéo dài gần một thập niên. CUDA 10.2 sẽ là phiên bản cuối cùng của bộ công cụ phát triển ứng dụng và driver khai thác CUDA có hỗ trợ macOS, theo thông báo mới nhất của đội xanh. macOS sẽ nằm ngoài hệ sinh thái CUDA trong thời gian tới và điều này ảnh hưởng không nhỏ đến các nhà phát triển, giới hackintosh và cả những ai đang dùng macOS với GPU của Nvidia.

CUDA là nền tảng tính toán song song đặc biệt của Nvidia, nó cho phép các phần mềm khai thác phần cứng của Nvidia tốt hơn. Nếu anh em đang sử dụng các phần mềm đồ họa, dựng phim thì hẳn không lạ với tính năng GPU accelerator hay CUDA rendering, đây là một hình thức khai thác sức mạnh của GPU Nvidia từ đó những thứ như Adobe Premiere Pro, After Effect … có thể chạy nhanh hơn, xử lý tốt hơn.

Là một nền tảng độc quyền của Nvidia thành ra AMD hiển nhiên không thể hỗ trợ CUDA và điều này khiến cho nhiều người dùng cao cấp của Apple la ó vì họ muốn dùng macOS với GPU Nvidia nhưng Apple vẫn nói không và gắn bó lâu dài với AMD.

Khi chiếc Mac Pro 2019 ra mắt thì đám đông người dùng lại thất vọng bởi Apple đã không chọn các giải pháp đồ họa mạnh mẽ của Nvidia với khả năng hỗ trợ xử lý Ray Tracing bằng phần cứng mà thay vào đó tiếp tục dùng GPU của AMD.

Tại sao Apple nhất quyết không dùng GPU của Nvidia thêm một lần nào nữa kể từ 11 năm trước?


eGPU_Mac.jpg
Cả Nvidia và AMD đều từng "dính phốt" với Apple nên mình nghĩ phải có lý do gì đó sâu xa hơn về mối quan hệ giữa táo mẻ và đội xanh. Năm 2008, Apple từng gặp phải sự cố với dòng GeForce 8600M GT trang bị trên MacBook Pro. Dòng card này cực kỳ dễ chết, tỉ lệ lỗi quá cao khiến Apple mất lợi nhuận, phải tiến hành sửa chữa miễn phí cho người dùng trong 2 năm và cũng bị kiện tập thể. Tuy nhiên, đây chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ mà nguyên nhân chính có thể là một sự "thù địch" giữa Nvidia và Apple hay có thể nói Nvidia "không ngoan" như AMD trong cách chơi với Apple.

Đội xanh đã từng phát động vụ kiện các hãng lớn như Qualcomm, Samsung vi phạm sáng chế về GPU di động và thúc ép các hãng khác như ARM và Imagination Technologies (hãng làm GPU PowerVR trên SoC của iPhone 2007). Apple cũng bị ảnh hưởng bởi vụ kiện này và có ý kiến cho rằng Nvidia đã quá "kiêu ngạo" khi đối đầu với Apple.

AMD cũng dính một phốt rất nổi tiếng, nếu anh em xài MacBook Pro đời 2010, 2011 với GPU Radeon HD 6000 series của AMD, nhất là con MacBook Pro 17" thần thánh thì chắc hẳn đã từng đi "đóng chip" một lần. GPU của AMD cũng lỗi không kém, Apple cũng bị lôi ra kiện tập thể, cũng bồi thường. Tuy nhiên, AMD đã khôn khéo hơn Nvidia và đến nay toàn bộ máy tính Mac đều dùng GPU của AMD.

Metal.png
Dù không dùng GPU của Nvidia nhưng Apple vẫn hỗ trợ người dùng muốn sử dụng giải pháp đồ họa của đội xanh. CUDA là công nghệ độc quyền của Nvidia trong khi Apple thì muốn quản lý chặt chẽ driver, mọi driver của Nvidia đều phải qua Apple phê duyệt. Từ macOS 10.14 Mojave thì Apple đã âm thầm ngưng hỗ trợ OpenGL/CL - 2 chuẩn được GPU Nvidia hỗ trợ rất tốt, bắt buộc GPU phải hỗ trợ Metal - một API riêng của Apple và cũng là thứ GPU của AMD hỗ trợ sẵn trong khi Nvidia lại không. Kết quả là trong danh sách này, chỉ có 2 GPU cũ quắc của Nvidia là GTX 680 Mac Edition và Quadro K5000 for Mac là có hỗ trợ, toàn bộ đời mới hơn đều không.

