Ở Thuỵ Điển, thanh thiếu niên có thể lái Porsche Cayenne mà không cần bằng lái

Rubi Lee
21/3/2023 3:46Phản hồi: 108
Ở Thuỵ Điển, thanh thiếu niên có thể lái Porsche Cayenne mà không cần bằng lái
Có thể nhiều bạn chưa biết, Thuỵ Điển có 1 quy định với tuổi đời đã gần 1 thế kỷ cho phép giới trẻ từ 15 tuổi trở lên, có thể lái xe mà không cần bằng lái, miễn là phương tiện đó đã được thay đổi để có vận tốc tối đa là 30 km/h.

Trong khi thanh thiếu niên ở các quốc gia khác chỉ có thể điều khiển xe moped (loại xe máy được trang bị máy phát hoặc động cơ với dung tích dưới 50cc hoặc công suất dưới 600w) hoặc xe tay ga cho đến khi có bằng lái, thì thanh niên Thuỵ Điển có thể sử dụng hầu hết mọi phương tiện đã được giới hạn lại tốc độ.

Những chiếc oto và xe tải như thế được gọi là A-traktor, hay người Thuỵ Điển còn gọi là EPA, đã trở nên phổ biến đến mức giới chức trách lo ngại về nguy cơ tai nạn giao thông đường bộ. Ban đầu, quy định này được áp dụng cho các phương tiện nông nghiệp. Thế nhưng, trẻ em thành phố ngày càng sở hữu nhiều phương tiện của riêng mình. Với số lượng A-traktor đăng ký tăng gấp đôi lên 50.000 chiếc chỉ sau 2,5 năm, ở 1 quốc gia chỉ có 10,3 triệu dân, thì đây là 1 con số khá lớn.

thuy-dien-9.jpg

Ở những vùng ngoại ô khá giả của Stockholm, việc bắt gặp những đứa trẻ tự mình lái những chiếc Porsche Cayenne là không hề hiếm. Chẳng hạn như Evelina Christiansen, một cô gái 15 tuổi tự hào cho biết cô đã nhận được chiếc BMW series 5 xanh đậm vào sinh nhật năm trước của mình. Món quà này là phần thưởng đặc biệt cho những thành tích của cô ở trường. Evelina thường lái nó đến trường hoặc đến những buổi gặp gỡ với bạn bè.


thuy-dien-4.jpg

Đối với những phương tiện A-traktor, bắt buộc phải có biển cảnh báo hình tam giác ở phía sau xe để báo hiệu xe di chuyển chậm và có móc kéo xe. Bên cạnh đó, hàng ghế sau xe cũng phải được tháo ra để xe chỉ có thể chở 1 hành khách ở ghế trước. Để có thể lái hợp pháp những chiếc A-traktor, thanh thiếu niên Thuỵ Điển chỉ cần bằng lái xe moped, được cấp từ 15 tuổi, hoặc bằng lái máy kéo, cấp từ 16 tuổi mà thôi.

Nhiều người tỏ ra rất bất ngờ trước hệ thống luật có phần quá thoải mái ở một quốc gia vốn nổi tiếng rất xem trọng về an toàn đường bộ, dây an toàn 3 điểm là phát minh của Thuỵ Điển. Ngoài ra, quốc gia này còn ban hành các quy tắc vô cùng nghiêm ngặt về lệnh cấm lái xe khi sử dụng rượu bia.

thuy-dien-3.jpg

Thậm chí, hệ thống lái xe ở thanh thiếu niên còn được nới lỏng hơn nữa hồi giữa năm 2020, khi có thể giới hạn tốc độ tối đa của oto bằng điện tử, giúp cho công tác sửa dổi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Tiền thân của A-tracktor ngày nay bắt nguồn từ thời kỳ suy thoái những năm 1930, khi quốc gia thiếu phương tiện nông nghiệp. Vì thế để khuyến khích chính phủ đã khuyến khích nông dân bằng cách cho phép họ chế tạo những chiếc oto đơn giản, trong khi máy kéo vẫn còn nằm ngoài tầm với tài chính của họ.

Đến những năm 1950, khi nền kinh tế thịnh vượng trở lại, máy kéo thực sự trở nên phổ biến hơn và nhu cầu về những phương tiện tự chế bắt đầu giảm dần. Tuy nhiên ở nông thôn, những người trẻ tuổi không có giấy phép vẫn thường sử dụng chúng để đi lại, đặc biệt là ở những khu vực không có quá nhiều phương tiện giao thông công cộng. Năm 1963, nhà nước đã đưa ra quy định chính thức việc sử dụng A-tracktor, quy định này đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ ở vùng nông thôn Thuỵ Điển.

