Ở Trung Quốc, đàn ông muốn đi triệt sản cũng khó khăn

Rubi Lee
10/12/2021 7:57Phản hồi: 89
Ở Trung Quốc, đàn ông muốn đi triệt sản cũng khó khăn
Trong hơn 3 thập kỷ, chính quyền Trung Quốc buộc người dân phải triệt sản để kiểm soát sự gia tăng dân số. Và giờ đây khi chính phủ nước này đang cố gắng đảo ngược tỷ lệ sinh đang giảm manh, tình trạng mà họ cho rằng có thể đe doạ đến sự ổn định xã hội và nền kinh tế quốc gia. Thế là, nhiều bệnh viện công tại Trung Quốc đang từ chối thực hiện các ca phẫu thuật thắt ống dẫn tinh theo yêu cầu của khách hàng.

Bệnh viện từ chối vì sợ phiền phức


Chẳng hạn như câu chuyện của Zhao Zihuan ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Vào năm ngoái, cô đã hạ sinh đứa con trai đầu lòng sau 2 lần xảy thai. Quá trình sinh con kéo dài 7 tiếng đồng hồ và kết thúc với một ca mổ lấy thai nhi khẩn cấp. Vì nhiều lý do, vợ chồng cô quyết định chỉ có một đứa con là đủ. Vì thế vào tháng 4, 2 người bắt đầu tìm đến các bệnh viện để thắt ống dẫn tinh. Tuy nhiên, yêu cầu này đã bị hai bệnh viện từ chối. Một bác sĩ nói với họ rằng theo kế hoạch hoá gia đình mới của đất nước, các cuộc phẫu thuật như thế không còn được phép. “Tôi vừa hoảng sợ vừa tức giận. Nếu chẳng may có thai, chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sinh ra chúng. Gánh nặng tài chính nuôi 2 đứa con là quá lớn.”

trung-quoc-8.jpg

Theo giám đốc bệnh viện ở thành phố Kinh Châu - ông Yang cho biết: “Về lý thuyết, đây là một cuộc phẫu thuật khá đơn giản, nhưng hầu như các bệnh viện công đều sẽ từ chối bệnh nhân. Vì chúng tôi nhận thức được các rủi ro liên quan khi làm một việc gì đó mà chính phủ chưa chấp thuận một cách rõ ràng. Chính sách cơ bản hiện nay của Trung Quốc là tăng tỷ lệ sinh."

Các biện pháp tăng tỷ lệ sinh của chính phủ không hiệu quả


Vào năm 2020, Trung Quốc ghi nhận tỷ suất sinh là 8,5 trẻ trên 1000 người dân. Đây là tỷ lệ thấp nhất trong hơn 70 năm qua. Một người phụ nữ trung bình chỉ sinh 1,3 con, thấp hơn cả Nhật Bản. Các nhà nhân khẩu học dự đoán dân số Trung Quốc có thể sẽ bắt đầu giảm trong vài năm tới.

[​IMG]

Dù chính phủ đã đưa ra các biện pháp nhằm nỗ lực ngăn chặn xu hướng này, bao gồm nới lỏng các quy tắc kế hoạch hoá gia đình như chính sách một con trước đây. Cùng với đó là trợ cấp tiền mặt và thời gian nghỉ phép dài hơn để khuyến khích sinh sản. Nhưng mọi thứ đều không đạt hiệu quả cao khi càng nhiều cặp vợ chồng trẻ lựa chọn không sinh con.

Luật pháp Trung Quốc quy định quyền sinh con của người dân bao gồm cả quyền tránh thai đều được bảo vệ. Hiện vẫn chưa có lệnh cấm chính thức hay hạn chế cụ thể đối với các cuộc phẫu thuật triệt sản, phá thai. Nhưng một số cặp vợ chồng vẫn lo lắng chính phủ sẽ áp đặt các biện pháp hạn chế đối với các cuộc phẫu thuật tránh thai trong tương lai gần.