Việc việc công bố CUDA 10.2 là phiên bản cuối cùng hỗ trợ macOS thì đây là tin rất không vui cho giới phát triển phần mềm lẫn người dùng. Các hãng làm phần mềm cho macOS sẽ không thể khai thác CUDA nữa và buộc phải dùng giải pháp của AMD. Những ứng dụng đồ họa chuyên nghiệp sẽ gặp khó khăn hơn nhất là các ứng dụng đồ họa hoạt hóa có Ray Tracing bởi hiện tại chỉ có GPU của Nvidia có khả năng xử lý Ray Tracing bằng phần cứng. Người dùng hay giới hackintosh giờ chỉ còn cách ở lại với High Sierra nếu muốn tiếp tục dùng GPU của Nvidia.

Theo: Gizmodo
127 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

alex.hn
CAO CẤP
4 năm
Cứ có chiến tranh hoặc mâu thuẫn là ta thích - thần chiến tranh Ares chia sẻ với cộng đồng mạng hóng hớt.
Ko biết sau này thì sao, chứ hiện tại cộng đồng (và nhiều công ty) làm về machine learning & AI đang méo mặt vì hàng đống thứ (các thư viện open source) phụ thuộc vào CUDA nên ko bỏ được, buộc họ phải chuyển sang windows. Ngoài ra thì cộng đồng hackintosh cũng te tua vì vụ này, vì buộc phải ở lại High Sierra https://www.reddit.com/r/apple/comments/e0v57d/nvidias_cuda_drops_macos_support
alex.hn
CAO CẤP
4 năm
@shinkt Mình ngoại đạo về chuyên môn hẹp như lĩnh vực bạn nói. Chém gió cho vui thôi, nhưng từ góc độ người dùng,có thể bây giờ gặp trở ngại nhưng về lâu dài biết đâu lại ngon. Mấy thằng lớn nó cứ bắt tay nhau bóp túi tiền của người tiêu dùng cũng mệt. Thi thoảng nó chiến nhau AE lại mới thấy thêm được các góc quan sát khác nhau về cùng một vấn đề.
Chẳng hạn, nếu như bạn nói là chuẩn - ý về cộng đồng nghiên cứu ML và AI phụ thuộc vào CUDA buộc phải chuyển sang Windows - thì anh M$ lại thơm rồi, và lại có lý do để anh ấy đầu tư chăm sóc khách hàng mảng Windows của mình ngon hơn. Thế là AE Windows lại được nhờ. kaka
Mình ngoại đạo về chuyên môn hẹp như lĩnh vực bạn nói. Chém gió cho vui thôi, nhưng từ góc độ người dùng,có thể bây giờ gặp trở ngại nhưng về lâu dài biết đâu lại ngon. Mấy thằng lớn nó cứ bắt tay nhau bóp túi tiền của người tiêu dùng cũng mệt. Thi thoảng nó chiến nhau AE lại mới thấy thêm được các góc quan sát khác nhau về cùng một vấn đề.
Chẳng hạn, nếu như bạn nói là chuẩn - ý về cộng đồng nghiên cứu ML và AI phụ thuộc vào CUDA buộc phải chuyển sang Windows - thì anh M$ lại thơm rồi, và lại có lý do để anh ấy đầu tư chăm sóc khách hàng mảng Windows của mình ngon hơn. Thế là AE Windows lại được nhờ. kaka Nếu chỉ có thằng M$ hỗ trợ thì M$ trở thành nền tảng độc quyền hơn 😆

