Oak Ridge công bố cách thức mới để chiết xuất Uranium từ nước biển

bk9sw
23/8/2012 14:54Phản hồi: 64
Oak Ridge công bố cách thức mới để chiết xuất Uranium từ nước biển
uranium-seawater.jpg

Nguồn dự trữ Uranium trên thế giới ước lượng chỉ còn khoảng 6 triệu tấn và nhu cầu sử dụng Uranium làm năng nguồn năng lượng không khí thải đang ngày một tăng cao đã khiến cho ngày một nhiều các nhà máy hạt nhân được xây dựng và khả năng cung cấp có thể không còn kéo dài được lâu. Uranium sẽ biến mất trong khoảng từ 50 đến 200 năm nữa. Tuy nhiên, đại dương bao la của chúng tại lại chứa đến 4,5 tỉ tấn Uranium hòa tan trong nước biển, đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng của con người trong 6500 năm. Và để tận dụng nguồn Uranium giàu có này, phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge tại tiểu bang Tennessee đã tìm ra phương pháp chiết xuất Uranium từ nước biển với một vật liệu mới hiệu quả hơn rất nhiều so với các phương pháp trước đây.

Kể từ khi con người biết rằng có nhiều kim loại quý hòa tan trong nước biển, các nhà khoa học, kỹ sư và những người có tầm nhìn đã mơ về việc chiết xuất chúng. Vào những năm 1920, biên tập viên khoa học Hugo Gernsback đã đăng tải lên tạp chí của ông hình ảnh về những nhà máy nổi kỳ lạ trên biển đang kéo những tấm vàng lớn ra khỏi vùng nước sâu. Từ thập niên 60 của thế kỷ trước, rất nhiều quốc gia đã bắt đầu nghiên cứu về những cách thức để biến giấc mơ trên trở thành hiện thực. Vào năm 2002, người Nhật đã đặt dấu ấn khi viện nghiên cứu năng lượng hạt nhân Nhật Bản bước đầu thành công trong việc chiết xuất Uranium bằng một mảnh dệt sợi polymer nhưng chi phí lại gấp 3 lần so với giá thị trường của Uranium vào thời điểm đó. Đây là một vấn đề rất cơ bản, bạn có thể lấy kim loại ra khỏi nước nhưng chi phí để lấy nó ra lại nhiều hơn giá trị của nó.

Giờ đây, một nhóm nghiên cứu tại Oak Ridge đang tìm cách giảm chi phí này xuống bằng một phương pháp chiết xuất mới hiệu quả hơn. Bước tiến của Oak Ridge dựa trên thí nghiệm về phương thức liên kết giữa nhựa và các nhóm hóa học. Từ đó, họ nhận ra rằng có thể tăng cường đặc tính chiết xuất Uranium của các nhóm amidoxime, đặc biệt là khả năng hấp thụ cao khi được ghép với sợi polyethylene có diện tích bề mặt lớn do một công ty tại Florida phát triển. Những sợi polyethylene này có đường kính nhỏ với nhiều hình dạng và khi được dệt với kích thước và hình dạng thay đổi, khả năng hấp thụ của chúng sẽ tăng lên. Sợi polyethylene sau đó được bắn phá bởi bức xạ nhằm phản ứng với các chất họa học có ái lực cao đối với các kim loại đặc trưng. Kết quả là họ thu được một lượng nhỏ Uranium chiết xuất.

Qua thí nghiệm trên, Oak Ridge đã tạo ra một vật liệu mới có tên HiCap. Khi ngâm vào nước biển, vật liệu sẽ "chộp lấy" các ion Uranium và lắng đọng chúng trên bề mặt của sợi polyethylene. Một khi lượng Uranium cần thiết được hấp thụ, vật liệu sẽ được loại bỏ và kim loại được chiết xuất với axit. "Chúng tôi đã chứng minh các chất hấp thụ của chúng tôi có thể chiết xuất lượng Uranium nhiều hơn từ 5 đến 7 lần và với tốc độ nhanh hơn gấp 7 lần so với các chất hấp thụ tốt nhất thế giới hiện nay," Chris Janke, một trong những người phát minh và là một thành viên thuộc bộ phận khoa học và công nghệ vật liệu tại Oak Ridge cho biết. Ngoài ra, HiCap cũng có thể tái sử dụng bởi sau quá trình chiết xuất, nó có thể được tái chế với kali hydroxit.

