Ánh sáng nhân tạo ở khắp mọi nơi, chúng ta sử dụng nó để làm sáng nhà, văn phòng và thậm chí cả đường phố bên ngoài. Tuy nhiên, chúng ta loại không nhận thức được tác động tiêu cực mà ô nhiễm ánh sáng gây ra đối với môi trường xung quanh. Vào năm 2011, đèn LED chỉ chiếm 9% thị trường chiếu sáng toàn cầu vào năm 2011 và con số này đã tăng lên 68% vào năm 2020.
Nhu cầu sử dụng đèn LED ngày càng tăng sẽ gây ra những xáo trộn nghiêm trọng cho động vật hoang dã bên ngoài ngôi nhà của chúng ta. Phần lớn các loài động vật hoang dã phụ thuộc vào ánh sáng tự nhiên để điều chỉnh thói quen giao phối, kiếm ăn, ngủ, thụ phấn và di cư. Các nguồn ánh sáng nhân tạo can thiệp vào các thói quen này và làm mất phương hướng dẫn đến chết hàng loạt đối với nhiều loài động vật hoang dã.
Infographic sau đây sẽ cho chúng ta biết mức độ gia tăng ô nhiễm ánh sáng cũng như các vấn đề mà nó đang gây ra đối với động vật hoang dã trên toàn cầu. Kèm với đó là một số giải pháp để chúng ta vừa có thể tiếp tục tận hưởng những lợi ích từ ánh sáng nhân tạo, đồng thời cải thiện môi trường sống của động vật hoang dã.
Nguồn: 4everdeck
Nhu cầu sử dụng đèn LED ngày càng tăng sẽ gây ra những xáo trộn nghiêm trọng cho động vật hoang dã bên ngoài ngôi nhà của chúng ta. Phần lớn các loài động vật hoang dã phụ thuộc vào ánh sáng tự nhiên để điều chỉnh thói quen giao phối, kiếm ăn, ngủ, thụ phấn và di cư. Các nguồn ánh sáng nhân tạo can thiệp vào các thói quen này và làm mất phương hướng dẫn đến chết hàng loạt đối với nhiều loài động vật hoang dã.
Infographic sau đây sẽ cho chúng ta biết mức độ gia tăng ô nhiễm ánh sáng cũng như các vấn đề mà nó đang gây ra đối với động vật hoang dã trên toàn cầu. Kèm với đó là một số giải pháp để chúng ta vừa có thể tiếp tục tận hưởng những lợi ích từ ánh sáng nhân tạo, đồng thời cải thiện môi trường sống của động vật hoang dã.
Nguồn: 4everdeck