Khó khăn tìm nơi phẫu thuật


Trong một tài liệu của chính phủ Trung Quốc được phát hành vào hồi tháng 9 yêu cầu các chính quyền địa phương nên cố gắng giảm bớt số ca nạo phá thai. Tờ Washington Post đã liên hệ với 12 bệnh viện công ở Trung Quốc, các bệnh viện ở Thượng Hải, Bắc Kinh và Quảng Châu cho biết họ không còn thực hiện các cuộc phẫu thuật tránh thai nữa. Trong khi đó, 6 bệnh viện vẫn còn thực hiện phẫu thuật, một bệnh viện trong số đó cho biết họ sẽ không phẫu thuật cho các khách hàng nam giới chưa kết hôn.

trung-quoc-6.jpg

Các cặp vợ chồng và những người đàn ông độc thân tìm đến các cuộc phẫu thuật đa phần đều bị các bác sĩ từ chối và nói rằng rồi họ sẽ hối hận về quyết định này. Một số người cho biết, họ từng bị các bệnh viện yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận kết hôn và chứng minh được đã có con trước khi đưa ra quyết định phẫu thuật.

Quảng cáo


trung-quoc-2.jpg

Zhou Muyun, 23 tuổi sinh sống ở Quảng Châu cho biết, anh đã cố gắng thực hiện phẫu thuật thắt ống dẫn tinh nhưng đều bị từ chối. “Khi càng tìm hiểu nhiều về phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, tôi càng chắc chắn về quyết định của mình. Chúng tôi không muốn có con”. Được biết, anh và bạn gái đã sinh sống cùng nhau và muốn duy trì lối sống “DINK” - thu nhập gấp đôi và không có con cái. Zhou cũng lưu ý rằng thắt ống dẫn tinh ít gây ra biến chứng hơn so với các phương pháp triệt sản ở nữ.

Zhou đã bị 2 bệnh viện từ chối và các bác sĩ nói rằng anh còn quá trẻ. “Có con hay không là sự lựa chọn của chúng tôi và là quyền cơ bản của con người.”

Thắt ống dẫn tinh từng rất phổ biến trong thời chính sách một con


Thắt ống dẫn tinh từng bị coi là một điều rất cấm kỵ đối với nhiều người Trung Quốc, nhất là với thế hệ trước. Tuy nhiên trong thời kỳ thực thi chính sách một con, loại phẫu thuật này phổ biến ở một số tỉnh như Tứ Xuyên, Hà Nam hay Sơn Đông, nơi mà các quan chức tích cực đẩy mạnh việc này.

trung-quoc-12.jpg

Theo số liệu quốc gia, khi chính phủ bắt đầu nới lỏng các quy định về kế hoạch hoá gia đình, số ca thắt ống dẫn tinh đã giảm từ 149.432 ca vào năm 2015 xuống còn 4.742 ca vào năm 2019. Một số học giả Trung Quốc cho biết thắt ống dẫn tinh không bị cấm, chỉ là không được khuyến khích. Đặc biệt là sau khi chính sách mới được ban hành.

Quảng cáo



“Với chính sách 3 con đã được áp dụng, các bác sĩ có những mối quan tâm mới lâu dài hơn. Nếu họ tiến hành phẫu thuật cho một người đàn ông trong khi xã hội đang hướng đến gia đình, đồng nghĩa với việc tước đi cơ hội có con và cháu của họ. Và không ai muốn bị đổ lỗi cho điều đó” - Sun Xiaomei, giáo sư nghiên cứu giới tính tại Đại học Phụ nữ Trung Quốc cho biết.

trung-quoc-3.jpg

Để thực hiện cuộc phẫu thuật, nhiều người thậm chí phải đi một quãng đường rất xa. Chẳng hạn như anh Jiang 30 tuổi đã phải đi từ quê nhà Phúc Kiến đến Thành Đô, hơn 1000 km để thắt ống dẫn tinh. "Tôi cảm thấy bản thân đã thoát khỏi một gánh nặng lớn. Bạn bè xung quanh tôi, những người đã kết hôn và cos con không có gì khiến tôi phải ghen tị cả.” Sau đó, anh biết tin cơ sở làm phẫu thuật cho anh đã ngừng cung cấp dịch vụ.

