OM Digital Solutions vừa công bố ra mắt chiếc máy ảnh Olympus PEN E-P7 sử dụng cảm biến M43, đây là lần phát hành đầu tiên kể từ khi OM mua lại thương hiệu Olympus vào đầu năm. Máy ảnh này sẽ có sẵn ở châu Âu và một số khu vực khác nhưng hiện tại sẽ không có mặt ở Bắc Mỹ.
Dòng PEN fullsize từ đời PEN F, ra mắt năm 2016, nó có giá cả phải chăng hơn. PEN-F vẫn bao gồm một công tắc ở mặt trước của máy ảnh để chọn chế độ màu và bộ lọc nhưng không còn bao gồm kính ngắm EVF nữa, làm cho nó có ngoại hình khá tương đồng với E-P 1-5.
Sử dụng cảm biến có độ phân giải 20MP, có khả năng quay phim 4K@ 30p, và bộ vi xử lí Truepic VIII cũng có trên E-PL 10. Hệ thống chống rung 5 trục, cho khả năng chống rung 4,5 stop.
Giống như các mẫu PEN trước đó, hệ thống lấy nét tự động với 121 điểm AF tương phản và bao gồm các tùy chọn lấy nét tự động Super Spot, Face và Eye Priority, giống như các mẫu OM-D gần đây.
Olympus E-P7 sẽ được bán lẻ với giá €799 khi xuất xưởng vào giữa tháng 6 và bộ sản phẩm bao gồm thân máy, cáp USB, dây đeo vai, bộ pin và bộ chuyển đổi USB AC để sạc máy ảnh.
Theo: dpreview.com
Dòng PEN fullsize từ đời PEN F, ra mắt năm 2016, nó có giá cả phải chăng hơn. PEN-F vẫn bao gồm một công tắc ở mặt trước của máy ảnh để chọn chế độ màu và bộ lọc nhưng không còn bao gồm kính ngắm EVF nữa, làm cho nó có ngoại hình khá tương đồng với E-P 1-5.
Sử dụng cảm biến có độ phân giải 20MP, có khả năng quay phim 4K@ 30p, và bộ vi xử lí Truepic VIII cũng có trên E-PL 10. Hệ thống chống rung 5 trục, cho khả năng chống rung 4,5 stop.
Giống như các mẫu PEN trước đó, hệ thống lấy nét tự động với 121 điểm AF tương phản và bao gồm các tùy chọn lấy nét tự động Super Spot, Face và Eye Priority, giống như các mẫu OM-D gần đây.
Olympus E-P7 sẽ được bán lẻ với giá €799 khi xuất xưởng vào giữa tháng 6 và bộ sản phẩm bao gồm thân máy, cáp USB, dây đeo vai, bộ pin và bộ chuyển đổi USB AC để sạc máy ảnh.
Theo: dpreview.com