Ở Trung Quốc, Apple chứa dữ liệu trên các server địa phương và "tuân thủ đầy đủ biện pháp an ninh"

Duy Luân
26/2/2016 23:55Phản hồi: 219
Ở Trung Quốc, Apple chứa dữ liệu trên các server địa phương và "tuân thủ đầy đủ biện pháp an ninh"
Theo tờ LA Times, trong khi ở Mỹ Apple chống lại lệnh của tòa yêu cầu giúp FBI unlock điện thoại thì ở Trung Quốc, Apple đã tuân theo những quy định về bảo mật thông tin của chính phủ nước này từ lâu. LA Times nói rằng kể từ lúc iPhone bắt đầu có mặt ở nước này 7 năm trước, Apple đã kiểm duyệt những ứng dụng không tuân thủ luật pháp của Trung Quốc. Ngoài ra, hãng cũng di chuyển dữ liệu của người dùng Trung Quốc về chứa trên các server đặt trong nước với đường truyền được cung cấp bởi China Telecom - một nhà mạng thuộc sở hữu của chính quyền. Apple cũng từng đáp lại những yêu cầu kiểm định thông tin và thanh tra về bảo mật theo luật của Trung Quốc.

LA Times cho hay lần gần đây nhất mà Apple phải nhận những ý kiến tiêu cực ở Trung Quốc đó là sau vụ Edward Snowden năm 2013. Vào thời điểm đó, giới truyền thông Trung Quốc đã đặt ra nhiều câu hỏi về tính bảo mật và khả năng theo dõi địa điểm của iPhone, họ thắc mắc liệu dữ liệu trong đó có bị cung cấp cho chính phủ Mỹ hay không.

Ngay sau đó, Apple thông báo họ sẽ chuyển dữ liệu của người dùng về server Trung Quốc như đã đề cập ở trên. Động thái này được các nhà phân tích nhận định là bước đi giúp xoa dịu dư luận rằng hạ tầng của Apple đã bị can thiệp bởi cơ quan tình báo Mỹ. Apple khẳng định động thái này là cần thiết nhằm cải thiện dịch vụ của hãng với lượng người dùng đang tăng nhanh tại Trung Quốc, và mọi dữ liệu trên server của hãng đã được mã hóa để ngay cả China Telecom cũng không thể truy cập vào được.

Ngay cả như thế, một số chuyên gia bảo mật vẫn cho rằng những server đó vẫn có khả năng bị xâm nhập vào. Jonathan Zdziarski, một chuyên gia về bảo mật iPhone, cho hay: "Dù cho Apple có đang chứa dữ liệu gì trên các server ở Trung Quốc đi nữa thì nó cũng có khả năng bị tịch thu hay phân tích". Ở Mỹ cũng thế, chỉ khác là ở Mỹ thì bạn sẽ cần trát của tòa, còn ở Trung Quốc thì dường như không cần.

Nhưng không chỉ có các server là có khả năng bị hack. Mã nguồn của Apple có thể bị đánh cắp khỏi một trong những nhà máy làm sản phẩm cho hãng ở Trung Quốc, hoặc bị lấy trong quá trình chính phủ nước này đi thanh tra về bảo mật thông tin. "Hầu hết những công cụ phần cứng dùng để hack iPhone trong quá khứ đều xuất phát từ Trung Quốc, và chắc hẳn phải có lý do cho việc này. Thật là ngốc khi nghĩ rằng Apple có thể thiết lập một mối quan hệ an toàn và khỏe mạnh với chính phủ Trung Quốc mà không đưa Mỹ vào một mức rủi ro nào đó".


Dù gì đi nữa thì việc đưa dữ liệu của người dùng về server Trung Quốc cũng đã giúp Apple nhanh chóng lấy lại hình ảnh của mình ở nước này cho đến tận hôm nay. Bằng chứng là mới đây hệ thống thanh toán Apple Pay đã được cấp phép cho hoạt động ở Trung Quốc, và theo tờ Economic Daily thì Apple đã tuân thủ hoàn toàn những tiêu chuẩn về bảo mật do chính phủ đề ra. Tháng 1/2015, tờ People's Daily cũng tweet một tấm hình Tim Cook bắt tay với Lu Wei, người đứng đầu cơ quan bảo mật số của Trung Quốc. Dòng tweet cho biết thêm: "Apple đã đồng ý với các biện pháp kiểm tra an ninh cả Trung Quốc, trở thành công ty nước ngoài đầu tiên đồng ý với các quy định về Quản lý an toàn số của Trung Quốc".