Quan niệm gia trưởng của người Trung Quốc


Việc không khuyến khích thắt ống dẫn tinh phần nào phản ánh được quan điểm của người Trung Quốc. Họ cho rằng phụ nữ nên là người chịu trách nhiệm cho việc tránh thai. Khi anh Zhou Muyun và bạn gái nói là nguyện vọng của mình, một bác sĩ đã đề nghị cô bạn gái nên đặt vòng tránh thai trong tử cung.

trung-quoc-10.jpg

Yue Qian - phó giáo sư xã hội học Trung Quốc tại tại Đại học British Columbia, cho biết: “Điều này phản ánh truyền thống gia trưởng của người Trung Quốc. Nam giới không bao giờ là trung tâm trong các vấn đề về hôn nhân, gia đình, sinh đẻ hay cả tránh thai".

Về phần cô Zhao Zihuan, sau khi chính sách 3 con được công bố, vợ chồng Zhao càng cảm thấy họ càng phải thực hiện việc thắt ống dẫn tinh nhanh hơn. Bởi cô lo ngại chính phủ sẽ đưa ra những hạn chế hơn nữa với việc phá thai hoặc tiếp cận các biện pháp tránh thai. Cuối cùng, vợ chồng cô cũng đã có thể thực hiện phẫu thuật ở một bệnh viện công nhỏ bên ngoài thành phố Tế Nam. Ngay cả khi đã lên bàn mổ, bác sĩ vẫn cố gắng khuyên chồng cô suy nghĩ lại. “Tôi đã liên tục nhấn mạnh chính bản thân mình muốn thực hiện. Dù sao cuối cùng thì chính chúng tôi, không phải chính phủ, nuôi dạy một đứa trẻ.”

Theo The Washington Post
89 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

amdxxx
TÍCH CỰC
2 năm
Để tăng tỉ lệ sinh con thì cần tăng phần trợ cấp, phúc lợi xã hội cho gia đình họ.
Thực tế là khi đời sống phát triển thì áp lục kinh tế để nuôi dạy con cái là quá lớn nên không phải ai cũng sẵn lòng sinh 2 con. Đây không phải chỉ là vấn đề của Trung quốc mà ngay cả VN mình cũng vậy thôi.
goepro
ĐẠI BÀNG
2 năm
@dhaonline dưới mac tự do con nguoi tro nên ich ky, chính xác, nhất đám Mỹ, Châu Âu, nhất quyết ko chích vacxin, Mai Bo đì mai choi, kệ con mèo cộng đồng, bố mài é chích
@Jackie Lee 1981 Nuôi thêm 1 đứa trẻ là cực kỳ tốn kém, phúc lợi xã hội chẳng thấm vào đâu cả.
@goepro Hay bạn muốn độc tài như ở Trung Quốc? Chính quyền bắt cóc người dân Pháp Luân Công, Duy Ngô Nhĩ mổ lấy nội tạng đem bán mà không ai dám nói gì?
@amdxxx Bây giờ dân số quá đông rồi, dân càng đông càng gây ô nhiễm môi trường loài người sẽ bị bệnh rồi tuyệt chủng giống như chuột sinh đẻ nhiều rồi bệnh chết
The rich
ĐẠI BÀNG
2 năm
Bcs thì sao?? Thắt cho tốn kém lại phiền phức.
@iommvo Cứ đi Lõ Nhị thì đi chân trần vẫn vô tư và sướng nhé 😂
nhuduy2008
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Avatarinternet Tính phải trừ hao ra mọi người, các bác có tuổi khác.
Lớp trẻ 2x trâu hơn nhiều mà...

