Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Oracle chấp thuận thiệt hại 0$ trong vụ kiện bản quyền Java với Google, sẽ đi đến tòa phúc thẩm

Duy Luân
23/6/2012 1:34Phản hồi: 75
Oracle chấp thuận thiệt hại 0$ trong vụ kiện bản quyền Java với Google, sẽ đi đến tòa phúc thẩm

Đại diện pháp lí của Oracle vừa qua đã quyết định chấp thuận rằng hãng không bị thiệt hại do việc Google vi phạm bản quyền Java. Trong phiên tòa mới nhất, luật sư của Oracle cho biết hai bên đã đồng ý rằng Google sẽ không phải trả một khoảng chi phí bồi thường pháp định nào cho Oracle ở thời điểm hiện tại. Hồi tháng trước, thẩm phán William Alsup đã đưa ra phán quyết rằng cấu trúc, trình tự và tổ chức (SSO) của 37 hàm API Java được đưa ra tòa không thể được đăng kí bản quyền. Việc này đã khiến cho Oracle chỉ còn trong tay hai vụ kiện nhỏ với Google và tổng giá trị bồi thường chỉ vào khoảng 300.000 USD.

Tuy nhiên, Oracle không dừng lại ở đây. Hãng này đã tuyên bố rằng họ sẽ phản bác lại quyết định của thẩm phán Alsup bằng việc nộp đơn lên Tòa phúc thẩm liên bang. Ngoài ra, theo một thỏa thuận giữa hai bên hồi tháng 5, Oracle sẽ cố gắng theo đuổi khoảng bồi thường mà Google phải trả cho việc sao chép mã nguồn nếu như vụ kiện SSO được xử lại. Tất nhiên, Google không để yên cho việc này xảy ra. Luật sư của Google đã nói với tòa rằng hãng sẽ buộc Oracle đền bù cho chi phí pháp lý phát sinh do những phiên tòa kéo dài. Chắc chắn rằng Oracle cũng sẽ có những động thái để tránh phải chi tiền cho Google.

Khi kết thúc phiên tòa, thẩm phán William Alsup có hỏi hai bên rằng khi nào thì ông sẽ gặp lại đại diện pháp lí của hai bên, luật sư Michael Jacobs của Oracle đã nói rằng "Tôi hi vọng sẽ gặp ông sau khi kết thúc phiên phúc thẩm". Điều này có nghĩa là nếu Oracle chiến thắng ở phiên phúc thẩm, một phần của vụ kiện này sẽ lại phải về tay thẩm phán Alsup.

75 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mong cho Oracle thua. 😃
lại oánh lộn
dám chơi anh gg là hậu quả vậy đấy 😁
không ăn được. Google tự làm trình biên dịch java, máy ảo java. Luật pháp nói là ngôn ngữ lập trình không có bản quyền nên google tự làm thì không sao. Chừng nào google lấy nguyên đám code của Oracle ra mà phát triển tiếp thì mới có vấn đề.
@thuongshoo java có bản quyền mã nguồn mở. không được phép sao chép rồi phân phối trừ khi được chấp nhận của tác giả.
Tuy nhiên google có sao chép nhưng chỉ là rất ít và lẻ tẻ nên toà án xử google thắng
Oracle nói vậy thôi chứ không cũng có hy vọng gì. Luật pháp Mỹ chưa có tiền lệ hồi tố thắng từ công ty thứ cấp.
mất 500k còn nếu được thì được 50 triệu hoặc hơn, nếu là mình thì mình cũng kiện, sơ thẩm vs phúc thẩm khác nhau lắm, bên đó ko như vn mình =.=!
các hãng liên tục kiện tụng từ khi apple khởi xướng cái phong trào này
Chet may chưa, ai bảo ko làm mà đòi ăn!!
Nghề luật sư với thẩm phán ở Mỹ có vẻ kiếm nhiều tiền nhỉ
a5saigon
ĐẠI BÀNG
12 năm
Oánh nhau nhiều vào
@a5saigon Cho người tiêu dùng tè le luôn !
Ko quan tâm, kaka
Có cạnh tranh mới có phát triển 😃
@iTeam cạnh tranh gi o day vay
binhnn
CAO CẤP
12 năm
kiện cáo là chuyện thường tình, thậm chí các luật sư đến xui các cty đi kiện
vitxiem02
TÍCH CỰC
12 năm
Kiện hoài, dần trở nên nhàm chán
@vitxiem02 Chuyện ng ta mà đâu liên quan bạn đâu mà nhàm nhỉ?? Tốt nhất đừng cm là hết nhàm
😁 Muốn kiếm tí cháo với a gú gồ cũng gian nan lắm. Đợt này a gú gồ lại có tiền cho nhân viên uống cf rồi.
@zeus8410 xét cho cùng thì gg đáng trách vì oracle đã bỏ tiền ra mua nền tảng java. rồi sau đó cho 1 vài thư viện java được chạy trên điện thoại được gọi là J2ME, gg thì chơi đểu tí là phát triển thêm các lệnh mới từ J2ME của oracle để tạo thành toolkit mới sau đó kiếm lợi từ đó
ndt192
TÍCH CỰC
12 năm
thiệt hại 0$ là sao vạy bác Duy Luân
@ndt192 Là không bị thiệt hại gì cả đó bạn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019