Apple nói điều này không có gì đặc biệt, hãng tuân thủ đầy đủ những biện pháp an ninh của tất cả mọi quốc gia mà hãng hoạt động chính thức. Tất cả mọi công ty muốn hoạt động ở Trung Quốc đều phải vượt qua những bài kiểm tra dạng này.

Trong khi đó, các chính phủ nước ngoài, trong đó có cả Nhà Trắng, thì lại phản đối những luật bảo mật mới của Trung Quốc, trong đó sử dụng các câu từ chung chung nên nhiều người lo lắng rằng chính phủ Trung Quốc có thể sẽ yêu cầu các công ty công nghệ cung cấp mã nguồn hoặc gắn backdoor vào các sản phẩm của mình nếu muốn hoạt động ở thị trường này. Yêu cầu này cũng gần giống với việc yêu cầu dữ liệu phải được lưu trữ trên các server địa phương.

Và vụ Apple vs FBI trong mấy ngày gần đây có thể sẽ ảnh hưởng đến việc thực thi bộ luật nói trên. Samm Sacks, một chuyên gia phân tích của công ty Eurasia Group, nói rằng cánh cửa để chính phủ Trung Quốc yêu cầu thâm nhập vào dữ liệu người dùng sẽ phụ thuộc nhiều vào điều gì xảy ra với Apple tại Mỹ. Nếu Apple thua FBI, Trung Quốc sẽ có thêm cớ để yêu cầu các công ty nước ngoài chứ không riêng gì Apple phải nới lỏng những biện pháp mã hóa để dễ thanh kiểm tra khi cần thiết. Bà nói thêm rằng bộ luật của Trung Quốc được thiết kế ra để chống lại những tình huống tự bảo mật như cách mà Apple làm với dữ liệu của người dùng.

Nghị sĩ Ron Wyden, bang Oregon, Mỹ, một trong những người vận động rất nhiều cho quyền riêng tư và các vấn đề công nghệ, cảnh báo FBI nên rút lui vì hành động của họ có thể được chính phủ những nước khác bắt chước. Wyden chỉ rõ Trung Quốc và Nga hoàn toàn có thể làm theo FBI và buộc Apple phải unlock iPhone trong những tình huống và vụ án khác.

Cũng cần nhấn mạnh rằng hiện chưa có thông tin nào nói về việc Apple đã từng cung cấp dữ liệu người dùng cho chính phủ Trung Quốc, hay giúp chính phủ Trung Quốc unlock thiết bị trong những vụ án. Cũng chưa rõ là chính phủ được phép truy cập vào những thông tin gì và những thứ gì thì không. Tuy nhiên, có thể những điều này đã diễn ra hoặc sắp diễn ra, chỉ là chúng ta chưa được nghe về nó.

Wyden bình luận thêm: "Các công ty nên tuân theo luật ở mức độ mà họ có thể, nhưng không công ty nào bị buộc phải làm cho sản phẩm của mình trở nên kém an toàn hơn. Trong dài hạn, người thua cuộc thật sự chính là sự an toàn của công dân Mỹ." Ông cũng nói FBI đang dựa vào một luật đã có từ 230 năm trước để ép FBI phải giúp mình, và luật này có thể không còn phù hợp trong kỉ nguyên số ngày nay. "Nếu tòa bác đơn phản đối của Apple, các công ty công nghệ sẽ làm ra những công cụ hack dành cho chính phủ trong khi họ không muốn, và điều này sẽ làm suy yếu sự an toàn số của hàng triệu người Mỹ".

Charlie Custer, một cây viết và chuyên gia công nghệ ở Trung Quốc, kết lại bài viết của LA Times bằng nhận xét: "Rõ ràng tất cả mọi công ty nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc sẽ cần phải hi sinh một thứ gì đó với chính phủ, đổi lại họ sẽ được đưa sản phẩm của mình vào thị trường này. Tôi nghĩ sẽ thật tốt nếu tất cả mọi tập đoàn toàn cầu làm theo cách mà Google đã làm, nhưng sẽ không thực tế nếu tôi hi vọng điều này sẽ diễn ra, nhất là với những công ty như Apple vốn xem Trung Quốc là một trong những thị trường quan trọng hàng đầu".