Edit: có phải lâm trận thì trận nào xung xài 1 cái mà không rách đâu, cho chắc tính trừ hao luôn.
@nhuduy2008 Khoẻ thế, chứ tôi mà như bạn là chừng 1 tuần thôi lết không nổi luôn rồi!
@The rich Bây giờ dân số quá đông rồi, dân càng đông càng gây ô nhiễm môi trường loài người sẽ bị bệnh rồi tuyệt chủng giống như chuột sinh đẻ nhiều rồi bệnh chết
Thanh niên 23 tuổi sống cùng bạn gái và đi thắt ống dẫn tinh ,sau này chia tay bạn gái anh này chắc chắn hối hận
iommvo
TÍCH CỰC
2 năm
@chớp nhoáng Mở ra đc mà.
@iommvo tỷ lệ thành công khi nối ống dẫn tinh còn thấp bạn ah 😁
tpe1893
TÍCH CỰC
2 năm
@chớp nhoáng Sao lại hối hận khi ngta ko muốn có con thì sau có quen thêm 10 bạn gái nữa cũng vậy thôi.
Bút xanh
TÍCH CỰC
2 năm
@chớp nhoáng Có lẽ vậy, cái đoạn chạy nhanh đến đích cuối cùng các binh lính đã tạo ra "hào quang" cho gia chủ, vậy mà bị chặn thì làm sao có cái cảm giác "thăng bông" cùng bạn gái được.
Trước thì ép buộc phá thai, sau thì ngăn cản triệt sản. Dân chỉ là 1 loại tài nguyên, nguyên liệu cho cq Trung Quốc thôi.
@Trương Việt Khôi Nước nào cũng thế k riêng TQ
@Trương Việt Khôi 35 thịt 😁
chua1221
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Trương Việt Khôi Dân nàoaf chẳng là cừu, giống trong game đế chế thôi. Hết dân là thua
@chua1221 Dân là gốc nhưng đời khác game ở chổ dân không phải sinh ra từ "nhà chính", dân còn có cuộc sống, suy nghĩ của riêng họ. Không phải cứ lúc cần thì cho dân đi trước lính lác chạy sau đập banh nhà chính phe kia là win đâu 😃
@chớp nhoáng Ở các nước văn minh thì người dân là chủ nhé, không như Trại súc vật TQ đâu.
donganh444
TÍCH CỰC
2 năm
Hệ lụy sau nhiều thập kỉ công nghiệp hóa hiện đại hóa là môi trường bị xấu đi, mức sinh hoạt thì ngày càng cao, phân biệt giàu nghèo trong xã hội hiện đại quá lớn, tình hình trị an xã hội bất ổn nên không ai dám sinh con thứ 2 hết. Lo cho dân an cư lạc nghiệp đi thì dân yên tâm phát triển gia đình thôi. Cá nhân tôi nghĩ dân số thế giới từ 7 tỉ trở lên là đông rồi, từ 8 tỉ là quá đông, nên ở mức 6~7tỉ dân thôi (dân số năm 2000 là 6,114 tỉ dân; dân số 2010 là 6,922 tỉ dân)
donganh444
TÍCH CỰC
2 năm
@dhaonline Bạn nhìn người ta thì nói người ta đang được sống trong môi trường "an cư lạc nghiệp", ví dụ chính họ lại không cảm thấy an cư lạc nghiệp thì sao? Thu nhập cao, nhưng mức sinh hoạt cũng cao thì cũng đâu phải là an cư lạc nghiệp.
dhaonline
TÍCH CỰC
2 năm
@donganh444 chỉ số hạnh phúc ở những nước Bắc Âu lúc nào cũng số 1 thế giới mà không phải là "an cư lạc nghiệp"" thì theo bạn thế nào mới đúng?
@donganh444 Thu nhập cao không tốt thì chẳng lẽ thu nhập thấp mới tốt?
