Oanh tạc cơ B-21 bị "bắt gặp" đang tiếp nhiên liệu trên không

Frozen Cat
11/3/2026 13:4Phản hồi: 15
EditEdit
Oanh tạc cơ B-21 bị "bắt gặp" đang tiếp nhiên liệu trên không
Gần đây máy bay ném bom chiến lược B-21 Raider liên tục có nhiều bước tiến lớn, người ta vừa chụp được vài hình ảnh cho thấy chiếc B-21 đang lần đầu tiên thực hiện thao tác tiếp nhiên liệu trên không. Sự kiện này diễn ra trên bầu trời sa mạc Mojave ở gần Căn cứ Không quân Edwards (bang California), một 'thánh địa' của các phi cơ quân sự thử nghiệm.

Vài bức ảnh và clip trên X đã ghi lại khoảnh khắc chiếc B-21 nguyên mẫu đầu tiên (có đầu dò để đo dữ liệu bay) đang kết nối với một phi cơ KC-135R Stratotanker. B-21 có giá 700 triệu đô nên Không quân Mỹ khá cẩn trọng với nó, vì vậy còn có sự xuất hiện của hai chiếc khác: một tiêm kích F-16 bay hộ tống và một máy bay phản lực thương mại, có lẽ để giám sát kỹ thuật.



Để đi ném bom tầm xa xuyên lục địa, thí dụ bay hàng ngàn km từ Mỹ đến Trung Đông, thì khả năng tiếp nhiên liệu trên không là không thể thiếu với B-21. Theo các hình ảnh, nó sử dụng phương thức tiêu chuẩn là bơm dầu bằng cần cứng (Flying Boom).

Đầu tiên B-21 sẽ bay phía sau và hơi thấp hơn chiếc KC-135R. Trên lưng B-21 có một cửa nạp nhiên liệu và lúc chuẩn bị bơm, cửa này mở ra để lộ lỗ tiếp nhận. Người điều khiển cần trên chiếc KC-135R sẽ điều hướng một ống dẫn dài, cứng sao cho nó kê đúng vào lỗ nhận trên lưng B-21.

Tiếp đó nhiên liệu được bơm qua cần với tốc độ hàng ngàn lít/phút. Khi bơm xong, cửa nạp trên lưng sẽ đóng lại, kín khít và phẳng phiu với thân máy bay để đảm bảo các khe hở không ảnh hưởng tới tính tàng hình. Việc hoàn thành tiếp nhiên liệu trên không có nghĩa là B-21 đã sẵn sàng cho các bài test sâu hơn về khả năng bay dài, bởi khi hoạt động chính thức thì nó cần bay liên tục 24-48 tiếng để nhắm đến nhiều mục tiêu trên thế giới.

may-bay-b21-chuan-bi-tiep-nhien-lieu.jpg

Mấy tấm hình này còn hé lộ một điểm thú vị: trước giờ sải cánh của B-21 thường được công bố là 40 mét, nhưng ở đây nó lại trông rộng hơn chiếc KC-135R (cũng có sải cánh chừng 40 mét). Thành ra người ta ước tính sải cánh của B-21 phải khoảng 44-47 mét mới đúng.

Hiện có hai chiếc B-21 được thử nghiệm bay và dây chuyền sản xuất chúng đang mở rộng, vì Lầu Năm Góc đã hối Northrop Grumman làm nhanh để B-21 đi vào hoạt động năm 2027. Sự kiện này không chỉ là khoảnh khắc chụp ra các bức ảnh đẹp mà còn là lời khẳng định rằng “Kẻ đột kích” đã sẵn sàng tung cánh khắp năm châu.

TWZ, Aviationist.
15 bình luận

Xu hướng

nó chí cất và hạ cánh tại Mỹ nhằm bảo mật
Nhìn con máy bay như UFO luôn
@Nam Air Nhìn đồ của mẽo… cảm giác “muốn thua cho xong.. đánh đấm gì”.. t.kế đẹp-ngầu thật sự
Vẫn chưa có sạc điện. .. :v
Sải cánh to thế có núp mây , tắt động cơ được không .
@Thợ Săn Khỉ Tính năng đó thì tuỳ vào "yếu tố con người". Nếu người phi công muốn lên thiên đường thì nhiều khả năng sẽ làm những động tác khó như "núp mây và tắt động cơ". Còn ko thì phải chịu giãy chết xài mấy cái máy bay hollywood này thôi T.T
Nhìn ấn tượng phết
Screenshot-20260225-135243-Facebook.jpg
giống 2 con ruồi hay 2 con chuồn chuồn hay úp nhau trên không nhỉ
Không có gì ngạc nhiên, thần tượng hoá.
Thiết kế flying wing nhìn ấn tượng thật
làm vậy chi lời lãi mấy đồng
so với phân lô bắc+ nhà tao ko
Cố tình lộ để thị uy chứ với mấy nước trình độ quân sự không phải quá siêu việt như trung đông chả khác lấy dao mổ trâu giết gà. Mấy nhiệm vụ đánh bom này MQ9 hay F16 làm vẫn ngon.
Thiết kế giống chim mái thay vì chim trống
thôi, đánh vs Iran còn ko ăn bày đặt
F35 mới bị bắn hạ kìa

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2026 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 351/56 Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, Tp HCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025