Quảng cáo

219 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Sao lắm tin vụ này thế =)))
Liên quan đến chính trị, chính phủ, quốc gia thì .........
Qua bài trên nên lựa chọn Iphone từ Mỹ, Sing, Âu, Nhật hạn chế nguồn Iphone từ HongKong, China... mà từ Mỹ , Âu, .... có an toàn như TQ ko =))

Muốn tt mình bảo mật tốt nhất như Putin ko xài SMP hay bất kỳ đồ điện tử gì bên mình =))
kimthoaduy
TÍCH CỰC
8 năm
@hsdhnh Dùng đt để nghe gọi và nhắn vài tin nhắn thôi,mấy cái mail quan trọng hay tài khoản ngân hàng thì tốt nhất nên vứt vào cái lap chạy linux,tin nhắn quan trọng hay cuộc gọi quan trọng cần ghi âm thì cho vào 1 cái bb 9000 là dc rồi,vậy là ổn,đừng có thứ gì cũng dựa vào smartphone lỡ hôm nào có mất máy chỉ có nước khóc mẹ kêu cha 😁
@hsdhnh Chẳng hiểu cái gì.
@macthegian022010 Còm tổng hợp về bảo mật thông tin đang tranh luân mấy hôm nay trên tinhte . Nên ko cần hiểu =))
Nếu anh cook ko làm vậy thì mất 1 khoản thu ko nhỏ rồi và có lẽ hàng móng cũng bớt loạn lên rồi !
thời bac jobs thì chả cần bán cho china làm đéo gì, cứ sáng tạo cái mới để dẫn đầu hành tinh này
thơi tim cook thì ngoan như cún ko nâng bi cho tàu thì ăn cám lợn à ,chỉ chăm chăm bán hàng càng nhìu càng tốt
vậy mới thấy chả có hãng nào là tôn trọng người dùng cả , chỉ chăm vào lợi nhuận thui
win xp vẫn xài tốt chán nhưng vẫn bị xoá vì chả mang lại doanh thu cho microsoft
tóm lại là vì tiền cả
@Khánh Bee Gà cái sh. Đấy là nó chưa yêu cầu, còn thông tin khác thì ở kho dữ liệu. Thông tin ko phải mấy cái ảnh cá nhân ko lên mây. Nó còn là cuộc gọi, tin nhắn.
@flower_cutter Chưa yêu cầu sao chú biết là xem đc? Chú tưởng tượng ra à =)) chính phủ tq làm méo có cái quyền yêu cầu Apple tạo backdoor. Và Apple nó cũng thừa khôn ngoan để biết cái gì ko đáp ứng nhé.

Cái thể loại anti nhưng kém hiểu biết như chú chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi. Đồ con gà 😆
@flower_cutter À khuyến mại thêm cho con gà tin mới nhất a vừa xem nhé:

http://sohoa.vnexpress.net/tin-tuc/doi-song-so/giam-doc-fbi-thua-nhan-chien-thang-apple-se-tao-ra-tien-le-3363294.html
Đọc và thông cái não đi. Apple vẫn giúp FBI truy cập tk iCloud và dữ liệu của tội phạm. Chính FBI đã làm hỏng việc sau đó thì yêu cầu Apple tạo backdoor (GovtOS) cái mà có thể unlock đc mọi chiếc iPhone 😆
@Khánh Bee Oh S! Cái loại gà chuyên bợ đít mờ mắt. Đừng cmt bài chú nữa nhé, chán lắm rồi.
Chơi với cs tàu thì chuyện này là bình thường thôi
Nó coi dân nó như rác thì bảo mật làm gì cho mệt
Ad ơ cho sao cái điện thoại Samsung Note 3 của em nó không xem được video trên Facebook Em mới up bản Android 5.1
neoline
ĐẠI BÀNG
8 năm
Google: thật thà thẳng thắn thường thua thiệt!
Apple: lươn lẹo luồn lách lại leo lên!
@hienthaitu Bạn thi đi cửa sau(cửa hậu)thì bạn cứ đi chứ cửa đó thúi lắm để bạn đi tôi ko co ham
@neoline bạn nghĩ GG thật thà ?
GG ở mỹ , cũng phải chịu theo chính phủ mỹ như apple thôi . Apple cũng thế cũng đã từng giúp chính phủ rất nhiều lần
GG ko thích chính sách ở TQ thì ko vào , biết bao anh vào đó thôi như MS , FB , yahoo .... cũng phải làm theo cái khuông
GG cũng chỉ là ngụy quân tử , Nói ko cung cấp thông tin cho chính phủ TQ nhưng lại cho Mỹ