Kết quả từ nhóm nghiên cứu Oak Ridge đã được xác thực bởi các nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm khoa học biển thuộc phòng thí nghiệm quốc gia Tây Bắc Thái Bình Dương ở Sequim, bang Washington và đã được trình diễn hôm thứ 4 vừa qua tại một hội nghị của Hội hóa học Mỹ tại Philadelphia. Dĩ nhiên là vật liệu vẫn cần nhiều thời gian để biến Uranium phổ biến như sắt, tuy nhiên, nó đã chứng minh rằng việc chiết xuất Uranium từ đại dương không còn là chuyện mơ tưởng.

Theo: Gizmag
64 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

mjhungvit
TÍCH CỰC
12 năm
hihi, như vậy điện hạt nhân sau này sẽ càng rẻ 😁 mong xây nhanh cho con được nhờ
@mjhungvit
Chúc mừng được cm đầu tiên có ý nghĩa nha:rolleyes:
mjhungvit
TÍCH CỰC
12 năm
@jack93 :p lần đầu tiên được cmt đầu tiên :X
Chiết ra càng nhìu đi rồi thế nào cũng có chuyện.
Nhất là bọn khựa ấy.
Chiến tranh thế giới 3 nổ ra là chết hết 😁
smeagolvn
ĐẠI BÀNG
12 năm
@littleboy1093 Chuẩn, ai chứ khựa thì cạch đến già, đến chết
@littleboy1093 cùng quan điểm,ghét nhất bọn tàu khựa.
@littleboy1093 Thế nên mới có chuyện Hãng BlindSpot của Finland làm bộ phim Iron Sky để bôi nhọ nước Mỹ, các nước diều hâu Tây Âu và anh chàng hai mặt Tàu Khựa...
Boncherry
ĐẠI BÀNG
12 năm
@littleboy1093 Bọn Khựa kinh tởm quá , ghét
ra biển tìm vàng thôi mọi người 😁
bạn có thể lấy kim loại ra khỏi nước nhưng chi phí để lấy nó ra lại nhiều hơn giá trị của nó..........vật liệu sẽ chộp lấy cái ion Uranium.....hehe.....câu này hay nhỉ......:p
djcheat
TÍCH CỰC
12 năm
@hieuphan06071985 Chính xác là các ion Uran sẽ bị nó hấp thu lại và nó sẽ chuyển sang 1 dạng khác, còn Uran sẽ đc tách ra và tác dụng với axit, chả biết có phải vậy không ?
vậy thì trái đất chuẩn bị nổ banh chành rồi! thảm họa!
k có thứ gì mà con người k khai thác, quá pro
Pin uranium......dùng được 20 năm :]]. Để ngăn phóng xạ người ta có vỏ bảo vệ đặc biệt...... như vậy thì khỏi cần sạc cũng tốt..... còn thằng cha TQ mà nghe được tin này chắc cũng phái vài tên qua ăn cắp công nghệ rồi âm thầm......bá chủ thế giới. Đến cả đài loan còn qua đảo ba bình việt nam chiếm(Đài Loan quê hương của HTC.....ghét lun )
@destinylovenet TQ làm gì thì Mỹ nó đã tính toán từ 20 30 năm trước rồi bạn à . TQ con non lắm , sao qua được Mĩ , riêng cục tình báo CIA còn biết nhiều về TQ hơn chính người TQ đấy bạn . ;))
an_chc
ĐẠI BÀNG
12 năm
@destinylovenet ...
Đề nghị các bác nào có khả năng thì hạn chế dùng hàng Tung Của ( nhất là đồ ăn và đồ chơi 😃 )
Còn HTC của DL à, anh em tẩy chay đê, đừng có nhồi tiền cho chúng nó giầu rồi chúng nó lại mua tên lửa tầu ngầm ném bom vào đầu anh em ta ( biết đâu trong số quả tên lửa mang sang TS là xiền của mấy bác nhà ta mua HTC 😃 ),

Tẩy chay hết hàng hóa của những thằng nào giám zòm ngó biển đông của ta. ACE ơi
dathero
TÍCH CỰC
12 năm
@destinylovenet Bổ sung là Đài Loan là quê hương của ACER, ASUS, HTC luôn nhé 😁
snowdkny
ĐẠI BÀNG
12 năm
Uranium ăn vàO cÓ bị saO khÔng anh em nkj :p. hUm nỌ đi biỂn em lÀm vÀi ngỤm nước biỂn rỔi o_O
Qua vùng biển Nhật bản nhiểm xạ chắc Uranium nhiều
@dmt4ukhw4
DA TAY CON NGUOI MA DÍNH HAY TIEP XÚC VỚI URAN THÌ NGƯỜI ĐÓ BỊ VÔ SINH ĐẤY
hút hết nước biển rồi làm vài quả vào bọn Khựa anh em ơi 🆒
nước nào cũng có bom hạt nhân thế này thì bằng hoà!chuẩn bị cuộc chiến bom nhiệt hạch đê
có lẽ tương lai nhà máy điện hạt nhân ngoài biển luôn cũng lên 😃
Cái này là mối hiểm họa chứ chẳng tốt đẹp gì đâu.