==> Đấy nó mới thành "mấy thằng lớn bắt tay nhau bóp túi tiền của người tiêu dùng" chứ.
MXI
TÍCH CỰC
4 năm
Mới tiễn con gt1030 để lụm con rx460 về chơi hackintosh, tốn kém ghê
bozvot
ĐẠI BÀNG
4 năm
@MXI Cho mình hỏi, mình đang có máy dùng GTX1660, giờ cắm thêm con RX để chạy Hackintosh được không 😁
@tobe2405 HEHE. nhầm với card GTX950 :v thấy RX vớ RTX GTX giống giống tên nhau quá 😆
@bozvot 😆 main có 2 cổng thì cắm cả 2 cũng được nhưng chỉ dùng được 1 cái :v
bozvot
ĐẠI BÀNG
4 năm
@bomduc Cám ơn bạn. Chắc múc gon RX về gắn chạy hackintosh.
Xài AMD thôi chứ có gì đâu.
@Long kengg À eGPU thì NVIDIA phổ biến hơn phải không nhỉ?
Gif
TÍCH CỰC
4 năm
@Duy Luân là cái hộp gắn cái card thôi thì hãng nào mà chả được
@qk7 Vậy sao anh em lo lắng dữ ta
@Duy Luân Thư viện các thứ dùng CUDA
Tuongnm1986
ĐẠI BÀNG
4 năm
Trở lại vòng tay của Windows thôi nào các bác Apple chuyên nghiệp
leopark121
TÍCH CỰC
4 năm
@Nguyen N°5 Tuỳ mục đích sử dụng thôi mà ngu với khôn gì. Những thằng thông minh nhất nó k xài windows hay macos đâu. =))
Zoro kun
TÍCH CỰC
4 năm
@Tuongnm1986 cài linux thôi chế ơi
TimCook said 4367556 😆 Cái hình ly Starbuck này hơi vớ vẩn.