Apple hôm nay đứng lên là chống lại chính phủ ( ở cái xứ sở gọi là tự do - Mỹ ) là vì chính bản thân apple và vì người tiêu dùng :
- Apple thắng sẽ siết chặc thông tin hơn ( có thể hiện tại là ở Mỹ - sau đó dựa vào đó mà có thể lang truyền ra bên ngoài mỹ )
- Người tiêu dùng sẽ đc hưởng 1 tiền lệ mới mở đầu cho 1 kỷ nguyên bảo mật
- Apple mà thắng thì GG , MS , Yahoo , FB .... có thắng ko ? nếu thua thì cũng như mấy cty khác trước giờ thôi
Mọi người ủng hộ apple vì muốn có sự tôn trọng riêng tư
supersheep
TÍCH CỰC
8 năm
@hienthaitu bạn trên thanh nhiên ngây thơ quá =)). Ngày trước mình cũng cứ nghĩ sang tây đời sẽ tươi đpẹ theo kiểu tài năng, đúng, nhưng phải thuộc dạng siêu sao nổi tiếng trong ngành cơ=)). Còn tài năng vừa vừa (dẫu hơn người khác) thì vẫn phải dựa vào mồm mép, quan hệ. Ai bảo ở Mỹ không có chuyện con ông cháu cha thì xin thưa nhầm vl ra rồi. Bill Gate....chỉ là cá biệt thôi. Mà trên thực tế con mấy ông giàu ở đây nói là tự lập nhưng nhờ địa vị của bố, người ta chạy vạy tìm hàng, tìm vốn...các anh tới nhà bạn bố làm vài ly là huy động vốn tiền triệu rồi, lời thì ăn mà lỗ bố chịu =)). Đời khôgn như là mơ.
@neoline Thay Apple = Thím Tim
"Một khi cánh cổng đã mở ra, chúng sẽ không bao giờ có thể đóng lại, và những tính năng bảo mật mà Apple đã làm việc không mệt mỏi mới có được sẽ bị cuốn đi".
Đời bạc lắm, kệ cười trước đã 😁:D:D:D:D
nissangtr
ĐẠI BÀNG
8 năm
Ở Mỹ thì có dân chủ, nhân quyền. Trung Quốc thì làm gì có thứ xa xỉ đó, dân Trung Quốc cũng quen với việc bị xách đầu lợi dụng rồi nên cũng chả quan tâm đến quyền con người làm gì. Đi với sải mặc áo cà sa, đi với ma phải mặc áo giấy chớ.
@nissangtr " sãi" mới đúng bác ợ.
ở quê nhà, kêu mở 1 cái iphone để phục vụ công tác điều tra thì bày đặt lôi người tiêu dùng làm bia đỡ đạn! còn qua trung quốc , chính phủ hét 1 tiếng là đưa hết thông tin dữ liệu người dùng cho 1 nhà mạng của chính phủ nước nó quản lý, mà TQ thì chế độ ra sao thì các bạn bik rồi hen, nó làm éo j có quyền tự do như tư bản mà đòi quyền lợi khách hàng ! Apple 2 mặt vãi, chung quy chỉ là chiêu pr bẩn
@gaucon3503 Chính bạn lôi cty GG ở TQ ra mà so sánh với Apple , nào là GG từ chối TQ rồi nào là đó mới là bảo vệ người dùng , mình cũng nói thẳng cái đó cũng là chiêu thức PR của GG . ở nước Mỹ thì GG ko từ chối chính phủ ( ko lẻ đó là bảo vệ người dùng ) qua bên TQ thì làm màu từ chối TQ ( với lập luận là bảo vệ người dùng ) . 2 mặt ở đây ko biết là ai đó

