Olympus vừa công bố một cặp kính thông minh tương tự Google Glass mang tên gọi EyeTrek Insight El-10. Tất nhiên nó sẽ không hướng đến người dùng thông thường mà sẽ dành cho những doanh nghiệp có nhu cầu truy xuất dữ liệu nhanh để tối ưu hoá cho hoạt động kinh doanh, an toàn và hiệu quả hơn.
Về cơ bản EyeTrek Insight được thiết kế để sử dụng giống như Google Glass: một bộ điều khiển bên hông gọng kính kết hợp với một màn hình LCD nhỏ đặt phía trước mặt kính đeo truyền thống. Khác biệt so với Google Glass nằm ở chỗ kích thước của kính Olympus lớn hơn.
Kính được điều khiển bằng thao tác vuốt trên bộ điều khiển, có thể điều khiển camera lẫn ứng dụng, tuỳ chọn phụ kiện microphone để điều khiển bằng giọng nói. Hệ thống quang học pupil-division của hãng không giống như công nghệ chia tách chùm tia thông thường nên hứa hẹn cho trải nghiệm hình ảnh sắc nét và rõ ràng hơn.
Với mức giá 1.500 USD, Olympus EyeTrek El-10 sẽ được ứng dụng trong các doanh nghiệp với những nhân viên cần truy xuất dữ liệu thông minh ngay lập tức mà không cần đến điện thoại hay nhiều máy móc chứa dữ liệu phức tạp hơn. Chẳng hạn một nhân viên quản lý kho hàng có thể biết được cụ thể nhiều thông tin trong kiện hàng đã được lưu trước đó. Được biết Olympus đã khởi động dự án phát triển sản phẩm này ngay sau khi Google công bố chiếc kính thông minh của mình, tức là 5 năm trước.
Về cơ bản EyeTrek Insight được thiết kế để sử dụng giống như Google Glass: một bộ điều khiển bên hông gọng kính kết hợp với một màn hình LCD nhỏ đặt phía trước mặt kính đeo truyền thống. Khác biệt so với Google Glass nằm ở chỗ kích thước của kính Olympus lớn hơn.
Kính được điều khiển bằng thao tác vuốt trên bộ điều khiển, có thể điều khiển camera lẫn ứng dụng, tuỳ chọn phụ kiện microphone để điều khiển bằng giọng nói. Hệ thống quang học pupil-division của hãng không giống như công nghệ chia tách chùm tia thông thường nên hứa hẹn cho trải nghiệm hình ảnh sắc nét và rõ ràng hơn.
Với mức giá 1.500 USD, Olympus EyeTrek El-10 sẽ được ứng dụng trong các doanh nghiệp với những nhân viên cần truy xuất dữ liệu thông minh ngay lập tức mà không cần đến điện thoại hay nhiều máy móc chứa dữ liệu phức tạp hơn. Chẳng hạn một nhân viên quản lý kho hàng có thể biết được cụ thể nhiều thông tin trong kiện hàng đã được lưu trước đó. Được biết Olympus đã khởi động dự án phát triển sản phẩm này ngay sau khi Google công bố chiếc kính thông minh của mình, tức là 5 năm trước.
Nguồn: slashgear