OM System: Có thể nghiên cứu dùng AI nâng độ phân giải cho máy ảnh ít megapixel

P.W
4/7/2025 12:58Phản hồi: 0
EditEdit
OM System: Có thể nghiên cứu dùng AI nâng độ phân giải cho máy ảnh ít megapixel
Trong cuộc phỏng vấn với PetaPixel tại Bild Expo ở New York vào tháng trước, Eiji Shirota, Giám đốc bộ phận Kinh doanh của OM System, giải thích rằng các công cụ điện toán nhếp ảnh mà công ty đã thêm vào máy ảnh của mình khiến chúng rất mạnh mẽ, nhưng cũng hiểu rằng các nhiếp ảnh gia muốn chụp chim chóc hay thiên nhiên có thể sẽ ưu tiên độ phân giải của cảm biến:

“Với dòng máy OM-1, chúng tôi muốn trở thành thương hiệu máy ảnh số một cho giới nhiếp ảnh chim chóc hay động vật. Nhưng với chiếc máy đó và toàn bộ dòng sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi cũng tin rằng máy ảnh của chúng tôi là những công cụ tuyệt vời để chụp phong cảnh và macro, bởi vì chúng tôi có rất nhiều chức năng tuyệt vời nhờ vào khả năng điện toán nhiếp ảnh. Chúng tôi tin rằng mỗi loại hình đều có tiềm năng to lớn để hiện thực hóa vô số biểu đạt của người dùng, và hiện tại chúng tôi đang tập trung vào cải thiện phần cứng và phần mềm, đặc biệt là cho khả năng điện toán nhiếp ảnh."

Năm 2021, OM Digital Solutions, trước kia là Olympus Imaging, sau khi được liên minh đầu tư Nhật Bản Japan Industrial Partners mua lại vào năm 2020, đã đổi tên những sản phẩm máy ảnh số từng thuộc về Olympus thành OM System. Đây là một trong số những hệ quả của scandal gian lận tài chính và kiểm toán kéo dài hàng chục năm, bị phanh phui vào năm 2011 của tập đoàn Olympus.

OM-System-OM-1-Mark-II-12-Andy-Westlake-AP.webp

Vào tháng 3/2025, Kazuhiro Togashi, phó chủ tịch phụ trách chiến lược thương hiệu và kế hoạch sản phẩm của OM System đã giải thích rằng công ty rất tin tưởng vào khả năng của các tính năng điện toán nhiếp ảnh của họ phát triển, đến mức họ không muốn đánh mất bất kỳ tính năng nào bằng cách tăng độ phân giải cảm biến. Việc tăng độ phân giải cảm biến có thể dẫn đến tốc độ quét và xử lý quá chậm để hỗ trợ những tính năng đó:


“Trong tình hình hiện tại, nếu chúng ta tăng số megapixel, chúng ta cần một bộ xử lý tín hiệu hình ảnh mạnh mẽ hơn và nhanh hơn nhiều để theo kịp các chức năng chụp ảnh tính toán. Nếu tốc độ xử lý của chúng ta quá chậm, nó sẽ không đáp ứng được kỳ vọng của người dùng. Vì vậy, chúng ta sẽ phải phát triển một bộ xử lý mới cùng với cảm biến mới. Điều đó khó khăn, nhưng là một thử thách tốt.”

om-system-om-3-sheclicks-review--dsc2608.jpg

“Chúng tôi đã phát triển một số tính năng điện toán nhiếp ảnh mới, chẳng hạn như LiveGND, và đó là một nâng cấp lớn đối với các nhiếp ảnh gia phong cảnh. Chúng tôi có kế hoạch cải thiện thêm chức năng này để chụp phong cảnh, nhưng mà chúng tôi chưa thể tiết lộ chi tiết vào thời điểm này, vì nó vẫn đang trong quá trình phát triển. Nhưng chúng tôi sẽ cung cấp rất nhiều chức năng, và mục tiêu lý tưởng của chúng tôi là hiện thực hóa trải nghiệm chụp ảnh không cần bất kỳ phụ kiện phần cứng nào,” ông Shirota giải thích.

LiveGND của OM System là viết tắt của Graduated Neutral Density, hiện mới chỉ hiện diện trên OM-1 Mark II. Với thuật toán xử lý tín hiệu hình ảnh, những tấm hình chụp từ cảm biến máy ảnh có thể giả lập được tác động của những lớp ND Filter vật lý, tức là cho phép người dùng làm tối một phần cụ thể trong một tấm hình, giảm cháy sáng nhưng vẫn đảm bảo độ sáng và chi tiết của phần còn lại trong tấm hình:

PWWREtxJJ3FVrzKZaF2fGD.jpg

“Tất nhiên, chúng ta không thể làm được điều này vào thời điểm này, nhưng chúng tôi muốn hiện thực hóa loại phát triển phần mềm này. Bây giờ, chúng tôi hiểu rằng nếu chúng ta sử dụng các tính năng chụp ảnh tính toán hoặc muốn duy trì khả năng lấy nét tự động liên tục rất nhanh của mình, sẽ khó để duy trì những tính năng đó nếu chúng ta cung cấp độ phân giải cao hơn. Đó là sự đánh đổi với tốc độ đọc dữ liệu cảm biến. Vì vậy, hiện tại chúng tôi đang suy nghĩ về việc cải thiện tốc độ đọc và xử lý, nhưng cũng đang xem xét một cái gì đó kết hợp phần mềm [và công nghệ cảm biến hiện tại] với phát triển AI, có thể mang lại sự tăng đột biến lớn về độ phân giải từ hình ảnh gốc.”

OM-Digital-Solutions.jpeg

Shirota cho biết, OM System quan tâm đến việc bổ sung công nghệ nâng cấp hình ảnh dựa trên AI được tìm thấy trong các phần mềm như Adobe Photoshop và DxO, có thể tạo ra ít nhiễu hơn và độ phân giải cao hơn, nhưng điều này sẽ đòi hỏi phải xử lý ngay trên máy ảnh. Nếu được triển khai, đây sẽ không phải là lần đầu tiên một công ty nào đó thử làm điều tương tự. Canon đã thực hiện việc này với R5 Mark II và R1 năm ngoái. Đó là cách Canon chứng minh rằng cảm biến 24 megapixel tương đối thấp của R1 có thể tạo ra những hình ảnh với độ phân giải lớn hơn nhiều.

Quảng cáo



v7MjoCTzEQcAZV33sFW4yA.jpg

Tuy nhiên, OM System có khả năng sẽ nghiên cứu nâng cấp chi tiết hình ảnh bằng AI theo cách khác Canon, vì dựa vào phản hồi của cộng đồng người dùng chuyên nghiệp với R5 Mark II và R1, có vẻ tính năng nâng độ phân giải hình ảnh bằng thuật toán AI mà Canon ứng dụng không được đón nhận nhiệt tình cho lắm.

Theo PetaPixel

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019