Việc tuân thủ pháp luật thì ngay cả trẻ con cũng phải tuân thủ , nhưng đây chỉ là " hợp tác điều tra " , bạn có quyền từ chối ..... OK ?
@barminhtri Apple nào có lượng người dùng lớn nhất vậy isheep ?
Apple bảo mật cái nồi nhé. Blackberry thì còn được
@ducngock Bài này tưởng trôi rồi cơ, vẫn có ng đào lên ah
Lượng ng dùng lớn nhất ở đây ko phải là số lượng máy mà là số ng sử dụng đt như một công cụ để làm việc, mua sắm. Và nếy tính tất cả các đời Iphone còn đang được Apstore hỗ trợ thì con số đó cực khủng khiếp đấy
Còn về bảo mật của Ip, có thể nó ko đứng thứ nhất, nh trừ a Bphone nhà mình thì cũng chẳng ai nhận là hơn Ip đâu
Và tôi ko fải là isheep. Tôi dùng BB và Xiaomi. Tôi đang tranh luận về chủ đề bài viết chứ ko pr cho Apple. Thực ra nếu có tiền tôi cũng sẽ dùng BB và Ip
KAXIHAN
TÍCH CỰC
8 năm
Phần đầu bài đọc xong thì thấy buồn cười về Apple, nhưng cũng thêm thông tin làm rõ ràng chuyện mã nguồn, thảo nào Bangu giỏi thế.

Phần cuối bài, viết gỡ cho Apple, chả có gì đáng nói, tựu chung chỉ là vở diễn đi quá xa thôi, phối hợp thì phối hợp hết rồi, lôi ra quậy lên để quảng cáo, tự dưng mất vui mà lại thiệt thân.
Đã lan ra tới toàn cầu rồi à:p:p:p
ơ hay thì trường nó lớn quá mà... nhập gia thì tùy tục... ai bảo anh Mỹ dân chủ quá chi? à mà thôi... lót dép ngồi coi comment... cái gì đụng tới apple là coi comment hài lắm
JNG
TÍCH CỰC
8 năm
@rongxike tại Tim Cook hạ mình thôi bác, chứ bọn tàu em nói thiệt nó cuồng IP cực kì, ko phân phối chính hãng cũng chả làm sao, tụi nó cũng đi xách tay ào ào từ các nước khác vào tàu thôi, doanh số cũng ko thua bây giờ bao nhiêu đâu. Như GG nó ko vào là ko vào, cũng có làm sao.
Thế còn vụ này là sao🆒
@hoai88vn Chúc mừng sinh nhật 2 tuổi của bạn nhé, logic suy nghĩ như 2 tuổi của bạn thật đáng nể. Chỉ mới 2 tuổi mà bạn có thể viết như vậy đúng là thiên tài. Cho đến giờ, ifan dựa vào vụ kiện để nói Samsung copy này nọ, kiện 3 tính năng vuốt ngang cái hình mũi tên trên màn hình để mở khóa, sửa chính tả trong một giao diện và tự chuyển số thành link để bấm. Hoàn toàn không dính gì về bề ngoài hay trải nghiệm đáng kể. Nay thua toàn diện 3 cái này, lại còn thua ngược lại một bằng sáng chế khác phải đóng tiền ngược lại cho samsung... mà vẫn nói như ta hay lắm. Đúng là ở độ tuổi 2 tuổi như bạn thì ko thể đòi hỏi cái gì đó phức tạp hơn...
chetnhacon
TÍCH CỰC
8 năm
@thanhtuantvc Cái tội ko vâng lời
@hoai88vn có nhấp vào đường link để đọc chưa mà Lái hay vậy :D
nói nhăng nói cuội cũng cố nhe răng....:eek:
@luanth Thôi nói nhiều làm gì, mấy đứa ăn cắp ăn trộm hay trình bày lắm...
huy9988
CAO CẤP
8 năm
Khách hàng Trung Quốc cũng như một nước lân cận khác có bao giờ tự coi trọng giá trị của quyền riêng tư, hay rộng hơn là nhân quyền của mình đâu. Thậm chí đôi lúc còn chửi những người có tư tưởng tự do là "bày đặt", "có gì đâu mà bày đặt sợ mất", "giàu lắm hay sao mà sợ mất dữ liệu" ...v...v..., thế là bị "chúng nó" nắm đầu hết mà ko biết, đáng!!
@huy9988 Đơn giản cuộc chơi về thông tin này ko năm trong Mỹ thì TQ vì hầu hết vệ tinh bắn lên bầu trời từ Mỹ, chỉ cần 1 đồ điện tử sử dụng vệ tinh trên thì thông tin bạn làm j ở đâu hầu như lộ rồi =))
cuong642
TÍCH CỰC
8 năm
@huy9988 ở bên tàu chống đối lại là bị bắt cóc nha bạn, còn 1 nước nào đó ấy, lên mạng la ó, từ youtube, facebook là rầm rộ lên thôi, tàu nó khác 1 số nước ở chỗ đó
@cuong642 Không phải bắt cóc mà là bắt nhớt công khai, đc kiểm tra y tế, sức khỏe đầy đủ. Đợi ngày...... Xẻ thịt làm xúc xích, lóc xương nấutương, cao. Bán nội tạng. Còn đồng chí láng giềng thì vô tình va người vào dùi cui điện. Té chấn thương sọ não.
P/s: đọc từ nhiều nguồn cókiểm duyệt và không. Đừng thằng nào nói là tổ la, dư lợn.......
notbadday
ĐẠI BÀNG
8 năm
@huy9988 "một nước lân cận khác", thâm thuý thế bác
Cowboyz
TÍCH CỰC
8 năm
Tim Cook hay Apple cũng là ca--ve bán hàng thôi. Chiều khách, bj cho C-S Tàu không có đíu có tiền.
cuong642
TÍCH CỰC
8 năm
@Cowboyz cái này bạn có biết rõ ko vậy
limann
TÍCH CỰC
8 năm
À, ra là vậy, cái này người đời gọi là "khôn nhà dại chợ" :rolleyes:
@limann Cứ tưởng mình khôn lắm à? Thực ta bài báo này cũng chỉ có mục đích định hướng dư luận, đánh lừa n.gu dân (thường chiếm số đông) của FBI mà thôi. Giống như kiểu vào cái trang Vnreview thì kiểu gì BPhone cũng là nhất, Apple và Xiaomi là lũ bỏ đi.
trungking
TÍCH CỰC
8 năm
giờ FBI bắt apple mở khoá iphone
sau này "vô tình" 1 chiếc điện thoại của chính phủ Mỹ lọt vào tay TQ và chính phủ TQ áp dụng lại tiền lệ bắt hãng điện thoại mở máy cho TQ. Lúc đó mấy ông FBI có nhảy vào can TQ ko ;))
@trungking Mấy anh chuyên gia trung quốc tự bung luôn máy, tháo ổ dử liệu củ ra điều tra, cái gì không liên quan thì đẩy ra, lắp linh kiện khác chẳng hạn chip nhớ bản cao hơn, camera mới ,vỏ đẹp hơn, để làm thành hàng móng cái đẩy sang việt nam bán kiếm ít lời..
huynhthy
TÍCH CỰC
8 năm
@trungking nói chuyện tào lao 😃
@trungking hay ta
@trungking có khi nó tự làm ra 1 vụ khủng bố giả xong yêu cầu mở khoá Iphone cũng lên
Bữa trước, chính phủ Pakistan đòi kiểm duyệt thông tin của BlackBerry (chính xác là thông tin về khách hàng Pakistan). BB đóng cửa luôn tại Pakistan vì lí do bảo mật cho khách hàng.
Vấn đề của Apple ở TQ đã quá rõ ràng rồi. Khỏi bàn luận thêm.