@buidoimiennui Đọc bài viết trích dẫn của bạn mới hiểu dc nguy hiểm tiềm tàng cho thế hệ sau và ảnh hưởng hiện tại cua no đến môi trường
@buidoimiennui cũng con người hại con người chứ còn ai nữa, tuy nhiên hiểm hoạ hạt nhân nếu kiểm soát tốt thậm chí hình như còn bé hơn hiểm hoạ đến từ chất độc dioxin.
1/ty gam dioxin đủ gây đột biến( tức là ưng thư). ít nhất Cesium137 được chôn dưới đất nó không làm hại ai.
Loài người cần tìm thứ thay thế thôi
@hieupy89 Không biết các đọc ở đâu mà cho rằng nó không làm hại ai, nói thế khác nào nó như cục đá, ngay kể cả là rác thải nó vẫn luôn chứa phóng xạ, thời gian phân rã của nó tính bằng triệu năm, bác tưởng tượng xem nếu sau này đi chỗ nào cũng có những bảng màu vàng cấm lại gần 😔(, trong 60 năm, nước Mỹ thải ra 70.000 tấn chất thải hạt nhân, những cái này rồi sẽ vứt đi đâu, chưa tính còn vô số các nước khác ngoài Mỹ cũng có nhà máy điện và cũng sinh ra rác này.

Nhưng bác có biết mỗi nước lại có một mối hiểm họa không? Đến Nhật trình độ kỹ thuật nhất nhì thế giới họ còn bị rò rỉ, huống gì là nước ta, một nước không có khả năng sản xuất nổi 1 con điện trở, xây cầu sập cầu, làm đường vỡ đường, lắp hầm nứt hầm, làm thủy điện cũng sập, lại đứng trước nguy cơ chiến tranh, bọn tàu Khựa nó mà đánh vào lò hạt nhân là ăn đủ rồi, chẳng cần phải động tay động chân.
@buidoimiennui 70.000 tấn trọng lượng bằng 1 con tàu chở hàng thôi bạn àh. Thực tế thể tích nó nhỏ hơn nhiều do chất phóng xạ làm bằng kim loại......trong đó không phải 100% chất phóng xạ, thực tế nồng độ phóng xạ trong đó rất thấp không thể tái chế được, không thể phát nổ được, nó chỉ thải ra các tia phóng xạ với việc chôn ở động sâu 1000m là hoàn toàn an toàn. COn người không sử dụng lò phản ứng phân hạch lâu nữa đâu, có thể tiến tới nhà máy điện hạt nhân nhiệt hạch, gần như không có rác thải....
Đang nói đến rác thải hạt nhân bạn không nên dánh đồng với thảm hoạ động đất hay chiến tranh....Trung quốc cần gì đánh vào nhà máy hạt nhân chỉ cần bom nguyên tử, nhiệt hạch cũng đủ rồi....
britgaga
TÍCH CỰC
12 năm
khéo sau này toàn thi đại học ngành vật lí hạt nhân ;)
không biết sau này người ra có dùng vào chế tạo vũ khí đại tra
bernerasu
TÍCH CỰC
12 năm
việt nam mình có đường bờ biển dài, sao không mua công nghệ này về, hoặc bức quá chôm về, hút cạn nước biển đông cho tung của khỏi bố láo. còn bán đc uranium mua món khác nữa chớ
@bernerasu Bác nói thế thì lầm to, bọn tàu là dân chuyên trộm ăn cắp công nghệ và biển của nó rộng hơn vn nhiều, vn suốt ngày bị bắt nạt thui
Tài nguyên từ biển vô tận thật, bởi thế Tàu khựa bất chấp dư luận thế giới chiếm biển của người ta bằng được

Sent from my SH-12C using Tinhte.vn
madam77
TÍCH CỰC
12 năm
mình ko muốn có nhà máy điện hạt nhân tại vn, đơn giản nó là con dao 2 lưỡi
thoi xong hóa ra con người sống mà bao quanh toàn uranium :-ss

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019