Đành rằng Omega là một thương hiệu thuộc chính tập đoàn Swatch, tập đoàn đồng hồ quy mô lớn nhất Thụy Sỹ, nhưng có cảm giác màn kết hợp giữa hai thương hiệu này rất sòng phẳng, khi di sản của chiếc đồng hồ Speedmaster huyền thoại từng theo con người đặt chân lên mặt trăng, với sự tươi tắn trẻ trung cá tính của những màu sắc đặc trưng đến từ Swatch được kết hợp để tạo ra 11 màu sắc rất ấn tượng.
Những chiếc đồng hồ với cái tên chơi chữ Speedmaster MoonSwatch này được trang bị bộ máy quartz 4 chân kính của Swatch, cùng lớp vỏ BioCeramic, kết hợp ⅔ chất liệu ZnO2 siêu bền với ⅓ nhựa sinh học tổng hợp từ hạt của loài cây thầu dầu. Và để tạo ra sự phấn khích, 11 màu sắc, 11 chiếc MoonSwatch lấy cảm hứng từ mặt trời, mặt trăng, trái đất và 8 hành tinh còn lại của hệ mặt trời. Trong đó, phiên bản “Mission to Moon” giữ bản sắc của Moonwatch truyền thống nhất với tông màu đen.
Còn những “nhiệm vụ” khám phá những hành tinh khác trong hệ mặt trời lấy cảm hứng từ màu sắc chủ đạo khi con người nghĩ đến hành tinh ấy: Mặt trời màu vàng, sao hỏa màu đỏ, sao kim có tên Venus thì có màu hồng rất nữ tính, và trái đất thì kết hợp giữa màu xanh lá của những cánh rừng và màu xanh lam của mặt biển. Cá biệt phiên bản sao Thổ còn có cả một dải vành đai bao quanh, hệt như hành tinh thật ở mặt số phụ góc 6h, còn phiên bản sao hỏa thì có thiết kế kim phụ hệt như chiếc Alaska Project:
Những chiếc đồng hồ với cái tên chơi chữ Speedmaster MoonSwatch này được trang bị bộ máy quartz 4 chân kính của Swatch, cùng lớp vỏ BioCeramic, kết hợp ⅔ chất liệu ZnO2 siêu bền với ⅓ nhựa sinh học tổng hợp từ hạt của loài cây thầu dầu. Và để tạo ra sự phấn khích, 11 màu sắc, 11 chiếc MoonSwatch lấy cảm hứng từ mặt trời, mặt trăng, trái đất và 8 hành tinh còn lại của hệ mặt trời. Trong đó, phiên bản “Mission to Moon” giữ bản sắc của Moonwatch truyền thống nhất với tông màu đen.
Còn những “nhiệm vụ” khám phá những hành tinh khác trong hệ mặt trời lấy cảm hứng từ màu sắc chủ đạo khi con người nghĩ đến hành tinh ấy: Mặt trời màu vàng, sao hỏa màu đỏ, sao kim có tên Venus thì có màu hồng rất nữ tính, và trái đất thì kết hợp giữa màu xanh lá của những cánh rừng và màu xanh lam của mặt biển. Cá biệt phiên bản sao Thổ còn có cả một dải vành đai bao quanh, hệt như hành tinh thật ở mặt số phụ góc 6h, còn phiên bản sao hỏa thì có thiết kế kim phụ hệt như chiếc Alaska Project:
Mỗi chiếc đồng hồ này đều đi kèm với dây nato khóa dán velcro, hệt như cách các phi hành gia đeo chiếc Moonwatch ở bên ngoài bộ đồ bảo hộ, với màu sắc trùng khớp với từng phiên bản. Ở mặt sau là một giải pháp nắp che pin cúc áo rất sáng tạo, với hình thù của từng hành tinh trong hệ mặt trời:
Phải thừa nhận, dù Swatch làm gần hết mọi việc khi tạo ra 11 chiếc đồng hồ khi collab với Omega, còn phía Omega chỉ tư vấn thêm về mặt thiết kế mặt số sao cho di sản của Speedmaster được giữ nguyên vẹn, từ cọc số phủ dạ quang cho đến bố cục mặt số, nhưng đây vẫn là một trong số những màn kết hợp khiến cộng đồng háo hức nhất dịp đầu năm 2022. Lý do cho sự háo hức một phần đến từ thiết kế ấn tượng của những chiếc đồng hồ này, và phần còn lại đến từ mức giá của chúng. Mỗi chiếc MoonSwatch được bán ra thị trường với giá 260 USD, khoảng 6 triệu Đồng, tức là có gom đủ 11 chiếc để hoàn thiện bộ sưu tập, thì tổng giá trị của chúng vẫn rẻ chỉ bằng 1 nửa chiếc Moonwatch thế hệ mới vừa được Omega ra mắt gần đây.
Quảng cáo
Và cũng vì biết rất rõ sức hút mà sản phẩm mới của họ tạo ra, nên Swatch cũng công bố 11 chiếc MoonSwatch sẽ không được bán trực tuyến, mà kể từ ngày 26/3 tới, anh em tại 23 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ phải ra cửa hàng của Swatch để đặt mua, mỗi người chỉ được tối đa 2 chiếc. Ở Đông Nam Á có cửa hàng của Swatch tại Thái Lan, Singapore và Malaysia có bán MoonSwatch, bên cạnh những khu vực khác như Đài Loan, Nhật Bản, Hong Kong và Hàn Quốc.