Chênh tiền giữa ly cafe 10k và ly Starbuck là có lý do của nó cả.
TK4.Helios
TÍCH CỰC
4 năm
@Nguyen N°5 Apple so với Window nó không giống Gucci so với hàng TQ bác ơi. Túi xách nó là hàng thời trang bác mua về nhét cái gì vô cũng được và nó chỉ là hàng đi khoe. Còn Apple hay Window nó là cả một hệ sinh thái, bao nhiêu thứ xung quanh gắn lên nó và nó là công cụ sinh ra tiền chứ không phải công cụ đi khoe giàu nghèo như cái túi xách Gucci. Khối thằng giàu xài máy Apple chỉ để mail web này nọ. Nhưng cũng khối thằng giàu dùng Window để quản trị doanh nghiệp, dùng cho các công việc mà giá trị sản phẩm hay giá trị hệ thống tới cả tỉ $ bác ơi. Và cho bác biết luôn thì đồ Apple đắt thật nhưng so với tầm đắt của đồ Window chuyên nghiệp nó chưa là cái đinh gì đâu nhá.
Đối đầu chỉ có
rắc rối quá thì dẹp thôi
@lovegameisme Không có mợ thì chợ vẫn đông thôi
Khi nào card AMD có ray tracing???
sozuoka
TÍCH CỰC
4 năm
@nam_luna ray tracing nào là độc quyền của nVidia -_- Ray Tracing là khái niệm về công nghệ dò tia, thằng nVidia độc quyền hiện tại là nhân Tensor giúp tăng tốc xử lí Ray Tracing theo thời gian thực. AMD cũng sẽ có hỗ trợ thôi, hai console mới là Xbox Scarlet với PS5 (dùng toàn bộ APU của AMD) cũng được thông báo là sẽ hỗ trợ Ray Tracing rồi
@nam_luna Vl ray tracing đỘc QUyềN nVdiA. Ko biết thì đừng la lớn ô ơi. Cái ray tracing có từ vài chục năm nay trong ngành công nghiệp phim ảnh rồi
@nam_luna Xin cái nguồn độc quyền cái??
mrso
ĐẠI BÀNG
4 năm
Cũng đang dùng gpu của amd. Nhưng phải công nhận thằng xanh kia có nhiều công nghệ hay mà đỏ ko có, ngoài mấy cái drive mới ra là bóp chym dòng cũ để ng dùng nâng cấp
htux
CAO CẤP
4 năm
@mrso ko phải là bóp mà dòng mới ra hãng tập trung driver cho công nghệ mới, dẫn tới các tính năng cũ bị xung đột mà nvidia ko thèm fix vì ko đem lại lợi nhuận bán card nữa. bởi vậy nên mình kiên quyết chỉ dùng AMD vì có driver open source (trên Linux), nếu sau này bị hãng bỏ rơi thì còn có cộng đồng đứng ra patch fix
mrso
ĐẠI BÀNG
4 năm
@htux Cũng cố tình bóp để ng dùng nâng đó bác =))). Em thích amd vì mấy cái vga trâu của nó rẻ vãi. Mua con trâu 570 có hơn củ chạy gần năm k sao. Vẫn mới toanh 😃
htux
CAO CẤP
4 năm
@mrso cũng đúng bạn, vì nvidia ko phải là 1 hãng "thân thiện" lắm, còn AMD thì càng về đời sau thì driver càng đc buff mạnh hơn, như con RX580 giờ chiến full HD khá tốt rồi
mje, apple mang cái 555x với 560x lên macbook pro yếu vch 😆
Dẹp, dẹp hết
princez
CAO CẤP
4 năm
thế mới biết tại sao Windows nó phổ cập rộng rãi, vì nó tạo ra sự cạnh tranh công bằng, không phân biệt đối xử, ưu tiên quyền lợi người dùng. Chứ cứ chơi như Donald Trumps thì nên cho tự chơi một mình, dây vào chỉ thiệt thân
@princez éo hiểu lôi Trump vào chổ nào :v chơi 1 mình là mấy anh độc tài độc Đ kia kìa :v chứ người ta là 1 nền cộng hòa mà nói chơi 1 mình là thấy sai sai rồi :v
princez
CAO CẤP
4 năm
@Đông Lào Ngu Đúng là cái tên nói lên tất cả 😆 đã không hiểu rồi thì thôi tôi cũng khỏi cần giải thích đâu 😃 bạn thích nghĩ thế nào tùy bạn 😁
sozuoka
TÍCH CỰC
4 năm
@princez Vcl AMD sắp sập =)) Ryzen thì đang vả Intel trên mặt trận CPU, GPU/APU thì thầu hết cả Xbox với Playstation mới, vừa thông báo quý vừa rồi lãi vượt bậc. Đồng chí ở trong xó nào mà cập nhật tin chậm thế =))
princez
CAO CẤP
4 năm
@sozuoka Chắc bạn mới trên rừng về nên chưa cập nhật được bài học của GT Advanced hay Imagination 😃
Aro
TÍCH CỰC
4 năm
Chán thế, trước h vẫn cứ hy vọng apple đưa nvidia vô macbook lại 😔
Nếu dùng AMD mà rẻ hơn thì quất thôi. Nói chung giá thành với hiệu năng đi đôi hợp lý là được!
Aro
TÍCH CỰC
4 năm
@Nguyen N°5 Đắng cái là Mac nó k rẻ đi mới chết, mà con macbook 16 mới có vẻ AMD ngon k đuối như đời mình xài 😔
realkaka2204
ĐẠI BÀNG
4 năm
Đang phải gắn cả 2 card nvidia cho windows và amd hàng trâu cho hackintosh 😆
bozvot
ĐẠI BÀNG
4 năm
@realkaka2204 Bạn ơi mình cũng đang dùng cấu hình là main MSI, card GTX1660. Giờ mình muốn cắm thêm 1 card RX để cài hackintosh, có bị xung đột gì không bạn?
realkaka2204
ĐẠI BÀNG
4 năm
@bozvot Chắc ko đâu. Mình patch lại một xíu để Mac ko detect thấy card nvidia, còn bên windows thì disable card AMD đi. Xài cũng 2 tháng rồi, ko thấy vấn đề gì cả.
bozvot
ĐẠI BÀNG
4 năm
@realkaka2204 Cám ơn bạn!
một cơ hội tất tay cho AMD
Hậu quả hay hiệu quả
concuuduc
TÍCH CỰC
4 năm
Cũng như trong bóng đá, 1 đội câu lạc bộ chỉ toàn sao thì đội bóng cũng sẽ hỏng nát. Macbook tuyển hàng ngoại cũng phải có ngày như vậy.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019