@donganh444 Bây giờ dân số quá đông rồi, dân càng đông càng gây ô nhiễm môi trường loài người sẽ bị bệnh rồi tuyệt chủng giống như chuột sinh đẻ nhiều rồi bệnh chết với lại robot thay thế con người rất nhiều nên không lo sợ thiếu người làm việc nữa
Trc đây nuôi trẻ con đơn giản. Chứ giờ lo từ lúc có bầu tới lúc sinh đã quá áp lực rồi.
@baby_ghost127 Nhà tôi nội ngoại chả ai việc gì. Đẻ 6-7 người.
@[HD]YêU cÔnG NgHệ Nhà mình bên nội, ngoại đều có ng mất khi mới sinh. Mấy nhà khác cũng vậy!
DKez
TÍCH CỰC
2 năm
@boybala đúng rồi, bây giờ mình thấy có 2 kiểu đẻ nhiều là nhà giàu, hoặc nhà neo người (thường kinh tế cũng kém).
@DKez đẻ nhiều là người vô ý thức
Vu Duc Thien
ĐẠI BÀNG
2 năm
có thể mọi người chưa biết, trung cộng lẫn liên xô thời kỳ đầu có chủ trường khai phóng "đồng tính" 😃
Quyền con người mà
namftu1114
ĐẠI BÀNG
2 năm
Cấm bán bcs và các loại thuốc tránh thai là lại kịch farm ngay.
sentino
ĐẠI BÀNG
2 năm
@namftu1114 uh, cấm triệt sản làm chó gì.
áp lực kinh tế cao lắm, mình còn chưa dám có con
DKez
TÍCH CỰC
2 năm
@Thái Tâm Nghiên 1 con là nuốt nửa thu nhập 2 vc rồi đó, ai kiếm đc nhiều thì tiêu nhiều, kiếm ít thì tiêu ít, chưa kể con cũng nuốt luôn thời gian rảnh của bạn, đôi khi cả thời gian đi làm.
@DKez Chính vì thế nhiều người phương tây họ sống độc thân đến hết đời.
Gái hay trai chỉ 2 là đủ.
Dừng lại ở 2 con để nuôi dạy cho tốt.
😀
Sơn Kao
TÍCH CỰC
2 năm
@-Mr.S- Dừng lại ở 2 con... vợ 🤣
Đó là tất yếu của xã hội hiện đại thôi. Cuộc sống không chỉ xoay quanh những đứa con
giuloihua
ĐẠI BÀNG
2 năm
bài viết phiến diện và vớ vẩn, dự là trích nguồn BBC tiếng Việt
hieu ngoduc
ĐẠI BÀNG
2 năm
@giuloihua thế nguồn vnex hay nguồn chính thống của đcs vn thì ok ah ???
mokakdha
TÍCH CỰC
2 năm
Kiểm soát chặt chẻ, bao gồm giới tính ẻo lã, và cả con chim, bái phục chỉ có Tàu làm đc
chính phủ TQ không trợ cấp nuôi con thì tỷ lệ sinh giảm là đúng rồi. muốn tăng tỷ lệ sinh thì ít nhất cũng phải giúp đỡ các gia đình nuôi con tới 18 tuổi chứ
@sunny_summer Ở 1 số nơi thì đấy là chuyện không tưởng, hoặc nếu có cũng chỉ là khẩu hiệu.
Khôn như mày :D
@LRA bởi vậy mới nói, cứ hô hào kêu đẻ, đẻ xong thì nuôi nấng, giáo dục con cái thế nào thì không nhắc tới ..... người dân đâu có ngu mà nghe cp xúi dại
haizz, sinh con ra không biết được hỗ trợ gì nhiều không nữa mà muốn sinh nhiều
ltqsoft
ĐẠI BÀNG
2 năm
@A0kiji Cùng lắm là đi làm anh chị, tiếp theo là đảo chính giành quyền lãnh đạo đất nước thôi làm gì căng? Làm cách mạng tuy khó mà vui, trẻ con đứa nào chả được dạy thế... :v
longprof
TÍCH CỰC
2 năm
Mình cảm thấy như vậy là vi phạm nhân quyền. Con người cần phải có quyền tự do sinh con đẻ cái. Tại sao chính quyền có thể bắt ép người dân triệt sản, ko cho sinh con, bây giờ lại đổi sang ko cho triệt sản

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019