Theo France24

Quảng cáo

108 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

có 10 triệu dân mà nhiều tập đoàn hùng mạnh ở đây =))
@mrqd Bậy do lãnh đạo người ta nó ở cái tầm khác..người ta không ở thiên đàng😁
@mrqd Do người dân đấu tranh mà có chứ phúc phần gì ở đây. Đặt đâu nằm đó thì làm gì được như vậy 🙄
mrqd
TÍCH CỰC
một năm
@finalmagic thì cuối cùng cũng là cái phúc, họ đấu mà thành, ta không nên đài bài!
@NguyễnXuânBằng Thiên đường là đó chứ đâu mà phải đi tìm rồi định hướng 😁
lái porscher mà vận tốc 30km/h thì người lái phải kiên nhẫn lắm
yomama
TÍCH CỰC
một năm
@hiệp sĩ kanzaki Chắc đi học nhà gần trường thôi. Đỡ hơn trời lạnh mà phải chạy xe đạp, xe buýt thì mất công chờ, cũng là thanh thiếu niên nên cha mẹ cho tự lập chủ động giờ giấc
realvn
TÍCH CỰC
một năm
@hiệp sĩ kanzaki K, xe được map lại tốc độ tối đa chứ, k thì sao quản lý được
323bd32e2f64de17c0323a116e2f4cb63c4eff89-1.jpg
Tuan-Art
ĐẠI BÀNG
một năm
@realvn Đung rùi cái này mấy hãng xe làm được mà. Giới hạn tốc độ xe ở mức đó thôi.
@hiệp sĩ kanzaki toàn lùa gà giật tít câu view bác nhỉ,hic
Nước họ xe ô tô thiếu niên cũng có ta thì xe máy còn dùng loại rẻ tiền là chính
@p700i Quê ko bạn ơi 😃
@noname9x2007 Mấy thằng đi bám váy người khác thì sao nó vui vẻ được vậy nhỉ, thật không hiểu.