P.S. Vừa rồi TQ lấy lí do "chống k-hủng bố" để yêu cầu các hãng công nghệ giao nộp thông tin. Để xem sau khi Apple tiên phong thì còn hãng nào theo chân?
@phuctutin86 Nói nhiều quá, đâm ra nói nhảm
@thaituanngoc dĩ nhiên , nghịch ý bạn thì xem như là nói nhảm rồi
@phuctutin86 Nếu mở khóa điện thoại của người dùng bt thì không nói. Đằng này mở khóa đt của tội phạm để điều tra (trên nước mình chứ kg phải trên nước họ) mà còn bảo vệ nữa thì...
@LRA Bạn ko hiểu rồi , chính phủ muốn apple "unlock" iphone đó chỉ là chiêu thức . Bạn nghĩ họ chỉ muốn 1 cái cho 1 vụ duy nhất đó thôi sao ? Vậy là bạn lầm rồi họ muốn làm 1 tiền lệ để apple tạo backdoor cho tất cả các vụ sau này ( mục đích chính là theo dõi người dùng bất kỳ lúc nào họ muốn hay bất kỳ sp apple nào ) chứ ko phải riêng cho mỗi tội phạm . Và 1 khi có 1 tội phạm có đc nó thì họ có thể theo dõi rất nhiều người dùng khác

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019