Mấy thằng có tư tưởng vậy thì thôi ở nước ngoài luôn cho lành.
@p700i tao cũng sắp sang rồi, chứ ở đây nuôi con các quan đi mẽo châu âu về sang chảnh lên mặt với mình thì có gì vui
@noname9x2007 Thì sang thì cứ sang, đó là lựa chọn của bạn thôi. Không sống nổi ở Việt Nam thì nên đi chỗ khác. Chứ ở lại thì cũng chả được tích sự gì cả.
Nước giàu thích thật, dân lái Porsche, Audi, Mer, RR.....như wave ở VN 😁
rassen
TÍCH CỰC
một năm
@quanghaith2 Mua 1 con xe hơi ở vn bạn phải mua 1 con nữa cho nhà nước 😌
@rassen 1 con cho bạn, 1 con cho công ty và 1 con cho nhà nước
yanaro
TÍCH CỰC
một năm
@quanghaith2 Ở VN có đường đâu mà đi. Quy hoạch đường kiểu đấy mà mỗi ông làm 1 chiếc thì chắc ra đường nhìn nhau hết.
@yanaro Thì cần phải làm lại quy hoạch, làm 1 lần chưa xong thì phải làm từ từ.
Quá bình thường, tôi 7 8 t mà đã lái hết lambor, ferrari hay bugatti, mclaren... chạy lên đến 200 km/h khắp mọi ngả đường ở các quốc gia rồi
18K
CAO CẤP
một năm
@anhlucky2 chạy trong game hả bạn?
@anhlucky2 GTA hân hạnh tài trợ =))
realvn
TÍCH CỰC
một năm
@anhlucky2 Need for Speed, Asphalt hay forza horizon 😁
Quy định chất lượng quá 😁
ở VN kêu cấm xe máy nhãy nãy lên phản đối, dân vn quá lậm vô chiếc xe máy bần hèn.
@maidng Xe nào đến trước chạy trước xe nào đến sau thì nối đuôi nhau mà chạy, chỉ có lũ xe máy chúng mày là thích chen chúc, điền chỗ trống, thích vượt lên đi trước nên mày mới thấy bị oto choáng chỗ, chứ bản chất oto vẫn phải nối đôi nhau để chạy rất bình thường. Tao ở SG, đéo phải bắc kỳ.
với cái hình trên thì với tư duy xe máy của mày thì oto chỉ được đi 1 hàng, còn tất cả không gian còn lại là của xe máy tất 😆))))
@Methylamine Mày bị đui hả? Không thấy xe hơi đi so le hay sao mà kêu thẳng hàng? Rồi mày chỉ tao xem lane của xe máy đâu? Tụi bắc nó dùng từ quái dị dù sao còn có chỗ chống chế. Còn mày ở SG mà cũng đua đòi bắt chước dùng từ của tụi nó thì càng đáng khinh, ngu dốt. Ủa mà ở SG đâu có chắc là mày gốc nam? 😂😂😂
@maidng Mày hiểu như nào là thẳng hàng? Như nào là so le? Mày biết lane đường là gì ko? Thề là chưa từng thấy thằng xe máy nào vừa ngờ u vừa hèn như mày,hèn chi suốt cuộc đời mài đít trên con xe máy ghẻ bần hèn, nhục
@Methylamine Thôi mày đừng nói nữa mày ơi. Mày càng nói càng lòi cái đuôi bắc kỳ của mày ra. SG là vùng đất phồn hoa đô hội, bởi vì nơi đây người dân sống cởi mở, sẵn sàng tiếp nhận các luồng tư tưởng mới, tôn trọng lối sống riêng tư, không quan trọng hình thức bề ngoài, chẳng ai phân biệt sang hèn chỉ qua chiếc xe đang chạy đâu. Thôi mày về lại với nơi sản xuất dùm tao cái. Thằng Bó Kỳ Chắc. 😂😂😂
vunt
TÍCH CỰC
một năm
30km chắc chắc phải cần đạp ga đâu nhỉ?
@quanghaith2 2023 rồi vẫn đi số sàn ah ?
@manhnh20 Nhiều xe ko chạy, nhiều xe chạy 2-3km/h.
@palmtj27 Số sàn nhả côn vẫn chạy, nhưng bò chứ ko chạy.
amdxxx
TÍCH CỰC
một năm
@palmtj27 Có khi người ta đang chạy ....Civic Type R đó bạn! Số sàn thì cũng có this có that nha!
tác giả chắc sợ bài không có ai đọc nên thêm chữ Cayene vào cho nó sang để câu khách thì phải
@bienlyber Phải tôi là tôi giật hẳn tít Ferrari cho máu
@bienlyber Đọc bài xong thấy chả liên quan khỉ gì đến Cayene =))
Tháo ghế sau, giới hạn tốc độ, phí của quá, mình nhận đổi con morning van của vợ lấy 1 chiếc pọt ạ
Cho chạy siêu xe mà tốc độ 30km/h 😃
@vn_ninja Tốc độ vậy mới cho chạy
Cười vô mặt
Ở VN thì thanh niên đưa xe ra Tân Thành độ lại chạy cũng có cần bằng lái bao giờ
Trời này đi Sài Gòn như vô hoả diệm sơn vậy ... đi xe hơi là tốt nhất
bugatti 30km/h
hãng xe tùy biến riêng để khoá cứng <30 km/h đúng ko bác chủ
@ledat19121991 Cài phần mềm là được bác ạ.

Các ô tô bây giờ đều có một con CPU, điều khiển mọi thứ của xe.
Hãng xe họ chỉ cần code cho CPU này giới hạn tốc độ 30km/h là xong.
@ledat19121991 giới hạn điện tử
có 1 số hãng làm 2 loại chìa khóa
@kixx Bác nói e mới nhớ con BMW 5s 2 chìa mỗi chìa một chút setting khác nhau.
Đợt vợ lấy chìa phụ ra thì trên tablo nó có vài thay đổi nhỏ, Camera lùi cũng khác với chìa gốc.
@gaumeo46 2 chìa 2 tôc độ thì mới có thôi
còn trường hợp của bồ là là chìa khóa cho valet ,xuât hiện mấy chục năm rồi ,can thiệp sâu hơn : )
15t lái xe
nhưng tiền đâu mua xe thì mod ko nói
Cười vô mặt
@kixx Bài có nói mà bác. Được thưởng nhờ thành tích học tập ở trường. Nguồn thường: batachi.
@kixx Ở đâu thì phải đi hỏi những người "thiếu niên" đó chứ
Cười vô mặt
@kixx Bên đó tiền mua với họ như 1 con xe ga đắt tiền thôi, dân VN thanh niên có xe ga đầy mà.
@BenGlo haha mới hỏi tụi nó rồi
tiền đc giải ngân bởi BabaMama Bank
Cười vô mặt
Nước giàu có khác, đúng là được sinh ra ở bắc âu cũng không khác nào trúng số
@daugauhp911 Cũng phải qua cái nghèo rồi mới biết giàu là thế nào. Chứ ko thì cũng thấy nó như bình thường
😁 pọt che thế này là ko gõ dc Civic rồi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019